Định hướng phát triển thể thao thành tích cao Công an nhân dân giai đoạn mới

Ngày 20/7, tại Hà Nội, Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) phối hợp Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội thảo khoa học “Công tác tuyển chọn, đào tạo và thi đấu thể thao thành tích cao Công an nhân dân - Định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030”.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Sự kiện thu hút 150 đại biểu đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an; lãnh đạo các ủy ban, liên đoàn, hiệp hội, các trường, trung tâm huấn luyện đào tạo cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà quản lý, huấn luyện viên, vận động viên có thành tích cao trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Công tác chính trị nhấn mạnh: "Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi thể dục thể thao là nhiệm vụ quan trọng nhằm bồi dưỡng sức khỏe nhân dân. Quan điểm đó tiếp tục được Đảng và Nhà nước cụ thể hóa qua nhiều chủ trương, chính sách lớn".

1784538683197-1858700062761721534-4245568083430317470-h-1076.jpg
Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Công tác chính trị (bên phải) và Đại tá Phạm Hồng Thắm-Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân (bên trái) tại Hội thảo.

Đại tá Thúy Thanh cho biết, thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới và Quyết định số 816/QĐ-TTg ngày 7/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD, Olympic giai đoạn 2026-2045”, thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp phát triển thể thao. Đề án “Tổng thể về đầu tư, phát triển thể thao thành tích cao Công an nhân dân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” tạo cơ sở để hoàn thiện hành lang pháp lý, đầu tư cơ sở vật chất, chuyên nghiệp hóa công tác tuyển chọn, đào tạo, phát triển các môn trọng điểm và xây dựng lực lượng huấn luyện viên, vận động viên.

So với năm 2021 thì năm 2025, thể thao Công an nhân dân có bước phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng. Tổng số huy chương tăng 4,6 lần, riêng huy chương vàng tăng 6,8 lần, khẳng định vị thế trong hệ thống thể thao thành tích cao cả nước và đóng góp ngày càng lớn cho thể thao Việt Nam.

Với thể thao thành tích cao, mục tiêu đặt ra là hằng năm đào tạo, huấn luyện trên 25 môn thể thao với hơn 1.000 vận động viên; tham dự hơn 100 giải quốc gia, quốc tế, giành trên 400 huy chương các loại và phấn đấu nằm trong nhóm 5 đơn vị dẫn đầu tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát triển thể thao thành tích cao vẫn còn một số hạn chế về cơ sở vật chất, quy hoạch các môn trọng điểm, chế độ chính sách dành cho huấn luyện viên, vận động viên, cũng như việc ứng dụng khoa học công nghệ và y học thể thao trong tuyển chọn, huấn luyện, theo dõi, đánh giá và phục hồi chức năng.

Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh gợi mở 5 nhóm nội dung thảo luận trọng tâm gồm: đổi mới tư duy của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp; tập trung nguồn lực đầu tư có trọng điểm vào các môn thế mạnh; xây dựng cơ chế chính sách đột phá cho huấn luyện viên, vận động viên; kiện toàn hệ thống quản lý đào tạo tinh gọn, chuyên nghiệp; định hướng đầu tư cơ sở vật chất, xã hội hóa và hợp tác quốc tế để đăng cai các giải đấu châu lục, thế giới.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thể thao; lựa chọn môn trọng điểm để đầu tư; xây dựng cơ chế, chính sách đột phá đối với huấn luyện viên, vận động viên; kiện toàn mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên sâu; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế.

1784538683222-1858700062761721534-4245568083430317470-h-8217.jpg
Tiến sĩ Đặng Hoài An-Giám đốc Trung tâm Đào tạo vận động viên (Trường đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh) tham luận chủ đề "Đổi mới đào tạo nguồn nhân lực thể dục thể thao".

Với tham luận “Một số giải pháp nâng cao thành tích các môn thể thao mũi nhọn, trọng điểm của Thể thao Công an nhân dân giai đoạn 2026-2030”, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) Hoàng Quốc Vinh cho rằng, kết quả thi đấu tại các đấu trường lớn gần đây đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới cách làm và tập trung nguồn lực để nâng cao sức cạnh tranh của thể thao Việt Nam.

Ông Vinh đánh giá lực lượng vận động viên Công an nhân dân có nhiều lợi thế về ý chí, kỷ luật, bản lĩnh thi đấu và đang được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện tập huấn quốc tế. Đây là nền tảng để tiếp tục phát huy thế mạnh ở những môn Olympic như bắn súng, karate, canoeing và nhiều nội dung có khả năng cạnh tranh thành tích cao. Ba nhiệm vụ cần ưu tiên là: nâng cao chất lượng đội ngũ huấn luyện viên, phát triển lực lượng vận động viên và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Cần tăng cường hợp tác với các trường đại học, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước để ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao vào huấn luyện; mở rộng tập huấn, thi đấu quốc tế và chủ động đăng cai các giải đấu lớn nhằm tạo điều kiện cọ xát cho vận động viên.

"Cục Thể dục thể thao Việt Nam đang phối hợp xây dựng chương trình đầu tư cho 27 vận động viên trọng điểm của thể thao Công an nhân dân ở các môn như bắn súng, karate, đấu kiếm, đua thuyền”, ông Vinh cho biết.

1784538683211-1858700062761721534-4245568083430317470-h-8055.jpg
Đại tá Cao Tâm Tình, Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội (Cục Quân huấn-Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu) với bài tham luận "Kinh nghiệm phát triển thể thao thành tích cao trong Quân đội nhân dân Việt Nam".

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển thể thao thành tích cao trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tá Cao Tâm Tình, Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội (Cục Quân huấn-Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu) cho biết, hệ thống thể thao thành tích cao của quân đội hiện gồm 5 trung tâm cùng nhiều đoàn thể thao chuyên ngành, tạo mạng lưới đào tạo, huấn luyện tương đối đồng bộ.

Kinh nghiệm đầu tiên là xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, xác định rõ các môn trọng điểm có khả năng cạnh tranh huy chương để tập trung nguồn lực về con người, kinh phí, cơ sở vật chất và khoa học công nghệ. Cách làm này tạo hiệu quả đầu tư theo chiều sâu và bảo đảm tính kế thừa trong đào tạo. Công tác tuyển chọn là khâu quyết định đối với sự phát triển lâu dài. Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội triển khai nhiều hình thức tuyển chọn như xây dựng cơ sở vệ tinh tại các địa phương có thế mạnh, liên kết với các tỉnh, thành phố, tuyển chọn qua Hội khỏe Phù Đổng, tổ chức các lớp tạm tuyển dịp hè và phát hiện nhân tố qua phong trào thể thao trong quân đội.

Một kinh nghiệm khác được Đại tá Cao Tâm Tình chia sẻ đó là chú trọng xây dựng đội ngũ huấn luyện viên kế cận ngay trong lực lượng vận động viên của đơn vị. Những huấn luyện viên trưởng thành qua thi đấu đỉnh cao có lợi thế về chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, tạo sự kế thừa ổn định cho công tác đào tạo. Do vậy, cần kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chuyên môn với giáo dục bản lĩnh chính trị, ý chí thi đấu, tinh thần kỷ luật; đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao trong phân tích kỹ thuật, đánh giá thể lực, kiểm soát lượng vận động, dinh dưỡng, tâm lý và phục hồi chức năng. Việc mở rộng tập huấn, thi đấu quốc tế cùng chế độ, chính sách phù hợp cũng là yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo và thành tích thi đấu.

1784538683177-1858700062761721534-4245568083430317470-h-5134.jpg
Đại tá Bùi Anh Tuấn-Phó Cục trưởng Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) tham luận chủ đề: Tác động của truyền thông, mạng xã hội đến hình ảnh, thương hiệu của vận động viên công an nhân dân trong thời đại số".

Phát biểu tổng kết hội thảo, Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh khẳng định, hội thảo là hoạt động nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Quyết định số 1189/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 24-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác thể dục thể thao trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn mới.

Phát huy kết quả giai đoạn 2021-2025, thể thao Công an nhân dân đặt mục tiêu đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ XI năm 2030 nằm trong nhóm 5 đơn vị dẫn đầu; định hướng đến năm 2035 trở thành một trong những trung tâm đào tạo tài năng thể thao hàng đầu cả nước, đóng góp thường xuyên cho các đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ quốc gia.

Kết thúc hội thảo, lãnh đạo Cục Công tác chính trị đề nghị Cục Thể dục thể thao Việt Nam tiếp tục phối hợp xây dựng chiến lược phát triển, tiêu chuẩn chuyên môn, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và y học thể thao, đồng thời đề nghị các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân chủ động tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, ưu tiên nguồn lực đầu tư trọng điểm, tạo nền tảng để thể thao Công an nhân dân phát triển mạnh trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Asian Games: Tạm biệt Aichi-Nagoya, hẹn gặp lại tại Doha 2030

Tối 4/10, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (Asian Games 2026) chính thức khép lại tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), kết thúc hơn hai tuần tranh tài của các vận động viên hàng đầu châu lục. Lễ bế mạc cũng đánh dấu thời khắc chuyển giao quyền đăng cai cho Doha (Qatar), chủ nhà của Asian Games 2030.

(Ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam)

[Infographic] Asian Games 2026: Việt Nam xếp thứ 20 toàn đoàn, thứ 5 Đông Nam Á

Trên bảng tổng sắp huy chương Asian Games 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Bạc và 19 Đồng, xếp hạng 20 toàn đoàn và đứng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc dẫn đầu với 169 Huy chương Vàng, trong khi Thái Lan là đoàn Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 7.

Niềm vui của đội tuyển cầu mây sau trận chung kết nội dung 4 nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Việt Nam đoạt Huy chương vàng thứ ba

Ngày thi đấu thứ 14 (3/10) tại ASIAD 20, cầu mây nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục khi đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nội dung 4 nữ, qua đó bảo vệ thành công Huy chương vàng (HCV) từng giành được tại ASIAD 19.

Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển nữ Nhật Bản ăn mừng cùng Huy chương Vàng Asian Games 2026. (Ảnh: JFA)

Nhật Bản khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ châu Á

Vượt qua Triều Tiên sau loạt sút luân lưu trong trận chung kết, đội tuyển nữ Nhật Bản lần thứ ba liên tiếp giành Huy chương Vàng Asian Games. Thành công trên sân nhà Aichi-Nagoya không chỉ nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Nadeshiko Japan, mà còn một lần nữa cho thấy chiều sâu và nền tảng vững chắc của bóng đá nữ Nhật Bản.

Kỳ thủ hàng đầu Việt Nam - Lê Quang Liêm. (Ảnh: bielchessfestival)

Lê Quang Liêm tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới 2026

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm nằm trong danh sách 24 kỳ thủ tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới (Total Chess World Championship) 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 20/11 tại Budapest (Hungary). Giải quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu, trong đó có Magnus Carlsen, Fabiano Caruana và Nodirbek Abdusattorov.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho đội tuyển cầu mây nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Đội tuyển cầu mây nữ được thưởng nóng sau khi đem về cho Đoàn Việt Nam chiếc HCV thứ 3

Ngay sau khi đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung quadrant nữ tại ASIAD 20, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương toàn đội và chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thực hiện thưởng nóng cho các vận động viên, Ban huấn luyện.

Pháp không thể kéo dài chuỗi thắng lên ba trận. (Ảnh: FIGC)

Italia cầm hòa Pháp, De Bruyne giúp Bỉ thắng đậm

Lượt trận thứ ba UEFA Nations League 2026-2027 tối 2/10 và rạng sáng 3/10 chứng kiến đội tuyển Pháp bị Italia cầm hòa 1-1 ngay trên sân Stade de France, qua đó chấm dứt mạch hai trận thắng dưới thời huấn luyện viên Zinedine Zidane. Ở trận còn lại của bảng A1, Kevin De Bruyne lập cú đúp giúp Bỉ thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0.

Bồ Đào Nha giữ vững phong độ ổn định trước những đồn đoán về tương lai của Ronaldo. (Ảnh: The18)

Bồ Đào Nha thắng trận thứ ba mà không cần Ronaldo, Klopp có chiến thắng đầu tiên cùng tuyển Đức

Lượt trận thứ ba UEFA Nations League 2026-2027 chứng kiến Bồ Đào Nha duy trì thành tích toàn thắng bằng chiến thắng 4-2 trên sân Đan Mạch dù không có Cristiano Ronaldo. Trong khi đó, đội tuyển Đức đánh bại Serbia 2-0, giúp huấn luyện viên Jurgen Klopp có chiến thắng đầu tiên kể từ khi tiếp quản đội tuyển quốc gia.

Tay vợt Trần Mai Ngọc.

Công an nhân dân-T&T dẫn đầu Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia 2026

Giành 6 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng tại Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2026 ở Vĩnh Long, Công an nhân dân-T&T đứng đầu toàn đoàn. Kết quả ở cả nội dung đồng đội, đôi và cá nhân cho thấy chiều sâu lực lượng cùng sự đồng đều của đội bóng bàn ngành Công an.

Cầu mây nam Việt Nam sẽ chạm trán Ấn Độ trong ngày hôm nay. (Ảnh: Bùi Lượng)

Lịch thi đấu Asian Games ngày 1/10: Đặng Công Đức tranh tài ở tứ kết bắn cung, Liên Minh Huyền Thoại đấu bán kết

Ngày 1/10, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu tại Asian Games 2026 với nhiều nội dung đáng chú ý. Tâm điểm là tứ kết cung 3 dây nam của Đặng Công Đức, bán kết Liên Minh Huyền Thoại gặp Đài Loan (Trung Quốc), cùng các phần thi ở bắn súng, cầu mây, golf, jujitsu, taekwondo và vật.

Đội hình xuất phát của U16 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

CFA Team China 2026: U16 Việt Nam thua 0-3 trước U16 Kyrgyzstan

Chiều 30/9, U16 Việt Nam kết thúc Giải U16 quốc tế CFA Team China 2026 bằng trận thua 0-3 trước U16 Kyrgyzstan. Việc được thi đấu với 3 đối thủ có chất lượng tại giải giúp Ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá lực lượng, hướng tới quá trình chuẩn bị cho Vòng chung kết U17 châu Á 2027.