Điện, thư và thông điệp chúc mừng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu Quốc hội khóa XVI tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu Quốc hội khóa XVI tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo các nước, chính đảng Nga, Brunei, Nhật Bản, Venezuela, Nam Phi, Kazakhstan, Angola, Thụy Điển, Thụy Sĩ đã gửi điện, thư và thông điệp chúc mừng.

(i) Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước; cho biết hai nước cùng chia sẻ một lịch sử hào hùng về đấu tranh, phẩm giá và sự kiên cường, được gắn kết bởi mối quan hệ tôn trọng, đoàn kết và hợp tác đã được vun đắp qua nhiều năm; tái khẳng định niềm tin hai nước sẽ tiếp tục cùng nhau tiến bước vì hạnh phúc của nhân dân, vì công cuộc xây dựng một thế giới công bằng, đa cực, đa trung tâm.

(ii) Đảng Cộng sản Nam Phi chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước; tin tưởng trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí Tô Lâm sẽ đóng góp kinh nghiệm và kiến thức quý báu của mình để đưa sự nghiệp của toàn dân tộc Việt Nam tiến lên phía trước.

(iii) Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço, Nhà vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Thụy Sĩ Massimiliano Ay đã gửi các điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

(iv) Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng nhân dịp được bầu làm Thủ tướng Chính phủ; cho biết Brunei Darussalam và Việt Nam tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu nghị nồng ấm và lâu dài, được củng cố bởi quan hệ đối tác toàn diện trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng và giao lưu nhân dân. Quốc vương Brunei mong muốn tiếp tục cùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước trên bình diện song phương cũng như trong khuôn khổ hợp tác chặt chẽ giữa các đối tác ASEAN, vì lợi ích chung của nhân dân và của hai quốc gia.

(v) Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhân dịp được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ ; bày tỏ tin tưởng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tiếp tục quan tâm tăng cường hợp tác song phương trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga; khẳng định coi trọng thúc đẩy hợp tác ở các cấp với Chính phủ Việt Nam để mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, khoa học-kỹ thuật, văn hóa-nhân văn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dự án hợp tác lớn trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng giao thông, khoa học, giáo dục và các lĩnh vực khác, phục vụ lợi ích của hai nước.

Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhân dịp được bầu lại làm Chủ tịch Quốc hội; phản ánh niềm tin của nhân dân và sự ghi nhận của Quốc hội đối với những đóng góp và kinh nghiệm chính trị của đồng chí Trần Thanh Mẫn; bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm phát triển bền vững, hoàn thiện cơ sở pháp lý và bảo vệ lợi ích của nhân dân Việt Nam; mong muốn thúc đẩy hơn nữa sự phát triển đối thoại liên nghị viện trên nhiều hình thức nhằm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam cũng như tình hữu nghị gắn bó giữa nhân dân hai nước.

(vi) Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Mori Eisuke chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhân dịp được bầu lại giữ chức Chủ tịch Quốc hội; đánh giá Quốc hội Việt Nam đã và đang góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản thông qua nhiều chương trình hoạt động, hợp tác đa dạng, phong phú trên cơ sở quan hệ hợp tác bền chặt. Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản mong muốn cùng với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đóng góp vào việc thúc đẩy, tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Hạ viện Nhật Bản và Quốc hội Việt Nam cũng như quan hệ hợp tác giữa hai nước.

(vii) Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Yerlan Koshanov chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhân dịp được Quốc hội bầu lại giữ chức Chủ tịch Quốc hội; chúc Chủ tịch Quốc hội triển khai thành công các sáng kiến và các kế hoạch chiến lược nhằm nâng cao uy tín của đất nước. Chủ tịch Hạ viện Yerlan Koshanov bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ hữu nghị và quan hệ đối tác liên nghị viện giữa Kazakhstan và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phòng, chống tham nhũng phải đo được bằng tài sản được thu hồi, nguồn lực được khơi thông, niềm tin của nhân dân được củng cố

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phòng, chống tham nhũng phải đo được bằng tài sản được thu hồi, nguồn lực được khơi thông, niềm tin của nhân dân được củng cố

Chiều 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Chủ động nhận diện, xử lý vi phạm trong những lĩnh vực mới, trọng yếu, then chốt

Chiều 17/9, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo năm 2026 và các kết luận của Ban Chỉ đạo.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3)

Chiều 17/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị, chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).

[Video] Thời sự 24h ngày 17/9/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Làm sáng rõ tầm vóc những thành tựu, chuẩn bị cho đường lối phát triển đất nước trong thế kỷ tiếp theo

[Video] Thời sự 24h ngày 17/9/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Làm sáng rõ tầm vóc những thành tựu, chuẩn bị cho đường lối phát triển đất nước trong thế kỷ tiếp theo

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; Chặng đường mới cho quan hệ Việt Nam - Thái Lan; Hà Nội ngập diện rộng do mưa lớn trên 400mm; Thiên tai làm 63 người tử vong, mất tích từ đầu năm 2026 đến nay.

Cán bộ, chiến sĩ xúc cát, đóng bao để gia cố tuyến đê. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Lữ đoàn 28, Quân chủng Phòng không-Không quân sát cánh cùng nhân dân Thủ đô khắc phục hậu quả mưa lũ

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội phải đối mặt với nguy cơ ngập lụt. Phát huy phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 28 nhanh chóng hành quân, kề vai sát cánh cùng chính quyền và nhân dân địa phương khẩn trương đắp đê, chống lũ, bảo vệ an toàn đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada

Từ ngày 20-25/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Công trình tổng kết phải bồi đắp bản lĩnh của Đảng, phát huy sức sáng tạo của nhân dân

Sáng 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ 2.

[Infographic] 5 nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị

[Infographic] 5 nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị

Ban Bí thư ban hành Kế hoạch số 09-KH/TW thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới", trong đó xác định rõ 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Sáng 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Ảnh minh họa: Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Học Bác phải thật sự trở thành động lực hành động

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nền nếp trong toàn Đảng và hệ thống chính trị.