Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện thăm hỏi đến Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio.
Được tin về trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra tại hạt Kerr, bang Texas, Hoa Kỳ, ngày 4/7 khiến nhiều người thiệt mạng, phá hủy nhiều nhà cửa, cơ sở hạ tầng, ngày 7/7, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có điện thăm hỏi gửi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện thăm hỏi đến Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio.
Ngày 2/7, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Brazil tại Việt Nam Marco Farani.
Nhân dịp ông Abelardo de la Espriella đắc cử Tổng thống Cộng hòa Colombia nhiệm kỳ 2026-2030, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng.
Tổng thống lâm thời Venezuela thông báo quốc tang 7 ngày và gửi thông điệp an ủi, động viên những người đang phải gánh chịu thảm kịch, tái khẳng định cam kết sẽ luôn đồng hành và bảo vệ họ.
Ngày 30/6 (giờ địa phương), Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira, Venezuela đã xác định được 13 vị trí nghi có nạn nhân.
Từ ngày 28-30/6, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng đã có chuyến thăm, làm việc tại bang Minnesota, nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và bang Minnesota trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Giới chức Venezuela cho biết, một bé trai ba tuổi đã được cứu sống sau sáu ngày bị mắc kẹt do hai trận động đất liên tiếp tại nước này.
Ngày 30/6, Chủ tịch Quốc hội Venezuela, bà Jorge Rodríguez thông báo số người thiệt mạng trong hai trận động đất liên tiếp vừa qua đã tăng lên 1.943 người, hơn 10.500 người bị thương và 15.866 người phải sơ tán.
Ngày 30/6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm tại Venezuela, trong bối cảnh hệ thống y tế nước này đang chịu áp lực nghiêm trọng sau 2 trận động đất gây thiệt hại nặng nề.
Trưa 29/6, theo giờ địa phương, Đội cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an Việt Nam đã có mặt an toàn tại Venezuela và khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn sau trận động đất đặc biệt nghiêm trọng.
Trưa ngày 29/6 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Đoàn Việt Nam tham gia cứu hộ, khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela gồm 124 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Maiquetia, bang La Guaira, Venezuela.
Lực lượng cứu hộ Venezuela, với sự hỗ trợ từ Mỹ, Mexico và nhiều nước khác, đang khẩn trương tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất kép hôm 24/6.
Đêm nay 28/6, hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ thực hiện chuyến bay đặc biệt vận chuyển lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo cùng trang thiết bị chuyên dụng tới Venezuela.
Ngày 26/6, các nhà chức trách y tế Mỹ đã kích hoạt mức độ ứng phó cao nhất đối với dịch Ebola bùng phát tại Cộng hòa dân chủ Congo, đồng thời thông báo về việc chuyển các phương pháp điều trị thử nghiệm đến khu vực này.
Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez ngày 26/6 (giờ địa phương) thông báo số nạn nhân thiệt mạng do hai trận động đất mạnh xảy ra đồng thời tại nước này hôm 24/6 đã tăng lên 920 người, ngoài ra có 3.360 người khác bị thương.
Ngày 26/6, Tổng thống lâm thờiVenezuela, bà Delcy Rodriguez cho biết, số người thiệt mạng sau hai trận động đất xảy ra tại nước này đã tăng lên 589, trong khi số người bị thương là 2.980.
Đề nghị ngân sách bổ sung gần 88 tỷ USD của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm trang trải chi phí cho chiến dịch quân sự tại Iran và bổ sung năng lực quốc phòng đang đối mặt với nhiều trở ngại tại Thượng viện Mỹ, khi vấp phải sự phản đối của đảng Dân chủ và bất đồng trong nội bộ đảng Cộng hòa.
Venezuela đang chạy đua với thời gian để cứu hàng trăm người được cho là bị mắc kẹt dưới các tòa nhà đổ sập sau 2 trận động đất mạnh xảy ra ngày 24/6 khiến ít nhất 188 người thiệt mạng và 1.520 người bị thương.
Được tin vụ động đất ngày 24/6 vừa qua gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhân dân Venezuela, ngày 25/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống lâm thời Cộng hòa Bolivariana de Venezuela Delcy Eloína Rodríguez Gómez, Chính phủ và nhân dân Venezuela.
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez ngày 25/6 cho biết, ít nhất 164 người đã người thiệt mạng và 971 người khác bị thương sau khi hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ này.
Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez ngày 25/6 thông báo đã có ít nhất 32 người thiệt mạng và khoảng 700 người bị thương trong trận động đất kép, xảy ra tối 24/6 tại Venezuela, cảnh báo con số thương vong có thể còn tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân dưới các đống đổ nát.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bolivar Venezuela, sáng 24/6 (giờ địa phương), Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đại lộ Bolívar ở thủ đô Caracas.
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi nước này liên tiếp hứng chịu động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 vào tối 24/6 (giờ địa phương)
Sau khi công tác kiểm phiếu kết quả vòng bỏ phiếu thứ hai vào cuối tuần qua được hoàn tất, Hội đồng Bầu cử quốc gia Colombia ngày 24/6 (giờ địa phương) đã chính thức tuyên bố ứng cử viên cánh hữu Abelardo de la Espriella là Tổng thống đắc cử nhiệm kỳ 2026-2030.
Venezuela vừa hứng chịu hai trận động đất mạnh liên tiếp trong thời gian rất ngắn, khiến nhiều tòa nhà tại thủ đô Caracas sụp đổ.
Trận động đất độ lớn 7,1 ngoài khơi Venezuela không chỉ gây hoảng loạn tại Caracas mà còn khiến còi báo động vang lên ở thủ đô Bogota của Colombia, buộc nhiều người phải sơ tán khỏi các tòa nhà.
Đại diện Việt Nam đề nghị Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực có khả năng tạo chuyển biến lâu dài như tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ, tăng cường vai trò lãnh đạo và sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực mới như quản trị trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số.
Thượng viện Mỹ ngày 23/6 đã thông qua một nghị quyết chung mang tính biểu tượng về quyền hạn chiến tranh nhằm chấm dứt các hành động thù địch của Mỹ tại Iran, qua đó cùng Hạ viện phát tín hiệu cho thấy Quốc hội nhìn nhận cách Tổng thống Donald Trump xử lý cuộc xung đột này như thế nào.