Điện Kremlin xác nhận sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ

Ngày 13/4, truyền thông Nga đưa tin, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố, các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump chắc chắn sẽ diễn ra vào thời điểm thích hợp, nhưng cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại Thư viện Tổng thống ở thành phố Saint Petersburg ngày 11/4. (Ảnh: KREMLIN.RU)
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại Thư viện Tổng thống ở thành phố Saint Petersburg ngày 11/4. (Ảnh: KREMLIN.RU)

Tuyên bố trên được Thư ký báo chí của Tổng thống Nga đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn người dẫn chương trình nổi tiếng Pavel Zarubin thuộc Công ty phát thanh và truyền hình nhà nước toàn Nga (VGTRK).

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định, cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ sẽ diễn ra. Hai Tổng thống đều bày tỏ thiện chí chính trị mong muốn tổ chức cuộc gặp. Tuy nhiên, theo ông Dmitry Peskov, cuộc gặp sẽ diễn vào thời điểm thích hợp và hiện nay hai bên đang tiến hành chuẩn bị.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga nhấn mạnh, cuộc hội đàm giữa Tổng thống Putin và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steven Witkoff là một bước đi tiếp theo nhằm dọn đường cho việc tổ chức cuộc gặp riêng giữa các nhà lãnh đạo cấp cao Nga và Mỹ.

Ông Dmitry Peskov cho biết, hiện nay dư luận và giới báo chí đang rất kỳ vọng vào việc tổ chức cuộc gặp riêng giữa ông Putin và ông Trump, tuy nhiên tình hình gần đây trở nên phức tạp hơn, do vậy hai bên cần có thời gian để chuẩn bị.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ diễn ra tại Thư viện Tổng thống ở thành phố Saint Petersburg. (Ảnh: KREMLIN.RU)

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ diễn ra tại Thư viện Tổng thống ở thành phố Saint Petersburg. (Ảnh: KREMLIN.RU)

Theo ông Dmitry Peskov, việc trao đổi các chuyến thăm giữa Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga Kirill Dmitriev và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff là kênh rất đáng tin cậy để các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ truyền đạt đến nhau các lập trường, quan điểm của mình.

Phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn mạnh, các cuộc trao đổi giữa các Đặc phái viên thời gian qua diễn ra thường xuyên. Các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ có thể đánh giá tình hình thực tế dựa trên các thông điệp được truyền tải bởi các đại diện đặc biệt. Theo đó, quan hệ giữa Moskva và Washington đang tiến triển tốt.

Ngoài ra, các cuộc tiếp xúc giữa Nga và Mỹ theo đường ngoại giao, các cơ quan đặc biệt cũng đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Moskva và Washington đang trên con đường cải thiện quan hệ, nhưng vẫn còn nhiều bước cần phải thực hiện.

Việc nối lại các hoạt động bình thường giữa Bộ Ngoại giao Nga và Mỹ còn tồn tại “nhiều sắc thái”, theo đó quá trình khôi phục quan hệ giữa hai bên cần tiến hành theo lộ trình từng bước nhỏ nhằm “tái tạo” bầu không khí tin cậy lẫn nhau, sau đó mới kỳ vọng tạo những bước đột phá lớn hơn.

Ngày 11/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại Thư viện Tổng thống ở thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga. Cuộc gặp kéo dài 4,5 giờ với chủ đề xoay quanh các khía cạnh giải quyết vấn đề Ukraine.

Sau sự kiện, ông Dmitry Peskov không tiết lộ chi tiết nội dung cuộc gặp, nhưng tuyên bố, Tổng thống Nga và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đã thảo luận về việc giải quyết xung đột Nga-Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã truyền đạt “mối quan ngại của Nga” tới người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Đánh giá về kết quả cuộc gặp, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Chính quyền Washington coi chuyến công du của Đặc phái viên Steve Witkoff tới Nga và cuộc gặp với ông Vladimir Putin là một bước tiến nữa hướng tới lệnh ngừng bắn và giải quyết vấn đề Ukraine.

Theo Nhà Trắng, chuyến đi của ông Steve Witkoff nhằm tạo điều kiện cho các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Washington và Moskva, thúc đẩy đàm phán một lệnh ngừng bắn và cuối cùng là thỏa thuận hòa bình cho Ukraine.

Có thể bạn quan tâm

Những người di cư tại một Trung tâm tiếp nhận người di cư trên đảo Lampedusa, hòn đảo cực nam của Italia. (Ảnh: Xinhua)

“Đê chắn sóng” di cư

Kiểm soát dòng người di cư từ lâu đã là chủ đề nhạy cảm, gây nhiều tranh cãi trên chính trường và luôn giữ vị trí quan trọng trong các chiến dịch tranh cử tại châu Âu. 

Dung nham phun trào từ miệng núi lửa tại Bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/3/2021. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Nga: Núi lửa Shiveluch phun trào

Chi nhánh Kamchatka thuộc Cơ quan Địa vật lý Thống nhất (UGS) của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, tối 13/3 theo giờ địa phương, núi lửa Shiveluch, một trong những ngọn núi lửa lớn nhất trên bán đảo Kamchatka (Nga), đã phun trào một cột tro bụi mạnh lên bầu trời.

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.