Điền kinh Việt Nam chưa thể bứt phá tại ASIAD 19

Kết thúc ngày thi đấu thứ chín (2/10) của ASIAD 19, các chân chạy Nguyễn Thị Oanh, Bùi Thị Thu Thảo, Nhi Yến không thể tạo nên bất ngờ ở chung kết các nội dung điền kinh. Đoàn Việt Nam có được Huy chương Đồng duy nhất của Võ Thị Phương Quỳnh ở môn kurash.
Nguyễn Thị Oanh dù đạt thành tích tốt nhất của cá nhân nhưng vẫn cách xa các đối thủ châu lục.
Nguyễn Thị Oanh dù đạt thành tích tốt nhất của cá nhân nhưng vẫn cách xa các đối thủ châu lục.

Tối 2/10, nhà vô địch ASIAD 2018 Bùi Thị Thu Thảo bước vào thi đấu ở chung kết nội dung nhảy xa. Đây chính là nội dung đã mang về cho Thảo chiếc Huy chương Vàng ở kỳ Đại hội tổ chức trên đất Indonesia hơn 5 năm về trước.

Thế nhưng, đó là thành tích của hơn 5 năm về trước, giờ Thảo đã không còn ở phong độ đỉnh cao, lại bị chấn thương nên hy vọng huy chương của cô khá mong manh.

Bước vào lượt nhảy thứ nhất, thành tích của Thảo không được tính vì cô giẫm vào ván phạm quy. Tương tự ở lần nhảy thứ 2, cô tiếp tục phạm quy và không được tính thành tích, huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hiếu không thể giấu được sự căng thẳng, lo lắng trên gương mặt.

Bùi Thị Thu Thảo thi đấu nội dung nhảy xa.

Bùi Thị Thu Thảo thi đấu nội dung nhảy xa.

Bước vào lượt nhảy thứ 3, Thảo đạt thành tích 6m09. Đây cũng là lần hợp lệ duy nhất của Thu Thảo qua 5/6 lần nhảy. Cô không được tính kết quả các lần nhảy phạm quy. Thành tích này của Thu Thảo kém hơn so với khi cô đoạt Huy chương Bạc SEA Games 32 với 6,13m.

Trong 9 vận động viên đã hoàn thành phần thi, kết quả của Thu Thảo đứng thứ 8, không có khả năng cạnh tranh huy chương.

Trong khi đó, vận động viên người Trung Quốc Xiong Shiqi giành Huy chương Vàng với thành tích 6,73m, vận động viên Sojan Ancy (Ấn Độ) đoạt Huy chương Bạc có thành tích là 6,63m, Huy chương Đồng thuộc về Yue Nga Yan (Hồng Kông, Trung Quốc) với thành tích 6,50m.

* Cùng thời gian thi đấu trên sân vận động Hoa Sen lớn, nhà vô địch SEA Games 32 Nguyễn Thị Oanh cũng vất vả đuổi theo các đối thủ trên đường chạy 3.000m nữ vượt chướng ngại vật.

Các đối thủ của Nguyễn Thị Oanh sở hữu khả năng vượt trội. Đáng chú ý là vận động viên nhập tịch của Bahrain - Yavi Winfred Mutile vừa vô địch giải điền kinh thế giới 2023. Một nhà cựu vô địch thế giới khác trên đường đua này cũng là người Bahrain là Mekonen Tigest Getent.

Các đối thủ còn lại đa số cũng là các vận động viên đẳng cấp châu lục. Chính vì thế, Nguyễn Thị Oanh không đoạt được huy chương ở nội dung này là điều đã được dự đoán từ trước.

Nguyễn Thị Oanh nỗ lực thi đấu nhưng không thể bứt phá tới nhóm dẫn đầu.

Nguyễn Thị Oanh nỗ lực thi đấu nhưng không thể bứt phá tới nhóm dẫn đầu.

Chung cuộc, vận động viên đoạt Huy chương Vàng và phá kỷ lục Đại hội là Yavi Winfred Mutile với thành tích 9 phút 18 giây 28. Đoạt Huy chương Bạc là vận động viên người Ấn Độ Chaudhary Parul với thành tích 9 phút 27 giây 63.

Huy chương Đồng cũng thuộc về vận động viên người Ấn Độ Priti với thành tích 9 phút 43 giây 32. Nguyễn Thị Oanh đứng thứ 6 với thành tích 9 phút 57 giây 13.

Tuy không giành huy chương, nhưng đây là thành tích tốt nhất của Nguyễn Thị Oanh trong năm nay ở đường chạy 3.000m vượt chướng ngại vật, hơn gần 40 giây so với khi cô vô địch SEA Games 32 hồi tháng 5.

* Ở chung kết 200m nữ, chân chạy 18 tuổi Trần Thị Nhi Yến được kỳ vọng tạo nên bất ngờ. Tuy nhiên, trước dàn đối thủ quá mạnh, cô gái trẻ đến từ Việt Nam cũng không thể tạo nên thành tích.

Trần Thị Nhi Yến (đầu tiên từ phải qua) tranh tài cùng các vận động viên châu lục.

Trần Thị Nhi Yến (đầu tiên từ phải qua) tranh tài cùng các vận động viên châu lục.

Chung cuộc nội dung này, vận động viên người Singapore vừa vô địch giải châu Á - Pereira Veronica đoạt Huy chương Vàng với thành tích 23 giây 03. Vận động viên người Trung Quốc đoạt Huy chương Bạc với thành tích 23 giây 28. Vận động viên đoạt Huy chương Đồng đến từ Bahrain với thành tích 23 giây 48.

Trần Thị Nhi Yến về đích ở vị trí thứ 7 với thành tích 23 giây 85.

Như vậy, ngày thi đấu hôm nay (2/10) của Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại với 1 Huy chương Đồng ở môn kurash của vận động viên Võ Thị Phương Thúy khi cô đánh bại đối thủ Turkmenistan và thua võ sĩ Iran ở bán kết hạng cân 87kg nữ.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.