Ngày thi đấu chính thức thứ bảy tại ASIAD 19

Trung Quốc dẫn đầu môn bơi, cử tạ Triều Tiên phá cả ba kỷ lục

Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục củng cố ngôi vị đầu bảng xếp hạng thành tích huy chương ở ngày thi đấu chính thức thứ bảy (30/9) tại ASIAD 19 khi giành thêm 9 Huy chương vàng (HCV), nâng tổng số HCV có được lên con số 114 HCV, vượt xa so với đoàn xếp thứ hai là Nhật Bản mới chỉ có 28 HCV.
Kình ngư Zhang Yufei của Trung Quốc (bên phải) đoạt 6 HCV, trong đó có 4 HCV cá nhân. (Ảnh: REUTERS)
Kình ngư Zhang Yufei của Trung Quốc (bên phải) đoạt 6 HCV, trong đó có 4 HCV cá nhân. (Ảnh: REUTERS)

Môn bơi ASIAD 19 đã kết thúc thi đấu hôm qua (30/9) với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về đội tuyển bơi của nước chủ nhà Trung Quốc khi giành được 28 HCV.

Trong đó, nữ “kình ngư” Zhang Yufei đóng góp nhiều nhất với 6 HCV, bao gồm 4 HCV cá nhân ở các nội dung nữ 50m tự do, 50m, 100m và 200m bướm, 1 HCV tiếp sức 4 x 100m tự do nữ và 1 HCV tiếp sức 4 x 100m hỗn hợp nam nữ. Nữ VĐV Li Bingjie đóng góp 3 HCV cá nhân ở các nội dung 400m, 800m và 1.500m tự do nữ cùng 1 HCV tiếp sức 4x200m tự do.

Tại ASIAD lần này, chỉ có tám quốc gia giành huy chương môn bơi, bao gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Công (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Kazakhstan và Việt Nam. Đội tuyển bơi Singapore xếp số 1 môn bơi của Đông Nam Á (từng đoạt 19 HCV tại SEA Games 32), nhưng chỉ có được 1 HCB ở ASIAD 19, còn Việt Nam có hai HCĐ của Nguyễn Huy Hoàng.

* Một trong những điểm nhấn nổi bật ở ngày thi đấu hôm qua là kỷ lục của nữ lực sĩ cử tạ 25 tuổi người Triều Tiên là Ri Song-gum khi giành được HCV, đồng thời liên tiếp phá cả ba kỷ lục của thế giới, châu Á và kỷ lục Đại hội với thành tích ấn tượng 216 kg ở hạng cân 49 kg nữ. Đối thủ cạnh tranh chính của Ri Song-gum ở nội dung này là nữ lực sĩ Trung Quốc Jiang Huihua-đương kim vô địch thế giới và là người vừa thiết lập kỷ lục thế giới cử đẩy (118 kg) và tổng cử (212 kg) tại Giải vô địch thế giới ở Saudi Arabia cách đây ba tuần.

Tuy nhiên, thi đấu chiều qua, Jiang Huihua đạt thành tích tốt nhất là 94 kg cử giật, 119 kg cử đẩy để có tổng cử 213 kg. Cả ba mức tạ này đều đã vượt qua dấu mốc kỷ lục, nhưng cô đã không thể vượt qua Ri Song-gum khi nữ lực sĩ của Triều Tiên lần lượt chinh phục các mức tạ: cử giật 92 kg, cử đẩy 124 kg để có tổng cử 216 kg. Ở ASIAD 18, Ri Song-gum cũng đã giành HCV ở hạng cân 48 kg nữ.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ra quân thắng lợi

Chiều 30/9, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong trận ra quân tại ASIAD 19 đã có thắng lợi dễ dàng trước tuyển Nepal với tỷ số 3-0 (25-4, 25-16, 25-13).

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng Hàn Quốc và Nepal đấu vòng tròn chọn hai đội nhất, nhì bảng vào vòng trong. Hôm nay (1/10), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp lại Hàn Quốc để tranh ngôi đầu bảng.

Trước đó, ở Giải vô địch bóng chuyền châu Á tổ chức tại Thái Lan hồi cuối tháng 8 vừa qua, tuyển nữ Việt Nam đã ngược dòng để thắng tuyển nữ Hàn Quốc hạng 35 thế giới, hơn chúng ta 12 bậc với tỷ số 3-2.

* Hôm qua, trên sàn đấu boxing, võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh thắng trước đối thủ của Nepal là Rana Saraswati với tỷ số 4-1 ở tứ kết hạng cân 66 kg-75 kg. Chiến thắng này giúp Diễm Quỳnh vào bán kết và cầm chắc ít nhất HCĐ. Võ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trân thi đấu ở tứ kết hạng 54 kg nữ đã thất bại trước cựu vô địch thế giới Pang Chol-mi của Triều Tiên. Kết quả này khiến Ngọc Trân chưa thể giành vé dự Olympic Paris 2024.

* Đội tuyển cờ tướng Việt Nam gồm các kỳ thủ: Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Hoàng Yến đều hòa ba kỳ thủ của đội Hồng Công (Trung Quốc) ở ván thứ 4 nội dung đồng đội nam nữ. Với kết quả này đội Việt Nam xếp thứ nhì, cùng được 5 điểm, nhưng xếp trên các đội Hồng Công (Trung Quốc) và Singapore. Đội Trung Quốc dẫn đầu với 8 điểm. Sau ván 5 diễn ra đầu giờ chiều nay (1/10) sẽ quyết định đội giành vé vào chung kết gặp đội chủ nhà Trung Quốc diễn ra vào buổi tối cùng ngày.

* Thi đấu chung kết chạy 400 m nữ ở môn điền kinh, hai VĐV Hoàng Thị Ánh Thục và Hoàng Thị Minh Hạnh đã không thể tạo bất ngờ. Minh Hạnh xếp thứ 6 với thành tích 53,91 giây, kém cả thành tích vòng đấu loại, Ánh Thục với 55,61 giây đứng cuối cùng. Vô địch nội dung này là VĐV Adekoya Oluwakemi Mujidat người Nigeria nhập tịch Bahrain với thành tích 50,66 giây. VĐV Trần Thị Nhi Yến về đích cuối cùng ở chung kết chạy 100 m nữ với thời gian 11,58 giây. Đoạt HCV là VĐV nước chủ nhà Ge Manqi với thời gian 11,23 giây. Cũng ở sân điền kinh, VĐV Lương Đức Phước của Việt Nam đã vượt qua vòng đấu loại để vào chung kết chạy 1.500 m với thời gian 3 phút 53,97 giây.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.