Diễn đàn Việt Nam-Australia: Xây dựng nền công vụ ưu tú trong kỷ nguyên phát triển mới

Ngày 11/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn Việt Nam-Australia (VAF) thường niên lần thứ 3, với chủ đề “Xây dựng nền công vụ ưu tú trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: TTXVN)
Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: TTXVN)

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cùng Toàn quyền Australia Sam Mostyn đồng chủ trì diễn đàn.

Sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 500 đại biểu là đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các trường đại học và cơ quan nghiên cứu, tư vấn chính sách của Việt Nam và Australia, đại diện một số doanh nghiệp Việt Nam, cùng đại diện các Đại sứ quán các nước và các tổ chức hợp tác và phát triển quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh; “Trong tiến trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, cùng với những quyết sách chiến lược mang tính lịch sử để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Việt Nam đã xác định rất rõ ràng rằng: Một trong những khâu đột phá mấu chốt trong cải cách thể chế là xây dựng nền công vụ ưu tú - nơi đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thật sự liêm chính, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

1109-toan-quyen-australia-dien-dan-viet-nam-australia-7-7540.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc diễn đàn. (Ảnh: TTXVN)

Trong bối cảnh đó, diễn đàn thể hiện tầm nhìn chung, quyết tâm của hai nước trong việc xây dựng nền công vụ ưu tú, liêm chính, hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao kinh nghiệm cải cách hành chính của Australia, nhất là quản trị công dựa trên bằng chứng, hệ thống dịch vụ công minh bạch, công bằng, ứng dụng dữ liệu và công nghệ số, đồng thời cho rằng, những kinh nghiệm từ Australia sẽ là nguồn tham khảo quý báu, giúp Việt Nam tìm ra những cách tiếp cận mới, sáng tạo trong cải cách thể chế, có phương thức và cơ chế hiệu quả trong nâng cao quản trị quốc gia.

Phát biểu tại diễn đàn, Toàn quyền Australia Sam Mostyn chúc mừng Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, khẳng định hành trình hơn 8 thập kỷ của Việt Nam là một câu chuyện đầy cảm hứng về sự kiên cường, tính linh hoạt và thích ứng cũng như những thành tựu to lớn.

Bà cũng nêu rõ, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia tiếp tục mang lại hợp tác hiệu quả. Năm 2025, hai nước sẽ cùng đối diện nhiều thách thức như biến động thương mại toàn cầu, tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, biến đổi khí hậu, bình đẳng giới và cải cách khu vực công.

1109-toan-quyen-australia-dien-dan-viet-nam-australia-6-8459.jpg
Toàn quyền Australia Sam Mostyn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Theo bà Mostyn, Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, đòi hỏi thể chế công vụ hiện đại, vững mạnh và thích ứng.

“Sức mạnh thực sự của quan hệ đối tác giữa chúng ta nằm ở con người - các công chức, học giả và lãnh đạo, chủ doanh nghiệp và lãnh đạo cộng đồng - những người đang nỗ lực mỗi ngày để cải thiện cuộc sống. Australia vinh dự được góp phần hỗ trợ kỷ nguyên tăng trưởng mới của Việt Nam và cùng nhau đồng hành trên hành trình này để xây dựng một nền dịch vụ công sẵn sàng cho tương lai, hòa nhập và đa dạng”, Toàn quyền Sam Mostyn khẳng định.

Bà cũng bày tỏ hy vọng, thông qua diễn đàn và các sự kiện sắp tới, hai bên có thể tiếp tục học hỏi lẫn nhau, cùng đổi mới và xây dựng các dịch vụ công xứng đáng với niềm tin của người dân.

Diễn đàn tập trung vào 3 nội dung then chốt: Xây dựng nền công vụ ưu tú nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia; minh bạch, công bằng trong quản trị khu vực công thông qua cải cách hành chính, chuyển đổi số và hoàn thiện pháp lý; nâng cao năng lực thu thập, sử dụng dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng.

1311-10-37-3-8024.jpg
Các đại biểu tham dự diễn đàn. (Ảnh: TTXVN)

Các ý kiến cho rằng, quá trình xây dựng nền công vụ ưu tú ở cả Việt Nam và Australia mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng gặp phải không ít thách thức. Trên cơ sở phân tích đa chiều, các đại biểu thống nhất muốn xây dựng nền công vụ ưu tú cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp.

Trong đó, cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn giỏi, có thái độ phục vụ nhân dân công tâm, khách quan, trách nhiệm, đồng thời cải thiện hiệu suất làm việc thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, tư vấn chính sách hợp lý, triển khai hiệu quả và cung cấp thông tin chính xác.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu cần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nhất là công chức cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo vị trí việc làm và yêu cầu thực tiễn của giải quyết công việc địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri bầu cử đầy đủ, thuận lợi

Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.