Diễn đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ 13: Xây dựng nền tảng nhân dân vững chắc hơn

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Diễn đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ 13 với chủ đề “ 75 năm Hữu nghị Việt-Trung: Xây dựng nền tảng nhân dân vững chắc hơn”.

Toàn cảnh lễ khai mạc Diễn đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ 13. (Ảnh: ĐINH HÒA)
Toàn cảnh lễ khai mạc Diễn đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ 13. (Ảnh: ĐINH HÒA)

Tham dự buổi lễ có: Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn; Phó hội trưởng Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Tôn Học Khánh; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vỹ; Trưởng nhóm chuyên gia Trung Quốc Ngụy Hoa Tường; các chuyên gia, học giả và đông đảo sinh viên đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam-Trung Quốc.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cho biết, Diễn đàn nhân dân Việt-Trung là cơ chế giao lưu nhân dân quan trọng nhằm thúc đẩy giao lưu, hợp tác, qua đó tăng cường sự hiểu biết và tin cậy chính trị, củng cố nền tảng xã hội vững chắc, được lãnh đạo hai nước đánh giá cao.

ndo_br_dd2.jpg
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn phát biểu khai mạc Diễn đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ 13. (Ảnh: ĐINH HÒA)

Diễn đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ 13 được tổ chức trong bối cảnh hai nước đang tiến hành nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc và các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng được thực hiện ngay sau các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn nhấn mạnh, tình hình thế giới đang trải qua những thay đổi căn bản mang tính thời đại. Hơn bao giờ hết, quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, đồng thời góp phần thúc đẩy, đóng góp vào hòa bình, ổn định của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Hai bên cần tăng cường tổ chức các diễn đàn, các buổi đối thoại, trao đổi tương tự như Diễn đàn nhân dân Việt-Trung trên kênh nhân dân và các kênh khác để thúc đẩy tin cậy chính trị và củng cố nền tảng quan hệ nhân dân Việt Nam-Trung Quốc.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn bày tỏ tin tưởng, xoay quanh 4 nhóm nội dung gồm 75 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc; mô hình, quan điểm quản trị quốc gia; hợp tác kinh tế - thương mại-đầu tư và hợp tác giáo dục-khoa học công nghệ, Diễn đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ 13 sẽ thu hút được sự quan tâm, nhiều tham luận và ý kiến đóng góp của các chuyên gia, học giả hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác cũng có lợi giữa hai nước và thiết thực cho xây dựng mối quan hệ Việt-Trung trong giai đoạn mới.

ndo_br_dd3.jpg
Phó hội trưởng Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Tôn Học Khánh phát biểu tại Lễ khai mạc Diễn đàn. (Ảnh: ĐINH HÒA)

Tại lễ khai mạc, nhấn mạnh đến vai trò của Diễn đàn nhân dân Việt-Trung trong những năm qua, Phó hội trưởng Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Tôn Học Khánh cho rằng, bất chấp mọi biến động của tình hình thế giới, Diễn đàn nhân dân Việt-Trung như một sứ giả trung thành, kết nối người dân giữa hai nước, hội tụ sự tin cậy lẫn nhau và đạt được nhiều nhận thức chung.

Theo Phó hội trưởng Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Tôn Học Khánh, Diễn đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ 13 cần tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội để giới trẻ hai nước có điều kiện tiến hành nhiều hơn nữa các hoạt động giao lưu, hợp tác. Từ đó, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, phát huy các giá trị chung vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Phát biểu tại Diễn đàn, ôn lại các dấu mốc lịch sử trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vỹ cho biết, năm 2025 là năm đặc biệt trong quan hệ hai nước, gắn với các mốc 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Trung Quốc hoạt động cách mạng.

Nhấn mạnh tình hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam là động lực mạnh mẽ để hai nước thực hiện mục tiêu phát triển giàu mạnh, Đại sứ Hà Vỹ nhấn mạnh, Trung Quốc và Việt Nam đều đã tạo nên nhiều dấu ấn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Điều này minh chứng cho tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Tình hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam luôn là trụ cột vững chắc để quan hệ hai nước vững bước tiến xa hơn, đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.

ndo_br_dd4.jpg
Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vỹ ôn lại các dấu mốc lịch sử trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Trung.Quốc. (Ảnh: ĐINH HÒA)

Theo Đại sứ Hà Vỹ, với vai trò là một trong những hoạt động quan trọng của ngoại giao nhân dân hai nước, Diễn đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ 13 là dịp để ôn lại truyền thống tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước, từ đó thế hệ trẻ tăng cường sự hiểu biết, phát huy tâm huyết, trí tuệ tiếp tục vun đắp, xây dựng "cây hữu nghị" Trung Quốc-Việt Nam ngày càng phát triển.

Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn cho rằng, với chủ đề “ 75 năm Hữu nghị Việt-Trung: Xây dựng nền tảng nhân dân vững chắc hơn”, Diễn đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ 13 thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược và tinh thần của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, khẳng định quan hệ giữa hai Đảng, hai nước chỉ có thể bền vững khi được nuôi dưỡng bởi tình cảm chân thành và sự gắn bó giữa nhân dân hai nước; khẳng định quyết tâm của hai nước trong việc đưa giao lưu, hợp tác nhân dân trở thành trụ cột vững chắc của quan hệ song phương.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn đánh giá cao việc các tổ chức hữu nghị nhân dân của hai nước phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thiết thực trong thời gian qua, như Liên hoan hữu nghị nhân dân, Liên hoan nhân dân biên giới... Đặc biệt qua 12 lần tổ chức, Diễn đàn nhân dân Việt-Trung đã trở thành kênh giao lưu quan trọng để hai bên trao đổi cởi mở, thẳng thắn, chân thành về quan hệ hai nước; đồng thời đề xuất kiến nghị góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Theo Thứ trưởng Ngô Lê Văn, Diễn đàn năm nay là dịp để các chuyên gia, học giả, nhân sĩ hữu nghị hai bên ôn lại tình hữu nghị sâu sắc, gắn bó keo sơn giữa hai nước trong những chặng đường đã qua; đồng thời hướng tới tương lai, đi sâu trao đổi về những vấn đề thời đại, chia sẻ kinh nghiệm về sự phát triển của mỗi Đảng, mỗi nước và đề xuất, kiến nghị giải pháp để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trong tình hình mới, nhất là các biện pháp để thúc đẩy củng cố lòng tin, tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

ndo_br_dd5.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu. (Ảnh:ĐINH HÒA)

Thứ trưởng Ngô Lê Văn tin tưởng, Diễn đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ 13 sẽ đưa ra nhiều ý tưởng và sáng kiến mới, góp phần thiết thực xây dựng nền tảng nhân dân ngày càng vững mạnh, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Diễn đàn nhân dân Việt-Trung là cơ chế đối thoại nhân dân do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc khởi xướng từ năm 2010, đến nay đã được tổ chức 13 lần. Diễn đàn được tổ chức thường niên, luân phiên tại hai nước, trở thành một trong những cơ chế hợp tác quan trọng để hai bên trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt-Trung. Diễn đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ 13 diễn từ ngày 23-27/11, bao gồm một số hoạt động tại Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh. Năm 2024, Diễn đàn nhân dân Việt-Trung lần thứ 12 được tổ chức tại thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Sáng 12/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Đà Nẵng dự hội nghị.

Toàn cảnh cuộc tiếp. (Ảnh: HỮU HƯNG - VI SA)

Khẳng định tầm quan trọng của giao lưu nhân dân đối với sự phát triển quan hệ Việt-Trung

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn các nhân sĩ hữu nghị tiếp tục là những người gìn giữ tình hữu nghị, kết nối tình cảm giữa nhân dân hai nước và mở đường cho các hình thức hợp tác mới; góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển ổn định, bền vững, lâu dài và hiệu quả trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 2. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2

Sáng 12/10, tại tỉnh Phú Thọ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946-19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm tặng cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới’’ cho Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico là nghị sĩ Pedro Vázquez González. (Ảnh: TTXVN)

Lan tỏa khát vọng Việt Nam hùng cường

Khởi nguồn từ cuộc gặp gỡ hữu nghị giữa Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT) Alberto Anaya Gutierrez trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 8 vừa qua.

Một buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Khối Cận lâm sàng và Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Từ năm 2019, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Ngày 19/8/2026, Ban Bí thư tiếp tục ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân.

Bài 2: Những ngôi mộ không tên

Tiếng vọng Hòn Hèo: Những ngôi mộ không tên

Tiếng nổ rạng sáng 1/3/1968 khép lại hải trình của Tàu C235. Nhưng trên vùng núi đá Hòn Hèo, một cuộc chiến khác lại bắt đầu: cuộc chiến sinh tồn giữa thương tích, đói khát của những thủy thủ còn sống và cuộc tìm kiếm âm thầm, nghẹn ngào của những người ở bến đi chôn cất đồng đội giữa mưa đạn càn quét.

Một góc thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: THANH HƯƠNG)

Bồi đắp niềm tin từ lắng nghe và đối thoại với Nhân dân

Mô hình “Trà tối cùng người dân” ở xã Quang Trung, thành phố Bắc Ninh đã mở ra không gian đối thoại mới để cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; tạo kênh tuyên truyền chủ trương, chính sách gần gũi, dễ tiếp cận, đồng thời xác định những việc cần làm ngay từ cơ sở.

[Video] Thời sự 24h ngày 11/10/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

[Video] Thời sự 24h ngày 11/10/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc; Triều cường tại Đồng Nai vượt đỉnh lịch sử, nhiều khu dân cư ngập sâu; Người dân được từ chối thủ tục hành chính trái quy định; Camera AI ghi nhận hơn 18.000 trường hợp vi phạm giao thông trong tháng 9 tại Hà Nội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm, tập trung phản ánh kết quả hội đàm, các văn kiện hợp tác được ký kết và định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc, chiều tối 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nghe giới thiệu về mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc

Chiều 11/10, ngay sau khi đến Thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm và khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương; tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Khoảng 11 giờ 25 phút trưa 11/10 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Kết nối niềm tin, kiến tạo tương lai tươi sáng

Tạm biệt Vientiane - thủ đô của đất nước Lào tươi đẹp, thắm tình nghĩa anh em, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp tục hành trình bay sang thủ đô Phnom Penh bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia.