Điện Biên triển khai đúng hướng, hiệu quả các giải pháp xóa đói, giảm nghèo

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên sáng 27/1, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng kết quả phát triển kinh tế-xã hội của Điện Biên trong năm 2021 là minh chứng cụ thể cho thấy, Điện Biên đã triển khai đúng hướng, hiệu quả các giải pháp xóa đói, giảm nghèo; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo huyện Nậm Pồ.
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo huyện Nậm Pồ.

Báo cáo đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và thành viên đoàn công tác một số kết quả nổi bật Điện Biên đạt được trong năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, cho biết: Năm 2021, tốc độ tăng trưởng GRDP của Điện Biên đạt 6,01% (cao hơn 2 lần so với mức tăng trưởng chung của cả nước) và là một trong 2 tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong khu vực trung du miền núi phía bắc. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.640,66 tỷ đồng (tăng 24,25% so với dự toán giao) và 2021 cũng là năm đầu tiên cả 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Điện Biên đều hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách.

Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, tỉnh đã thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm đầu tư phát triển các dự án trồng mắc ca theo hướng phát triển trở thành cây trồng chủ lực của tỉnh. Riêng trong năm 2021, Điện Biên đã phê duyệt được nhiều dự án trồng mắc ca với tổng diện tích hơn 37 nghìn ha, nâng tổng số diện tích đã được phê duyệt trồng mắc ca đến hơn 43 nghìn ha, hiện đã trồng được 3.821 ha.

Điện Biên triển khai đúng hướng, hiệu quả các giải pháp xóa đói giảm nghèo -0
 Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quà tặng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên.

Môi trường đầu tư kinh doanh của Điện Biên được cải thiện rõ rệt, nhận được sự quan tâm khảo sát, đăng ký đầu tư của nhiều nhà đầu tư, tập đoàn lớn như Sun Group, Vingroup, Hải Phát, Flamingo… Đặc biệt trong năm Điện Biên đã hoàn thành nhiều công trình, dự án trọng điểm: đường 60 m, hạ tầng khung, các dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên; hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho Cảng Hàng không Việt Nam tổ chức khởi công Dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên vào ngày 22/1 vừa qua…

Chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo tiếp tục được tập trung thực hiện có hiệu quả, nhất là các chính sách: trợ cấp, cứu đói, cấp phát bảo hiểm y tế cho  các đối tượng chính sách xã hội; hỗ trợ 1.712 hộ nghèo làm nhà ở từ các nguồn xã hội hóa, quỹ vì người nghèo và các ngân hàng thương mại, Tập đoàn FLC do Bộ Công an kêu gọi.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm, trong năm toàn tỉnh Điện Biên đã kết nạp mới 1.076 đảng viên, thành lập 44 chi bộ trạm y tế, thôn, bản; duy trì 100% thôn, bản có đảng viên; thành lập mới 4 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân…

Đánh giá cao giải pháp, kết quả Điện Biên đạt được trong năm 2021, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, kết quả phát triển kinh tế xã hội của Điện Biên trong năm 2021 là minh chứng cụ thể cho thấy, Điện Biên đã triển khai đúng hướng, hiệu quả các giải pháp xóa đói, giảm nghèo. Tuy nhiên, để công tác xóa đói, giảm nghèo thực sự bền vững, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, Điện Biên cần tiếp tục thực hiện các giải pháp đem lại hiệu quả trong năm trước, song đặc biệt coi trọng chăm lo giáo dục thế hệ trẻ, đào tạo nghề cho người lao động giúp người nghèo được bồi đắp kiến thức, biết áp dụng kiến thức tạo việc làm cho bản thân, gia đình và cộng đồng, có như vậy công tác xóa nghèo mới thực sự bền vững, hiệu quả.

Điện Biên triển khai đúng hướng, hiệu quả các giải pháp xóa đói giảm nghèo -0
 Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng quà, động viên các lực lượng chống dịch tỉnh Điện Biên. 

Trước đó, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Tết người có công với cách mạng, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, hộ nghèo, người uy tín và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Pa Phìn, Đoàn kinh tế Quốc phòng 379 (Quân khu II) tại huyện Nậm Pồ.

Thăm, tặng quà Tết các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 và một số cá nhân tiêu biểu tham gia chống dịch tại tỉnh Điện Biên, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn cán bộ, chiến sĩ và mỗi y, bác sĩ, cán bộ y tế tỉnh Điện Biên tiếp tục nỗ lực vượt khó, chủ động tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch để nhân dân trong tỉnh đón Tết Nhâm Dần trong không khí ấm áp, an lành.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.