Điện Biên hoàn thành chương trình làm nhà đại đoàn kết cho 5.000 hộ nghèo

Chiều 28/3, Tỉnh ủy Điện Biên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức tổng kết thực hiện Đề án hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Đây là Đề án do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành ngày 25/4/2023 (Đề án 09) nhằm vận động nguồn lực hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề "Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc".
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Bằng khen tặng các cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện Đề án 09 tại tỉnh Điện Biên.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Bằng khen tặng các cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện Đề án 09 tại tỉnh Điện Biên.

Tham dự chương trình có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Điện Biên, sau khi Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, vận động nguồn lực thực hiện chương trình, Điện Biên đã tiếp nhận và phân bổ 250 tỷ đồng làm nhà đại đoàn kết cho 5.000 hộ nghèo.

Sau 9 tháng triển khai, đến ngày 24/1/2024, Điện Biên đã hoàn thành 5.000 căn nhà cho hộ nghèo đưa vào sử dụng; trong đó 1.818 nhà xây; 1.894 nhà gỗ truyền thống; 1.288 nhà khung sắt; các căn nhà hoàn thành bảo đảm yêu cầu về chất lượng, diện tích nhà từ 36m2 trở lên.

Tổng kinh phí thực hiện làm nhà 489,4 tỷ đồng; trong đó nguồn kinh phí từ Đề án 09 là 250 tỷ đồng; các gia đình đối ứng bằng tiền là 166,2 tỷ đồng; vật liệu do các gia đình tự chuẩn bị trị giá hơn 56,2 tỷ đồng; cộng đồng dân cư hỗ trợ công làm nhà cho hộ nghèo trị giá 17 tỷ đồng.

Đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã có sáng kiến vận động các tầng lớp nhân dân trong cả nước ủng hộ chương trình làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên.

Chương trình thể hiện sự tri ân thiết thực, tinh thần nhân văn sâu sắc, hỗ trợ cho đồng bào các dân tộc ở nơi mà cách đây 70 năm là tâm điểm của chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai khẳng định, Chương trình làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của Điện Biên đã thành công.

Trong vòng chưa đầy 9 tháng, từ nguồn lực của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các địa phương, các bộ, ngành, các doanh nghiệp và nhân dân hỗ trợ, Điện Biên đã tập trung chỉ đạo, huy động công sức hoàn thành 5.000 căn nhà cho hộ nghèo, để hộ nghèo có nhà ở tốt hơn. Đây là nỗ lực rất lớn, khẳng định quyết tâm, trách nhiệm cao của Điện Biên và từng gia đình được hỗ trợ làm nhà.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương, các tỉnh, thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trong nước và ở nước ngoài đã dành tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia, tích cực vận động, ủng hộ kinh phí hỗ trợ Điện Biên làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, giúp các hộ nghèo có nhà ở an toàn, ấm cúng, nghĩa tình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cho biết, từ kinh nghiệm triển khai chương trình làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tích luỹ thời gian qua, Điện Biên sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia, xứng đáng với truyền thống lịch sử vẻ vang Điện Biên Phủ anh hùng.

Trong đó, tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa, tập trung hỗ trợ các công trình bảo đảm an sinh xã hội, tạo sinh kế ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Điện Biên cho 15 cá nhân; tặng Bằng khen 39 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 09; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên và tặng Bằng khen cho 19 tập thể, cá nhân.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.