Dịch Ebola: Tỷ lệ tử vong ở Cộng hòa Dân chủ Congo lên tới 32%

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, số người tử vong trong đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) đã vượt quá 500.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân Ebola tới trung tâm điều trị ở Mongbwalu, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân Ebola tới trung tâm điều trị ở Mongbwalu, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bản cập nhật tình hình dịch bệnh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 6/7 cho thấy kể từ khi dịch bùng phát hồi giữa tháng 5, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 1.561 ca mắc, trong đó có 506 trường hợp tử vong - tương đương với tỷ lệ tử vong lên tới 32%. 254 người đã khỏi bệnh, trong khi 354 trường hợp nghi mắc sốt xuất huyết do virus Ebola vẫn đang được xác minh.

Tại nước láng giềng Uganda - nơi dịch bệnh đã được kiểm soát tốt hơn, có 2 người tử vong. Trong tổng số 20 ca mắc được xác nhận, đã có 16 bệnh nhân hồi phục.
Một số chuyên gia cho rằng đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay trở nên nghiêm trọng hơn do Mỹ và một số nước phương Tây cắt giảm nguồn hỗ trợ.

Ông Bob Kitchen, Phó Chủ tịch Ủy ban Cứu trợ Quốc tế (IRC), tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo và phát triển - nhận định Cộng hòa Dân chủ Congo đang phải đối mặt với đợt dịch lần này trong tình trạng mong manh hơn và kém chuẩn bị hơn so với đợt bùng phát Ebola giai đoạn 2018-2020, vốn đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.

Bà Angela Rasmussen - nhà virus học kiêm Chủ tịch Hội đồng Khoa học của tổ chức Save America Movement, tổ chức phi đảng phái với mục tiêu bảo vệ các giá trị của nước Mỹ - cho rằng việc cắt giảm viện trợ nước ngoài đã “rõ ràng làm trầm trọng thêm” cuộc khủng hoảng Ebola tại miền trung châu Phi.

Bà Rasmussen thừa nhận quyết định cắt giảm nguồn tài trợ dành cho các cơ sở hạ tầng quan trọng trước đây do Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) hỗ trợ đã khiến bạo lực gia tăng và làm suy giảm đáng kể năng lực ứng phó tại khu vực đang bùng phát dịch. Theo bà, cuộc nội chiến kéo dài cùng hệ thống giao thông kém phát triển đã hạn chế khả năng tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

Ngoài ra, việc cắt giảm tài trợ còn làm suy giảm niềm tin của người dân đối với đội ngũ nhân viên cứu trợ nhân đạo và y tế, khiến công tác truy vết người tiếp xúc cũng như điều trị bệnh nhân Ebola trở nên khó khăn, thậm chí nguy hiểm trong một số trường hợp. Việc mất đi hệ thống chuỗi giữ lạnh do USAID tài trợ cũng đã khiến nhiều mẫu bệnh phẩm bị suy giảm chất lượng trong quá trình vận chuyển tới các phòng xét nghiệm sinh học, dẫn đến chậm trễ trong công tác phát hiện virus.

Cùng quan điểm trên, bà Jade Le - chuyên gia về bệnh truyền nhiễm - cho rằng chính sách cắt giảm viện trợ nước ngoài “chắc chắn” đã khiến công tác khống chế dịch Ebola trở nên khó khăn hơn. Theo bà, USAID từ lâu luôn giữ vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng năng lực y tế tại các quốc gia như Cộng hòa Dân chủ Congo, từ đào tạo nhân viên y tế nhận biết các dấu hiệu của bệnh Ebola, cung cấp bộ xét nghiệm, trang thiết bị bảo hộ cá nhân đến hỗ trợ vận chuyển mẫu bệnh phẩm tới các phòng thí nghiệm có khả năng xác định virus.

Tháng 7 năm ngoái, USAID chính thức chấm dứt hoạt động. Đây là một phần trong chương trình cắt giảm chi tiêu do Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) Mỹ triển khai.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa: Công nhân khai thác mỏ tại thị trấn Rubaya, ở phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo, thuộc khu vực Trung Phi. (Ảnh: Xinhua)

Sập mỏ vàng tại Cộng hòa Trung Phi, hơn 100 người chết

Số liệu cập nhật ngày 19/8 (giờ địa phương) cho biết, vụ sạt lở đất tại mỏ vàng khai thác trái phép Zamboye ở Cộng hòa Trung Phi xảy ra hôm trước đó đã khiến hơn 100 người chết. Đây là vụ tai nạn mới nhất trong hàng loạt vụ sập, sạt lở đất tại các điểm khai thác khoáng sản ở quốc gia giàu tài nguyên này.

Lực lượng an ninh của chính phủ Libya. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Kêu gọi đẩy nhanh tiến trình chính trị tại Libya

Phát biểu qua video tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Libya, đồng thời là người đứng đầu Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya Hanna Tetteh cho biết, lộ trình hướng tới tổng tuyển cử và thống nhất các thể chế nhà nước tại Libya đã đạt tiến triển quan trọng.

Đại diện Nam Phi và Microsoft ký thỏa thuận hợp tác đào tạo kỹ năng số. (Ảnh: TECH REVIEW AFRICA)

Chiến lược tiên phong trong kỷ nguyên số

Là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất châu Phi, Nam Phi đang nổi lên như một trong những hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhất châu lục. Theo đó, công nghệ này đang được triển khai rộng khắp trong ngân hàng, lĩnh vực bán lẻ, y tế, khai thác mỏ và khu vực công. 

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Cơ hội và thách thức của châu Phi

Sở hữu khoảng 30% trữ lượng khoáng sản chiến lược trên thế giới, châu Phi đang trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thiết yếu phục vụ quá trình phát triển công nghệ và chuyển đổi năng lượng. 

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Học sinh học trong lớp học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tanda (GS Tanda) ở Rwanda. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Châu Phi tăng đầu tư cho giáo dục

Đại diện 42 chính phủ châu Phi cùng Liên minh châu Phi (AU) thông qua kế hoạch chung và các cam kết tài chính mới nhằm chấm dứt tình trạng “nghèo đói trong giáo dục” trên lục địa này vào năm 2035.