Đề xuất xây dựng Luật Cựu chiến binh sau 20 năm thi hành Pháp lệnh

Sau 20 năm triển khai, Pháp lệnh Cựu chiến binh đã phát huy hiệu quả rõ rệt nhưng cũng bộc lộ nhiều bất cập. Các đại biểu thống nhất cần sớm xây dựng Luật Cựu chiến binh nhằm nâng cao hiệu lực pháp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh.
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh.

Sáng 25/3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh năm 2005. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tham dự có Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức chính trị-xã hội và Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Pháp lệnh Cựu chiến binh được ban hành ngày 7/10/2005, là cơ sở pháp lý quan trọng khẳng định vị trí, vai trò của cựu chiến binh; quy định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong thực hiện chính sách đối với lực lượng này.

hn2.jpg
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam chủ trì hội nghị.

Sau hai thập kỷ triển khai, Pháp lệnh đã đi vào cuộc sống, góp phần thể chế hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; phát huy vai trò cựu chiến binh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố tổ chức Hội và bảo đảm tốt hơn chế độ, chính sách đối với hội viên.

Báo cáo tổng kết tại hội nghị cho biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; hệ thống văn bản hướng dẫn tương đối đầy đủ. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh, nâng cao nhận thức xã hội về vị trí, vai trò của cựu chiến binh.

Các cấp Hội đã phát huy tốt vai trò tham mưu, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; đồng thời vận động cựu chiến binh giữ gìn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh trật tự.

Thực tiễn tại các địa phương cho thấy nhiều mô hình hiệu quả. Tại Thái Nguyên, hội viên hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất, đóng góp hàng vạn ngày công xây dựng hạ tầng nông thôn. Ở Lạng Sơn, hàng nghìn mô hình kinh tế do cựu chiến binh làm chủ tạo việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động. Tại Lâm Đồng, hàng chục nghìn lượt hội viên được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế. Tại Đà Nẵng, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” đạt tỷ lệ gần như tuyệt đối, góp phần giữ vững ổn định cơ sở…

hn3.jpg
Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tham luận tại hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế. Một số quy định của Pháp lệnh đã lạc hậu, thiếu cụ thể, chưa đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành; chính sách còn phân tán, mức hỗ trợ chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Công tác quản lý, xác nhận đối tượng ở một số nơi còn khó khăn; cơ chế giám sát, phản biện xã hội chưa được thể chế hóa rõ ràng.

Từ thực tiễn đó, các đại biểu thống nhất cao với đề xuất cần sớm xây dựng Luật Cựu chiến binh thay thế Pháp lệnh. Luật mới cần hoàn thiện quy định về vị trí, vai trò, quyền và nghĩa vụ của cựu chiến binh; bổ sung tiêu chí xác định đối tượng trong bối cảnh mới; đồng thời hoàn thiện chính sách an sinh, cơ chế phối hợp và ứng dụng công nghệ trong quản lý.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vai trò của cựu chiến binh tiếp tục được khẳng định rõ nét, không chỉ trong phát triển kinh tế-xã hội mà còn trong xây dựng Đảng, chính quyền và giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đề nghị các cấp hội tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức; phát huy vai trò nòng cốt chính trị, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, Trung ương Hội khẩn trương tổng hợp ý kiến, kiến nghị để phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Cựu chiến binh bảo đảm sát thực tiễn, có tính khả thi cao.

Hội nghị cũng xác định tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

hn5.jpg
Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 33 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh giai đoạn 2005-2025.

Có thể bạn quan tâm

Năm 2025, Vùng 3 Hải quân và Ban Tuyên giáo, Dân vận các địa phương đã triển khai toàn diện, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, gắn với hoạt động thực tiễn.

Đổi mới tuyên truyền biển, đảo, nâng cao trách nhiệm bảo vệ chủ quyền

Nhấn mạnh vai trò phối hợp và yêu cầu nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền biển, đảo, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân đề nghị Vùng 3 Hải quân chủ động đổi mới nội dung, hình thức, bám sát định hướng chiến lược, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển vững chắc.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thực hiện nghi thức ra mắt bản đồ số “Quảng Trị on the map”.

Tuổi trẻ Quảng Trị làm bản đồ số giới thiệu vẻ đẹp quê hương

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị vừa vinh danh và trao thưởng các đơn vị có sản phẩm tiêu biểu, được yêu thích trong chiến dịch truyền thông Quảng Trị on the map-Khám phá 78 xã, phường, đặc khu trong tỉnh. Đây là bản đồ số đầu tiên giới thiệu vẻ đẹp quê hương bằng trí tuệ và sức sáng tạo của tuổi trẻ Quảng Trị. 

Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” được triển khai từ năm 2019 tại 5 tỉnh, thành phố duyên hải miền trung (Quảng Trị, Thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai) tập trung vào tuyên truyền pháp luật nghề cá, hỗ trợ vật chất và cứu hộ cứu nạn.

Giữ biển đảo thiêng liêng từ những điều bình dị

Giữa không gian biển rộng lớn, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền không chỉ diễn ra trên boong tàu chiến hay trong những ca trực giữa trùng khơi, mà còn hiện hữu từ những chuyến tàu tiếp tế lặng lẽ rời bến, những cuộc cứu nạn trong đêm, những đứa trẻ vùng biển được nhận đỡ đầu, và sự đồng hành bền bỉ với ngư dân bám biển.