Đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu trong 6 giờ tới

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa từ 5-30mm, có nơi trên 50mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn tại các địa phương trên.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cùng người dân dọn nhà cửa, khắc phục hậu quả do lũ quét. (Ảnh: LÊ LAN)
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cùng người dân dọn nhà cửa, khắc phục hậu quả do lũ quét. (Ảnh: LÊ LAN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 6 giờ qua (từ 00 giờ đến 6 giờ sáng 10/8), khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Tuyên Quang đã có mưa vừa, có nơi mưa to như Thu Lũm 89mm (Lai Châu); Pa Ham 52mm (Điện Biên); Tả Củ Tỷ 81,6mm (Lào Cai); Bản Ngò 147,4mm (Tuyên Quang);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng tích lũy phổ biến như sau: Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang từ 5-15mm, có nơi trên 20mm; Điện Biên từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Thu Lũm; Bum Nưa, Pa Ủ (Lai Châu); Búng Lao, Chiềng Sinh, Mường Mùn, Mường Phăng, Mường Pồn, Mường Tùng, Na Sang, Nà Tấu, Nậm Nèn, Pa Ham, Sín Thầu, Thanh An (Điện Biên); Tả Củ Tỷ; Bản Lầu, Cao Sơn, Mường Khương (Lào Cai); Pà Vầy Sủ, Xín Mần; Bản Máy, Cao Bồ, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Thông Nguyên (Tuyên Quang).

lquet.jpg
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến nghị, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực.

Bên cạnh đó, người dân cần cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó; các cơ quan chức năng tại địa phương bị ảnh hưởng lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh với bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra.

Cảnh báo mưa dông, lốc sét ở khu vực nội thành Hà Nội

Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra-đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực Kim Anh, Nội Bài, Quang Minh, Quốc Oai, phường Chương Mỹ, Quảng Bị, Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa, Thượng Phúc, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Ứng Thiên, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Hương Sơn, đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

Từ nay đến 1-4 giờ tới, vùng mây này sẽ tiếp tục phát triển gây mưa dông cho các khu vực trên, sau đó sẽ có khả năng phát triển gây mưa cho khu vực nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.