Ðể nhân dân tin yêu và giúp đỡ công an nhiều hơn nữa

"Ðể nhân dân tin yêu và giúp đỡ công an nhiều hơn nữa" là mong muốn, là mục tiêu phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hải Phòng. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng hình ảnh Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lực lượng Công an ở đây ngày càng có nhiều việc làm và những tấm gương được nhân dân yêu mến và tin tưởng.

Sinh năm 1978, Ðại úy Vũ Xuân Bảo, Bí thư Chi bộ 2, Ðội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm hình sự và ma túy, Công an huyện đảo Cát Hải, là một trong những tấm gương như thế.

Ðã được nghe đồng nghiệp kể về anh và đồng đội với những việc làm hết lòng vì sự bình yên của người dân huyện đảo, nhưng trong câu chuyện với chúng tôi, anh luôn khiêm tốn: "Có gì đặc biệt đâu, là công việc thôi mà, anh em trong đất liền làm việc thế nào, ngoài đảo cũng như vậy". Trong công việc, không ngại khó, ngại khổ, không ỷ lại vào đồng đội, Vũ Xuân Bảo được cấp trên tin tưởng giao điều tra, khám phá nhiều vụ án phức tạp, nghiêm trọng. Trực tiếp quản lý ba cơ sở xã, thị trấn, anh luôn tìm thấy niềm vui khi đi cơ sở. Bởi theo anh, chính nhờ đó người chiến sĩ công an có thêm những kinh nghiệm thực tế quý báu, sẽ trưởng thành nhanh chóng, đồng thời tạo được sự gần gũi với nhân dân, hiểu dân và được dân tin yêu.

Nhờ sự tin tưởng và giúp đỡ của quần chúng nhân dân, anh đã vận động được 9 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú; cùng đồng đội tổ chức mật phục bắt quả tang hàng chục vụ tội phạm ma túy, đánh bạc... Từ việc gắn bó với cơ sở, thăm, nắm địa bàn, anh đã phát hiện, vận động 11 đối tượng đi cải tạo ở các cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng... Nhiều gia đình trên đảo đã xem anh như người thân, mỗi khi họ gặp khó khăn gì cần đến là anh có mặt, dù khi đó là nửa đêm, dù đó không phải trách nhiệm của mình. Anh tâm niệm: "Người dân có tin tưởng thì họ mới gọi, như thế thì  không vì bất cứ lý do gì mà mình không đến". Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, anh thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ bà con những công việc thường ngày ở đảo. Mùa này, bão lốc xảy ra liên tục, anh lại cùng đồng đội nỗ lực giúp người dân phòng, tránh thiệt hại do thiên tai gây ra.    

Khác với hình ảnh vui vẻ và khá lãng mạn ngoài đời, khi phá án, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự Vũ Tiến Sơn là một trong những "khắc tinh" của bọn tội phạm ở thành phố này. Thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, trong công việc, anh thể hiện rõ bản lĩnh vững vàng, nghiệp vụ tinh thông; nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo trong công tác đấu tranh, phá án, quyết không dung tha tội ác, bảo vệ danh dự, nhân phẩm và tài sản của nhân dân, củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng công an. Khi hoạt động tội phạm ngày càng phức tạp, manh động, tinh vi, xảo quyệt, là khi các anh ngày càng phải đối mặt với nhiều thử thách và hiểm nguy.

Anh chia sẻ, đã là lính hình sự ai cũng xác định cho mình mức độ vất vả, nguy hiểm, cả sự hy sinh, nhưng bù lại, mỗi khi phá án thành công, chúng tôi nhận lại niềm tự hào trong ánh mắt người thân và đồng đội; niềm vui, sự động viên từ người dân, và đôi khi từ sự hối cải của kẻ phạm tội. Nhớ lại chuyên án đấu tranh với nhóm tội phạm giết người, cướp của, do Lê Xuân Trường cầm đầu, anh kể, khi bị bắt, đối tượng rất ngoan cố không khai nhận tội. Giác quan của người lính hình sự mách bảo đã xác định đúng người, đúng tội. 

Biết vợ hắn mới sinh con trai, anh đã trực tiếp vào trại giam báo tin: cháu bé kháu khỉnh và giống bố. Tên giết người đã gục xuống, xin khai báo thành khẩn để mong có cơ hội được gặp vợ con. "Nhưng điều đó là vi phạm nguyên tắc, nên tôi chỉ có thể mang ảnh vào. Sau đó, hắn đã khai nhận toàn bộ sự việc. Câu cuối cùng hắn muốn cảm ơn tôi và nhờ tôi chuyển đến vợ lời nhắn, đặt tên con là Lê Xuân Ánh Sáng, để mong cuộc đời của con không như cha nó". Anh còn kể cho chúng tôi về những giây phút cảm động sau mấy ngày đêm ăn bánh mì, uống nước suối, giải cứu thành công cháu bé bị bắt cóc và đưa về trong vòng tay cha mẹ. Khoảnh khắc ấy không chỉ người thân của bé mà lính hình sự cũng khóc vì hạnh phúc.

Giám đốc Công an TP Hải Phòng Ðại tá Ðỗ Hữu Ca cho biết, ngày càng có nhiều hơn những tấm gương tiêu biểu trong lực lượng công an TP Hải Phòng. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ, thông qua chương trình hành động "Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân để dân tin, dân yêu, dân giúp đỡ công an nhiều hơn". Hướng mạnh về cơ sở, xây dựng phong cách gần dân, làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân là chỉ đạo của Ðảng ủy Công an thành phố.

Theo đó, diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân được tổ chức thường xuyên tại tất cả các xã, phường, thị trấn, qua đó, cấp ủy, chính quyền và nhân dân đóng góp ý kiến, giúp lực lượng công an giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng. Hằng năm, Công an TP Hải Phòng tổ chức năm đoàn cán bộ chủ chốt do Giám đốc, các Phó Giám đốc dẫn đầu xuống làm việc với cơ sở, những địa bàn trọng điểm về trật tự an ninh để nghe nhân dân phản ánh tình hình; đưa lực lượng công an gần dân, sát dân hơn, thường xuyên tự soi và sửa mình trước nhân dân.

Ðảng ủy, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo tăng cường công tác cải cách hành chính, xây dựng các quy trình, quy chế quản lý hành chính theo hướng đơn giản, dễ thực hiện; các phòng nghiệp vụ chức năng, công an từ quận đến phường, xã, thị trấn tiếp dân tất cả các ngày trong tuần... đồng thời có kế hoạch xuống địa bàn đến tận nhà những người ốm đau, tàn tật, gia đình chính sách... để cấp chứng minh thư, đăng ký hộ khẩu, hộ chiếu... giảm 10 loại thủ tục, giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết.

Phong trào thi đua "5 tốt" được triển khai mạnh mẽ trong lực lượng cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã đã tạo những chuyển biến rõ rệt trong tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Bốn năm qua, lực lượng Công an Hải Phòng đã đề xuất, triển khai có hiệu quả hơn 110 mô hình bảo đảm an ninh trật tự. Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp tổng số hơn 13.000 tin báo có giá trị giúp công an điều tra, phá án và quản lý đối tượng; vận động hơn 160 đối tượng truy nã ra đầu thú; xuất hiện nhiều gương quần chúng dũng cảm, kiên quyết tấn công, truy quét tội phạm.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị đáp ứng tình hình mới

Sáng 24/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị toàn quốc bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị năm 2026 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân, khu vực phía bắc.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng việc tổ chức chương trình dành cho lãnh đạo trẻ ba Đảng có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để cán bộ trẻ các bên trực tiếp trao đổi, tăng cường hiểu biết và xây dựng quan hệ gắn bó lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Xác lập vững chắc nền nếp lãnh đạo gắn với mục tiêu, sản phẩm, kết quả, trách nhiệm

Sáng 20/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú giới thiệu và trao đổi chuyên đề: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, “là đạo đức, là văn minh”, đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong kỷ nguyên phát triển mới. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng

Sáng 20/8, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giới thiệu và trao đổi chuyên đề: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, “là đạo đức, là văn minh”, đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong kỷ nguyên phát triển mới. 

Quang cảnh hội nghị giao ban tại điểm cầu Tỉnh ủy Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát từ cơ sở

Ngày 19/8, Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị giao ban quý III/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 64 xã, phường trong toàn tỉnh với chuyên đề “Công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy”, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng từ cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cán bộ, học viên Lớp thứ nhất. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ nhất). Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo.

Bí thư Chi bộ Ấp 2 Nguyễn Văn Thọ (thứ 2 từ trái sang) cùng cán bộ xã đi kiểm tra dự án bờ kè, chống sạt lở liên quan khoảng 45 hộ dân đã đưa vào sử dụng.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thực tiễn triển khai Chỉ thị số 50-CT/ TW của Ban Bí thư tại Tây Ninh cho thấy, ở đâu cấp ủy quan tâm đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, tăng cường quản lý đảng viên và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đảng, ở đó tổ chức đảng được củng cố, đội ngũ đảng viên ngày càng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu.