Đề nghị Lotte đầu tư dự án mang dấu ấn kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc

Tập đoàn Lotte đã đầu tư gần 5 tỷ USD vào Việt Nam và đề nghị Tập đoàn tiếp tục đầu tư nhiều dự án lớn ở Việt Nam, mang lại lợi ích cho cả Lotte và Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong buổi tiếp ông Shin Dong Bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte tại Phủ Chủ tịch sáng 31/8.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Shin Dong-bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc). (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Shin Dong-bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc). (Ảnh: TTXVN)

Hoan nghênh ông Shin Dong Bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte thăm Việt Nam đúng dịp Việt Nam-Hàn Quốc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy hợp tác chiến lược hai nước trên các lĩnh vực, nhất là đầu tư, thương mại đạt nhiều thành tựu quan trọng, tin cậy chính trị được củng cố. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang dẫn đầu về đầu tư FDI tại Việt Nam với tổng vốn 80 tỷ USD. Với kim ngạch 78 tỷ USD, Hàn Quốc là nước hợp tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam.

Chủ tịch nước đánh giá Lotte là tập đoàn kinh tế quy mô lớn thứ 5 Hàn Quốc, đã có nhiều đóng góp quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại hai nước, một trụ cột trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Nhân dịp này, Chủ tịch nước cảm ơn Tập đoàn Lotte hỗ trợ Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19, trong đó khoản hỗ trợ 3,7 tỷ đồng và đã được chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Quân đội 108. Tập đoàn cũng đã hỗ trợ các chương trình giảm giá mặt hàng thiết yếu, tặng khẩu trang, trao quà cho người lao động ở Bắc Ninh.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, ông Shin Dong Bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte cho biết, Tập đoàn đầu tư vào Việt Nam từ năm 1996 trong nhiều lĩnh vực thương mại, thực phẩm, bán lẻ, phát triển đô thị… và cảm ơn Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam thời gian vừa qua đã hỗ trợ Tập đoàn tích cực để có thêm nhiều cơ hội đồng hành với sự phát triển của Việt Nam. Tập đoàn rất tâm huyết đầu tư dự án thành phố thông minh sinh thái (Lotte Eco Smart City) tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện tích 50.000m2, tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD, dự kiến sau khi khai trương tạo việc làm cho khoảng 20 nghìn lao động. Tập đoàn cũng đang triển khai dự án trung tâm thương mại Lotte Mall Hà Nội với tổng diện tích 7,3 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 600 triệu USD; thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đầu tư doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam.

Tán thành với Chủ tịch Tập đoàn Lotte về định hướng đầu tư ấn tượng tại Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp, thanh niên khởi nghiệp, giải quyết nhiều việc làm, Chủ tịch nước mong muốn Lotte tiếp tục đóng góp thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước, phấn đấu sớm đưa kim ngạch song phương lên 100 tỷ USD. Các dự án của Lotte góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân Việt Nam, nhất là tầng lớp trung lưu trong bối cảnh quy mô dân số Việt Nam càng gia tăng và hiện có khoảng 200 nghìn người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Cùng với môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, những yếu tố này sẽ giúp Lotte tiếp tục đầu tư thành công tại Việt Nam.

Năm 2022, hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng là năm hướng tới nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới, mở ra thời kỳ 30 năm quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, Chủ tịch nước cho rằng, muốn thực hiện được mục tiêu này phải dựa phần lớn vào sự hợp tác, đóng góp tích cực của doanh nghiệp hai nước, trong đó có Lotte.

Chủ tịch nước hoan nghênh Lotte đã đầu tư gần 5 tỷ USD vào Việt Nam, coi đây là thị trường lớn thứ ba của Lotte sau Hàn Quốc, Nhật Bản và đề nghị Tập đoàn tiếp tục đầu tư nhiều dự án lớn ở Việt Nam, mở rộng đầu tư tại các tỉnh miền trung, mang lại lợi ích cho cả Lotte và Việt Nam, đồng thời mang dấu ấn kỷ niệm 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Có thể bạn quan tâm

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.