Đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt trong chiến tranh

Sáng 5/8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng, đã hội kiến với Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng)
Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng)

Tại hội kiến, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng. Trên đà phát triển tích cực của quan hệ chung giữa hai nước, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua được triển khai hiệu quả, thiết thực trên các lĩnh vực: khắc phục hậu quả chiến tranh, đối thoại-tham vấn, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hợp tác giữa các quân, binh chủng; quân y, công nghiệp quốc phòng, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa...

Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, Việt Nam coi trọng và ưu tiên hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, với tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”. Cảm ơn Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã hỗ trợ các dự án hợp tác khắc phục hậu quả sau chiến tranh ở Việt Nam, trong đó có việc xây dựng, khánh thành Thao trường huấn luyện xử lý vật liệu nổ cho Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) vào tháng 3/2025, Đại tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ tiếp tục đóng góp tiếng nói để Quốc hội, Chính phủ, Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ sớm thông qua khoản ngân sách bổ sung 130 triệu USD cho Dự án Xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, với mục tiêu hoàn thành dự án trước năm 2031, mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương.

ndo_br_9871.jpg
Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội kiến. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng)

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực như: khắc phục hậu quả chiến tranh; công nghiệp quốc phòng; hợp tác giữa các quân, binh chủng, quân y, tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, nhất là các Nhóm Chuyên gia ADMM+...

Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA); đồng thời, đề nghị Hoa Kỳ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh và hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt trong chiến tranh, góp phần triển khai hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" do Chính phủ Việt Nam phát động.

ndo_br_9872.jpg
Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, phát biểu tại hội kiến. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng)

Đánh giá cao sự tham dự của Đô đốc Samuel Paparo tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần thứ 2 năm 2024, Đại tướng Nguyễn Tân Cương mong được gặp lại Đô đốc Samuel Paparo trong Triển lãm lần thứ 3 vào tháng 12/2026. Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ đưa các trang thiết bị quốc phòng hiện đại đến trưng bày, góp phần vào thành công chung của sự kiện.

Về phần mình, Đô đốc Samuel Paparo đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam; khẳng định Hoa Kỳ tôn trọng chính sách quốc phòng "Bốn không" của Việt Nam. Bày tỏ vui mừng chứng kiến hợp tác quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, Đô đốc Samuel Paparo mong muốn thời gian tới, hợp tác quốc phòng song phương sẽ ngày càng thực chất, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực: Khắc phục hậu quả chiến tranh, đào tạo, quân y…

ndo_br_9873.jpg
Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đô đốc Samuel Paparo. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng)

Về lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, Đô đốc Samuel Paparo khẳng định Hoa Kỳ cam kết sẽ tích cực hợp tác với Việt Nam trong rà phá bom, mìn, chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt trong chiến tranh, góp phần triển khai hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" do Chính phủ Việt Nam phát động.

Có thể bạn quan tâm

Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 định hình không gian, mô hình phát triển mới của tỉnh.

Bắc Ninh mở rộng cơ hội vươn tầm quốc tế với quy hoạch chiến lược

Chiều 5/8, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ công bố Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và đón nhận Quyết định công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

[Infographic] Bốn dự án nghị quyết quy phạm pháp luật dự kiến được xem xét, thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

[Infographic] Bốn dự án nghị quyết quy phạm pháp luật dự kiến được xem xét, thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Theo thông cáo báo chí về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Kỳ họp diễn ra từ ngày 3/8 đến ngày 24/8, với nhiều nội dung, trong đó Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sửa đổi Điều lệ Đảng phải lấy hiệu quả tổ chức và sự phục vụ nhân dân làm thước đo

[Video] Thời sự 24h ngày 5/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sửa đổi Điều lệ Đảng phải lấy hiệu quả tổ chức và sự phục vụ nhân dân làm thước đo

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng họp Phiên thứ nhất; Quốc hội nghe trình bày Tờ trình, báo cáo thẩm tra về các dự án luật; Hủy toàn bộ kết quả tại Điểm thi Trường chuyên Tuyên Quang.

Quang cảnh hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram

Chiều 5/8, tại Nhà Quốc hội, sau Lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram nhân dịp Ngài dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Thái Lan thăm chính thức Việt Nam.

Tôn vinh, biểu dương 151 điển hình “Dân vận khéo” và điểm sáng Quy chế dân chủ ở cơ sở tiêu biểu tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025. (Ảnh tư liệu)

Nghệ An đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Ngày 5/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” của tỉnh vừa ban hành hướng dẫn đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tại hướng dẫn này, Ban Chỉ đạo quy định cụ thể nguyên tắc, tiêu chí, quy trình xây dựng, công nhận mô hình, điển hình.

Hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại. (Ảnh: Minh Phương)

Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng: Từ tư duy đến hành động trong kỷ nguyên vươn mình

Khi mô hình chính quyền ba cấp chính thức vận hành trên phạm vi cả nước, khi một chủ trương của Trung ương có thể "chạm" tới cơ sở chỉ sau vài giờ nhờ hệ thống dữ liệu và phần mềm dùng chung, thì câu chuyện đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng không còn là vấn đề lý luận nằm trên trang giấy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Triển khai nhiệm vụ tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Sáng 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ nhất để cho ý kiến về kế hoạch và định hướng triển khai nhiệm vụ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.