Đẩy nhanh tiến độ các dự án chống ngập ở Biên Hòa

Tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), những năm qua, hàng loạt dự án nạo vét suối đã được quan tâm đầu tư với kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Hiện nay, các đơn vị liên quan đang tập trung đẩy nhanh tiến độ nạo vét các suối ở khu vực phía đông nam của thành phố, vốn thường xuyên ngập nước mỗi khi mưa lớn.
Thi công dự án suối Bà Lúa, thành phố Biên Hòa.
Thi công dự án suối Bà Lúa, thành phố Biên Hòa.

Suối Bà Lúa chảy qua địa phận phường Long Bình Tân và phường An Hòa, thành phố Biên Hòa. Những năm qua, con suối này trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều người dân mỗi khi có mưa lớn.

Thực tế, dọc suối này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người thương tâm do bị nước ngập chảy xiết cuốn trôi. Do đó, việc nạo vét, cải tạo dòng suối này đã được tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên Hòa quan tâm thực hiện.

Cuối năm 2022, dự án nạo vét suối Bà Lúa được khởi công và dự kiến hoàn thành sau một năm thi công. Dự án gồm các hạng mục: Nạo vét mở rộng lòng suối, đáy suối có mặt cắt các đoạn 9m, 12m, 18m; xây dựng hai cầu dân sinh, hai bậc nước và 12 điểm gia cố đường cong.

Để thực hiện nạo vét suối Bà Lúa phải giải phóng mặt bằng 241 hộ dân, trong đó phường Long Bình Tân có 145 hộ với diện tích thu hồi hơn 7ha.

Phó Chủ tịch UBND phường Long Bình Tân Trương Văn Khiêm cho biết:

Chính quyền địa phương đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân di dời nơi ở, tháo dỡ công trình bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đến thời điểm này, phường Long Bình Tân đã cơ bản giải phóng xong mặt bằng phục vụ thi công dự án. “Chúng tôi đã hoàn thành bàn giao hơn 96% diện tích mặt bằng cho đơn vị thi công.

Hiện chỉ còn một số hộ dân đang trong quá trình tháo dỡ, di dời tài sản, địa phương sẽ tiếp tục vận động để bàn giao phần còn lại sớm nhất cho đơn vị thi công”, ông Trương Văn Khiêm cho biết.

Cùng với suối Bà Lúa, việc nạo vét suối Cầu Quan trên địa bàn thành phố Biên Hòa cũng đang được các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ. Tổng kinh phí phần xây lắp hai suối này là hơn 38 tỷ đồng. Việc nạo vét, khơi thông dòng chảy được thực hiện trên chiều dài 5,8km, đi qua địa bàn các phường Long Bình Tân, An Hòa và Phước Tân của thành phố Biên Hòa.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Biên Hòa, thực hiện nạo vét hai suối Bà Lúa và Cầu Quan, đơn vị thực hiện thu hồi đất của hơn 500 hộ dân với tổng diện tích 14,32ha.

Đến thời điểm này, phường Long Bình Tân đã bàn giao mặt bằng đạt hơn 96%, phường An Hòa 93% và phường Phước Tân 83%. Quá trình giải phóng mặt bằng hiện nay còn gặp một số khó khăn, do nhiều hộ vẫn chưa được phê duyệt tái định cư; một số trường hợp chủ đất đã qua đời nên những người thân sử dụng đất bằng giấy viết tay, nhiều hộ chưa tìm được chủ đất nên không thể nhận được tiền bồi thường.

Bên cạnh đó, dọc tuyến suối, hệ thống điện, nước sinh hoạt chưa được di dời, gây khó khăn trong công tác thi công.

Ông Nguyễn Xuân Song, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đồng Nai, đơn vị thi công nạo vét hai suối nêu trên cho biết:

Với phương châm giải phóng mặt bằng đến đâu thi công đến đó, nhà thầu đã bố trí nhiều mũi thi công dọc các tuyến suối. Trong những ngày này, đơn vị đang tập trung máy móc thi công san ủi, đắp nền nắn dòng, khơi thông dòng chảy, nhất là tại các khúc suối được xem là điểm tắc nghẽn, gây ngập mỗi khi có mưa lớn. Sau đó, đơn vị thi công sẽ thực hiện các công đoạn nén nền tạo mái ta-luy và xây lắp các hạng mục theo thiết kế.

“Nhằm bảo đảm dòng chảy và thi công xuyên suốt trong mùa mưa, đơn vị đã vận chuyển đất từ nơi khác về đắp nắn dòng chảy”, ông Nguyễn Xuân Song cho hay.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nạo vét các suối nêu trên, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa Đỗ Khôi Nguyên đề nghị:

Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đôn đốc nhà thầu tập trung việc thi công dự án tại các khu vực đã bàn giao mặt bằng, tổ chức phương án thi công hiệu quả, kể cả trong mùa mưa.

Quá trình thi công phải bảo đảm an toàn cho người dân sống dọc hai bên bờ suối. Đối với phần diện tích mặt bằng còn lại, lãnh đạo thành phố Biên Hòa yêu cầu, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Biên Hòa chủ trì phối hợp với các phòng, ban liên quan và chính quyền ba phường có tuyến suối đi qua nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc, nhất là đối với các hộ dân đang vướng về các thủ tục hồ sơ xác nhận nguồn gốc đất.

Riêng những trường hợp đã hoàn thành các thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định nhưng không chịu di dời bàn giao mặt bằng thì kiên quyết cưỡng chế. Ban Quản lý dự án thành phố Biên Hòa đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư để bố trí các hộ dân nằm trong diện giải tỏa đủ điều kiện xét tái định cư, nhằm sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án.

Trong những ngày qua, sau một số trận mưa lớn đã tái diễn tình trạng ngập nước một số khu vực gần các suối trên. Do vậy, người dân địa phương mong muốn đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành, góp phần giải quyết tình trạng ngập nước mỗi khi mưa lớn.

“Tôi thấy dự án nạo vét suối Bà Lúa thi công chậm quá, không biết bao giờ mới xong. Người dân mong các dự án nạo vét suối thực hiện xong sớm ngày nào hay ngày đó, vì ở đây người dân rất khổ sở do ngập nước sau mỗi trận mưa lớn”, ông Đỗ Xuân Toàn, người dân phường Long Bình Tân nói.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.