Đẩy mạnh phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Ngày 25/9, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác phòng ngừa tham nhũng và tham mưu, chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Hồng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Võ Văn Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo; Lê Hồng Quang, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; và đồng chí Phạm Quang Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì hội nghị.

a11-bnd-8816.jpg
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Qua 10 năm thực hiện Quy chế, các nội dung, phương pháp phối hợp được triển khai tích cực; góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, cán bộ, công chức hai cơ quan thực hiện nhiệm vụ chung, bảo đảm đúng nguyên tắc, nội dung và phương pháp phối hợp trên tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

Công tác phối hợp đã kịp thời tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo ban hành chủ trương, chính sách quan trọng, phù hợp thực tiễn chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung, trong lĩnh vực tín dụng và hoạt động ngân hàng nói riêng; kịp thời phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo trong công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; tích cực theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng.

Thông qua việc cảnh báo rủi ro, phối hợp triển khai tích cực các giải pháp phòng ngừa, góp phần bảo đảm an toàn, ổn định hoạt động của các tổ chức tín dụng, nhất là các ngân hàng thương mại Nhà nước.

a5-bnd-8759.jpg
Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cần phát huy những nội dung đã thực hiện tốt trong thời gian qua, tiếp tục triển khai phối hợp tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo về đường lối, chủ trương lớn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nói chung, lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng nói riêng.

Đồng thời, kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật có liên quan, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền, các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo khắc phục.

Phối hợp tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo, nhất là các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các thông báo, kết luận của Trung ương, các kết luận, kiến nghị của Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo…

a8-bnd-8777.jpg
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam tặng các cá nhân thuộc Ban Nội chính Trung ương. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng khẳng định, việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong công tác phòng ngừa tham nhũng và tham mưu, chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng có ý nghĩa quan trọng đặc biệt.

Hai cơ quan đã phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin, tham mưu, đề xuất chủ trương, giải pháp; kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực ngân hàng, giúp hoạt động tín dụng-ngân hàng ngày càng ổn định. Ngay sau hội nghị này, Ban Nội chính Trung ương sẽ phối hợp Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn thiện báo cáo tổng kết, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai Quy chế phối hợp giai đoạn tới.

a13-bnd-8842.jpg
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Quy chế. Nhấn mạnh hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng được ví như “huyết mạch” của nền kinh tế, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị, hai cơ quan cần tăng cường phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, giám sát, trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng cần hỗ trợ Ban Nội chính Trung ương kiến thức, kinh nghiệm trong hoạt động tín dụng, quản lý tiền tệ. Ban Nội chính Trung ương sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng cơ chế, thể chế và cảnh báo rủi ro. Qua đó, góp phần ngăn chặn sai phạm từ sớm, từ xa, phục vụ tốt nhất cho sự ổn định, phát triển của nền kinh tế và bảo đảm an ninh quốc gia.

Nhân dịp này, Ban Nội chính Trung ương trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nội chính Đảng, Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng một số tập thể, cá nhân của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam, Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng một số tập thể, cá nhân của Ban Nội chính Trung ương.

Có thể bạn quan tâm

Đảng ủy Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức tọa đàm về nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đồng hành để phát triển

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong giai đoạn mới được định vị là một trong những phương thức, chức năng lãnh đạo của Đảng; cơ chế tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực cầm quyền; công cụ kiểm soát quyền lực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm chủ trương, đường lối được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 14/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp (Ban Chỉ đạo) họp phiên thứ nhất. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng kết phải thể hiện được tầm vóc lịch sử vĩ đại của 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Sáng 14/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp lần thứ nhất.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ Chính trị điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo một số cơ quan Trung ương

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 31-KL/TW, ngày 11/5/2026 của Bộ Chính trị về điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo các cơ quan truyền thông, báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và Khoa học công nghệ phù hợp yêu cầu trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị.

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

Ngày 9/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên”, “về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản cho nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, việc tổ chức triển khai sâu rộng, hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW là minh chứng vận dụng sáng tạo bài học "lấy dân làm gốc".

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn Kiểm tra số 12 chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội. (Ảnh: DUY LINH)

Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong xây dựng hạ tầng số quốc gia

Tiếp tục Kế hoạch kiểm tra, giám sát  đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, sáng 6/5, Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng, phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát triển Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền trung-Tây Nguyên

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 5/5, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh tinh thần chung là hướng về cơ sở nơi nào có khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn thì phải có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn.