Đẩy mạnh hợp tác công-tư trong bảo tồn rừng và nguồn nước

Ngày 5/7, chương trình “Water of Life: Bảo tồn nguồn nước-vì một Việt Nam xanh” năm 2025 chính thức khởi động  và ra mắt mô hình giáo dục “Trải nghiệm thiên nhiên cùng Mizuiku”, thúc đẩy hợp tác công–tư trong trồng rừng, bảo tồn nguồn nước và giáo dục môi trường, hướng tới phát triển bền vững đến năm 2050.

Các đại biểu tham gia nghi lễ khởi động Chương trình “Water of Life: Bảo tồn nguồn nước - Vì một Việt Nam xanh”.
Các đại biểu tham gia nghi lễ khởi động Chương trình “Water of Life: Bảo tồn nguồn nước - Vì một Việt Nam xanh”.

Chương trình do Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức tại Trường Đại học Lâm nghiệp.

Chương trình “Water of Life” được Suntory PepsiCo Việt Nam triển khai từ năm 2021, chính thức thiết lập mô hình hợp tác công-tư đầu tiên trong lĩnh vực phát triển rừng bền vững với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ (Nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) từ năm 2024.

Trong năm qua, chương trình đã trồng mới 35ha rừng đầu nguồn tại Bắc Kạn, Nghệ An và Cà Mau, nâng tổng diện tích được phủ xanh lên hơn 200ha. Cùng với đó là các hoạt động tập huấn kỹ thuật cho 90 hộ dân và hỗ trợ cải thiện sinh kế cho hơn 100 hộ mỗi năm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ashish Joshi – Tổng Giám đốc Suntory PepsiCo Việt Nam khẳng định: “Chúng tôi tự hào là đối tác tiên phong trong các mô hình hợp tác công-tư vì phát triển bền vững. Chương trình ‘Water of Life’ không chỉ góp phần bảo tồn nguồn nước mà còn hỗ trợ cộng đồng, giảm thiểu phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Về phía cơ quan quản lý, ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đánh giá cao vai trò chủ động của doanh nghiệp: “Sự đồng hành của Suntory PepsiCo Việt Nam thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm xã hội, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển hệ sinh thái rừng đa giá trị đến năm 2050”.

lam-nghiep-1-1523-285.jpg
Các đại biểu tham quan mô hình trải nghiệm các hoạt động trong sáng kiến “Trải nghiệm thiên nhiên cùng Mizuiku”.

Điểm nhấn của giai đoạn 2025 là việc ra mắt mô hình “Trải nghiệm thiên nhiên cùng Mizuiku” - mô hình giáo dục môi trường gắn với thiên nhiên đầu tiên tại Việt Nam theo hình thức hợp tác công-tư. Chương trình sẽ thí điểm tại ba Vườn quốc gia Tam Đảo, Xuân Liên và Cát Tiên, trước khi nhân rộng ra từ 15 đến 20 Vườn quốc gia trên cả nước, với mục tiêu thu hút khoảng 4.500 học sinh tham gia vào năm 2028.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, học sinh được học về tài nguyên nước, rừng và phát triển bền vững, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Mô hình này cũng là bước tiếp nối thành công của chương trình “Mizuiku – Em yêu nước sạch” đã giáo dục hơn 1 triệu học sinh trong 10 năm qua và hiện được tích hợp vào chương trình học tiểu học chính khóa.

Trong năm 2025, chương trình “Water of Life” đặt mục tiêu trồng mới 60ha rừng tại Thái Nguyên, Bình Phước và Long An, đặc biệt tại các lưu vực cung cấp nước cho khu dân cư và nhà máy – nơi đang chịu áp lực lớn về tài nguyên nước như Đồng bằng sông Cửu Long. Song song đó là các hoạt động đào tạo trồng cây bản địa, kết hợp nông lâm và hỗ trợ sinh kế, giúp người dân gắn bó và bảo vệ rừng.

Chương trình hướng tới mục tiêu đến năm 2050 sẽ hoàn trả cho tự nhiên nhiều hơn lượng nước mà Suntory PepsiCo sử dụng trong toàn bộ hoạt động sản xuất tại Việt Nam, đóng góp vào việc trung hòa khí carbon và giảm xâm nhập mặn tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.

Phát biểu kết thúc buổi lễ, đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm kêu gọi sự đồng hành của các cấp, các ngành và toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, cùng chung tay vì một Việt Nam xanh:

“Từng ha rừng được phủ xanh, từng em học sinh được tiếp cận thiên nhiên-đó không chỉ là kết quả của một chương trình, mà là biểu hiện của một tầm nhìn phát triển bền vững vì tương lai”, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.