Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục

Xác định phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần từng bước nâng cao chất lượng công tác; thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ đã tập trung nguồn lực, đề ra nhiều giải pháp nhằm xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh.

Trường trung học phổ thông Vũ Thê Lang, phường Việt Trì đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.
Trường trung học phổ thông Vũ Thê Lang, phường Việt Trì đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Trường tiểu học Tân Dân, phường Việt Trì là một trong những đơn vị tiên phong trong công tác chuyển đổi số. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thịnh cho biết, hiện nhà trường đã xây dựng hệ thống điểm danh học sinh tự động khi vào lớp và tan trường. Nhà trường đã tích hợp sổ liên lạc điện tử giúp phụ huynh theo dõi kết quả học tập, rèn luyện; áp dụng chữ ký số, học bạ điện tử, thu-chi qua phần mềm, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học liệu số trong dạy học.

Việc thực hiện quản trị và tổ chức dạy học trên nền tảng số trong thời gian qua đã giúp nhà trường nắm được thông tin đa dạng, giúp giáo viên, học sinh linh hoạt trong giảng dạy và học tập, học sinh có tư duy mở, tư duy đa chiều. Nhờ đó, nhiều giáo viên đạt giải cấp quốc gia, cấp tỉnh về bài giảng số. Trong các kỳ thi trực tuyến, học sinh của trường luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh về số lượng, chất lượng giải thưởng...

Tại Trường trung học cơ sở Văn Lang, phường Việt Trì, trường tập trung duy trì, đẩy mạnh thông tin trên website và fanpage chính thức để công khai kế hoạch, thông báo, bài viết, hình ảnh hoạt động, tạo kênh tương tác hai chiều với phụ huynh, học sinh và cộng đồng. Quản lý dạy và học qua ứng dụng hệ thống quản lý học tập (LMS), ngân hàng câu hỏi, kho học liệu số, thư viện điện tử.

Một số môn học đã sử dụng phần mềm trong kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh; sử dụng App liên lạc để phụ huynh kịp thời nắm bắt tình hình học tập và rèn luyện của con. Khuyến khích giáo viên, học sinh sử dụng AI trong các hoạt động giáo dục... Hay thời gian qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Lâm Thao đã phát huy tinh thần đổi mới và sáng tạo.

Với hơn 800 học viên và 20 lớp học, trung tâm đang từng bước chuyển mình dưới tác động tích cực của chuyển đổi số. Giám đốc Trung tâm Đào Hoàng Hữu cho biết: Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số, thời gian qua, trung tâm tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm đường truyền internet ổn định, nâng cấp hệ thống máy tính và các thiết bị trình chiếu hiện đại trong phòng học.

Trung tâm đẩy mạnh tổ chức giảng dạy, đào tạo trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập và quản lý dữ liệu định kỳ, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo. Ngoài ra, trung tâm phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, hoàn thành việc cập nhật dữ liệu và xác thực, đồng bộ số định danh cá nhân của cán bộ, giáo viên, học sinh. Trung tâm đã cấp tài khoản, hướng dẫn, triển khai cho học sinh đăng ký hồ sơ thi tốt nghiệp online tập trung trên phòng máy tính, bảo đảm chính xác thông tin...

Thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho giáo viên, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp công nghệ để cập nhật giải pháp tiên tiến vào quản lý và giảng dạy. Mục tiêu cao nhất là xây dựng một nền giáo dục mở, linh hoạt, đáp ứng cao nhất nhu cầu học tập đa dạng của người dân trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có quy mô giáo dục thuộc nhóm địa phương lớn nhất cả nước với 1.957 cơ sở giáo dục và gần một triệu học sinh, sinh viên.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 57, ngành giáo dục và đào tạo Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá. Ngành tập trung xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh; đồng bộ cơ sở dữ liệu, ứng dụng sổ điểm điện tử, học bạ số, tuyển sinh trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý hồ sơ điện tử, kết nối liên thông dữ liệu toàn ngành.

Triển khai mô hình lớp học thông minh, học trực tuyến kết hợp, kho học liệu số dùng chung, ứng dụng AI và internet vạn vật (IoT) trong dạy học và quản lý. Đến nay, tất cả trường học trong tỉnh đã có kết nối internet; nhiều đơn vị được trang bị phòng học tin học đạt chuẩn, bảng tương tác, thư viện điện tử. Nhiều trường đầu tư phòng học mô phỏng, phòng lab STEM; giáo viên và học sinh đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi STEM, robotics, nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

Tuy nhiên, công tác chuyển đổi số của ngành vẫn còn gặp nhiều khó khăn do hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ. Tại vùng sâu, vùng xa, đường truyền internet yếu, thiếu thiết bị đầu cuối; nhiều trường chưa có phòng máy đủ chuẩn hoặc thiết bị hiện đại; bậc học mầm non không có giáo viên tin học… Bên cạnh đó, nguồn kinh phí đầu tư còn hạn chế so với yêu cầu. Việc thu hút nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao chưa hiệu quả do chế độ đãi ngộ chưa cạnh tranh; các phần mềm quản lý thiếu đồng bộ, gây khó khăn trong khai thác, sử dụng dữ liệu.

Phó Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ Nguyễn Anh Tuấn cho biết, ngay sau khi sáp nhập, Sở đã xây dựng kế hoạch phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các đơn vị liên quan đã đề ra nhiều giải pháp tập trung tuyên truyền, triển khai sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số”, “Học tập số”.

Đồng thời, xây dựng chiến lược dữ liệu và chuyển đổi số của ngành; tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, học liệu số phục vụ công tác quản trị thông minh tại các cơ sở giáo dục. Ngoài ra, Sở triển khai hiệu quả hệ sinh thái giáo dục thông minh trong quản lý, quản trị nhà trường và tổ chức dạy-học trên môi trường số… với mục tiêu vừa ứng dụng thành quả của cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm thay đổi hình thức quản lý, quản trị và dạy học tiến tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh, hiện đại, hội nhập.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Cán bộ Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai hướng dẫn tập sa hình đối với học sinh xã Văn Chấn. (Ảnh: THANH SƠN)

Công an tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm soát về an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai chia ca thực hiện tuần tra, kiểm soát nhiều khung giờ khác nhau, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đơn vị tăng cường kiểm tra  theo phương châm không có vùng cấm hay ngoại lệ, kết hợp với việc tuyên truyền để người dân chấp hành quy định của pháp luật về giao thông.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Toàn cảnh Làng du lịch xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn.

Khơi dậy bản sắc văn hóa qua du lịch cộng đồng

Thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nhiều địa phương đã lựa chọn cách đi dựa vào nguồn lực bản địa. Ở vùng núi phía bắc, mô hình du lịch cộng đồng đang mở ra hướng sinh kế mới cho người dân, khi văn hóa truyền thống được đặt vào vị trí trung tâm.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đồng chí Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia kiểm tra việc trồng nấm xuất khẩu trên địa bàn.

Lào Cai chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới giữ vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Trước yêu cầu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam với ASEAN và vùng Tây Nam (Trung Quốc), việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số được đặt ra hết sức quan trọng.

Lãnh đạo xã Xuân Vân kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử trên địa bàn xã.

Chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

Tỉnh Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Từ công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự, đến việc ấn định số đơn vị bầu cử, công tác tuyên truyền được các cấp, ngành thực hiện tích cực, chặt chẽ, đúng tiến độ, hướng tới ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Nhờ đổi mới đồng bộ từ giống, quy trình và công nghệ, đến nay 97% sản lượng cà-phê đặc sản của hợp tác xã được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia.

Người đưa hạt cà-phê Sơn La ra thị trường thế giới

Giữa vùng núi cao Sơn La, nơi những triền đồi cà-phê từng gắn với nỗi lo “được mùa rớt giá”, có một nông dân đã chọn con đường “đi sâu” vào chất lượng, công nghệ và xây dựng thương hiệu để đưa hạt cà-phê Sơn La bước ra thị trường thế giới. Đó là ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Hợp tác xã cà-phê Bích Thao Sơn La.

Kỹ sư, công nhân thi công cầu Kênh Vàng.

Tăng tốc trên các công trình trọng điểm

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phong trào thi đua lao động, sản xuất trên các công trường, dự án tại tỉnh Bắc Ninh được lan tỏa mạnh mẽ, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư và công nhân, tất cả đều thể hiện quyết tâm vươn lên, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.