Dấu ấn đổi mới tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Lần đầu tiên đưa hạng mục Podcast vào nội dung dự thi, mở rộng các cơ quan báo chí tham gia và có sự góp mặt của giám khảo quốc tế, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII-Quảng Ninh 2026 ghi dấu bước chuyển mạnh mẽ của báo chí phát thanh trong kỷ nguyên số, hướng tới tính chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập.

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII thông tin về các điểm mới tại kỳ liên hoan lần này.
Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII thông tin về các điểm mới tại kỳ liên hoan lần này.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII-Quảng Ninh 2026 với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”, do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13/4 tại Quảng Ninh.

Bảy điểm mới tại kỳ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Liên hoan Phát thanh toàn quốc là hoạt động nghiệp vụ lớn nhất của ngành phát thanh Việt Nam, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, nhằm tôn vinh các tác phẩm phát thanh xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để những người làm phát thanh trên cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của báo chí.

Liên hoan lần thứ XVII thu hút sự tham gia của 73 đoàn với gần 1.000 đại biểu gồm: Các đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam; 34 cơ quan báo và phát thanh-truyền hình các tỉnh, thành phố; 2 đơn vị thuộc lực lượng An ninh, Quân đội và 8 cơ quan báo chí khác (TTXVN, Báo Nhân Dân, Báo Lao Động, VnExpress, Báo Thanh Niên, Báo Nông nghiệp và Môi trường, Báo Dân Việt, Báo Tuổi Trẻ).

Các tác phẩm tham dự liên hoan thuộc nhiều thể loại đặc trưng của báo chí phát thanh như: chương trình phát thanh trực tiếp; phóng sự, phóng sự điều tra; chương trình phát thanh chuyên đề, chương trình phát thanh tiếng dân tộc và năm nay sẽ đưa vào dự thi chính thức thể loại Podcast – loại hình nội dung âm thanh đang phát triển mạnh mẽ trên môi trường số.

Liên hoan phát thanh toàn quốc cũng sẽ chấm, chọn các hạng mục: Giọng Vàng dành cho Phát thanh viên (PTV), người dẫn chương trình và ê-kip sản xuất Phát thanh trực tiếp xuất sắc, người dẫn (host) Podcast xuất sắc, Kỹ thuật viên xuất sắc…

Tại buổi họp báo công bố thông tin về Liên hoan, nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan cho biết về 7 điểm mới tại kỳ liên hoan lần thứ XVII này.

Thứ nhất, Liên hoan diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây cũng là thời điểm Quốc hội khóa mới bắt đầu hoạt động, kiện toàn bộ máy, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trong bối cảnh đó, hệ thống báo chí cũng đang thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết 18. Các cơ quan phát thanh-truyền hình địa phương đã được tổ chức lại theo mô hình trung tâm truyền thông đa phương tiện. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc khẳng định vai trò, vị thế của phát thanh trong môi trường truyền thông số.

Thứ hai và là điểm nhấn nổi bật của liên hoan là sự xuất hiện ngày càng rõ nét của các tác phẩm Podcast, phản ánh xu hướng phát triển mới của báo chí âm thanh trong kỷ nguyên truyền thông đa nền tảng. Trong khuôn khổ Liên hoan, lần đầu tiên cũng sẽ diễn ra hội thảo quốc tế Podcast “Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số”.

Ba là, lần đầu tiên có cuộc thi cho Podcast với 97 tác phẩm của 43 đơn vị.

Bốn là, liên hoan mở rộng phạm vi tham gia, không chỉ giới hạn trong các cơ quan phát thanh chuyên nghiệp mà lần đầu mời liên hoan thêm 8 đơn vị có sản xuất nội dung số: Nhân Dân, TTXVN, Vietnamnet, Lao động, Thanh niên, Tuổi trẻ, Dân Việt, Nông nghiệp và Môi trường.(Ngoài các đơn vị của VOV; Báo và phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố; Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội; Cục Truyền thông Công an nhân dân…).

z7673630767888-02604cb90035d30b71566d77fc374adb-1392.jpg
Toàn cảnh buổi họp báo về liên hoan.

Thứ năm, công tác chấm giải năm nay có sự tham gia của giám khảo quốc tế là Giám khảo Tiểu ban Podcast gồm: Ông Andrew William Ronald Davies – Trưởng ban Phát thanh, Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á-Thái Bình Dương (ABU); Bà Justine Anne Kelly, Quản lý Trung tâm ABC Audio Studio, Ban Quốc tế, Đài Phát thanh Truyền hình Australia (ABC) nhằm đa dạng hóa góc nhìn, nâng cao tính khách quan và chất lượng đánh giá.

Thứ sáu, lễ khai mạc sẽ được tổ chức ngoài trời tại Quảng trường 30/10 (Quảng Ninh), kết hợp với chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Thanh âm kỷ nguyên mới”, dự kiến thu hút đông đảo công chúng tham dự.

Thứ bảy, liên hoan năm nay kết hợp hài hòa giữa yếu tố chuyên môn và bản sắc địa phương. Bên cạnh các hoạt động thi và hội thảo, sẽ có nhiều hoạt động bên lề như triển lãm, không gian giới thiệu phát thanh Việt Nam, cuộc thi sáng tạo nội dung về Quảng Ninh...

Đặc biệt, các biểu trưng của liên hoan như cúp và quà tặng được chế tác từ than đá đặc trưng của Quảng Ninh, thể hiện dấu ấn riêng của địa phương đăng cai.

Theo nhà báo Phạm Mạnh Hùng, hiện Ban Tổ chức đã nhận được tổng số 343 tác phẩm dự thi ở tất cả các thể loại. Số lượng tác phẩm tương đương so với các kỳ liên hoan trước.

"Chúng tôi kỳ vọng kỳ liên hoan vừa có phổ rộng và có chiều sâu, có tính chuyên môn cao, đặt ra những vấn đề đổi mới và duy trì sự phát triển của phát thanh trong bối cảnh sắp xếp lại hệ thống báo chí, thích ứng với kỷ nguyên phát triển mới", nhà báo Phạm Mạnh Hùng nói.

Dấu ấn cuộc thi Podcast cho các cơ quan báo chí

Trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ của các nền tảng xuyên biên giới và sự thay đổi nhanh chóng trong hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng, việc phát triển các định dạng nội dung số như Podcast không chỉ là xu hướng, mà còn là yêu cầu tất yếu để phát thanh mở rộng không gian tiếp cận, chinh phục công chúng mới và khẳng định vị thế trong hệ sinh thái truyền thông hiện đại.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức đã nhận được 97 tác phẩm Podcast từ 43 đơn vị tham gia, cùng sự góp mặt của 73 đoàn đại biểu trên toàn quốc. Sự xuất hiện của 2 giám khảo quốc tế chấm giải Podcast là nhà báo nổi tiếng sẽ có đánh giá góc nhìn khách quan, tôn vinh sản phẩm có nhiều đổi mới ấn tượng.

Ban Tổ chức khuyến khích các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông và các nhóm sáng tạo nội dung số tham gia liên hoan với những sản phẩm Podcast sáng tạo, giàu giá trị thông tin, có khả năng tiếp cận công chúng trên các nền tảng số.

"Chúng tôi kỳ vọng Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII-Quảng Ninh 2026 không chỉ là nơi tôn vinh các tác phẩm phát thanh xuất sắc, mà còn thúc đẩy sự phát triển của Podcast và các định dạng nội dung âm thanh mới, góp phần đưa phát thanh Việt Nam tiếp cận gần hơn với công chúng hiện đại. Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đặt mục tiêu thành nhà sản xuất Podcast lớn nhất Việt Nam, dẫn đầu về số lượng, tầm ảnh hưởng xã hội và tính chuyên nghiệp...”, nhà báo Phạm Mạnh Hùng nói.

Hội thảo quốc tế Podcast “Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số” có sự tham dự của hơn 500 đại biểu trong nước, 3 diễn giả quốc tế và 35 đại biểu quốc tế đến từ nhiều đài phát thanh quốc gia trên thế giới, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, xu hướng và mô hình phát triển Podcast tại Việt Nam và thế giới.

Đặc biệt, hội thảo có sự tham dự của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á-Thái Bình Dương cùng các đại biểu đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nga, Australia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia, Singapore...

Trong đó, có 3 diễn giả quốc tế gồm: Ông Andrew Williams Ronald Davies – Trưởng ban Phát thanh, Hiệp hội Phát thanh-Truyền hình châu Á-Thái Bình Dương (ABU); Bà Anne Kelly-Quản lý Trung tâm ABC Audio, Đài Phát thanh-Truyền hình Australia (ABC); ông Guang Jin Yeo-Giám đốc điều hành 1UpMedia.

Quảng Ninh đã sẵn sàng cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Các chương trình khai mạc và bế mạc sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh phát thanh (VOV1, VOV2, VOV3, VOVGT), báo điện tử (VOV.VN, VTC News) và nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam và phát thanh các tỉnh, thành phố; truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình của Báo và Phát thanh-Truyền hình tỉnh Quảng Ninh QTV1, QTV3; các kênh truyền hình của các cơ quan Báo, phát thanh-truyền hình tỉnh, thành phố và VTV9 tiếp sóng truyền hình.

z7673630665448-3760572c9eb6bebefa126e922a09bb2a.jpg

Chương trình khai mạc Liên hoan với chủ đề “Thanh âm kỷ nguyên mới” sẽ được tổ chức tại Quảng trường 30/10. Chương trình nghệ thuật gồm 3 phần: “Thanh âm khởi nguyên”, “Thanh âm di sản” và “Thanh âm kỷ nguyên mới”, tái hiện hành trình phát triển của phát thanh gắn với dòng chảy văn hóa.

Nhà báo Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và Phát thanh-Truyền hình tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh Quảng Ninh đã chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tốt nhất cho liên hoan; bố trí lực lượng hỗ trợ thông tin, hướng dẫn các đoàn tham dự liên hoan.

Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh được giao chủ trì tổ chức một triển lãm lớn trong khuôn khổ Liên hoan. Triển lãm sẽ giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam cũng như lịch sử báo chí Quảng Ninh. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức cuộc thi ảnh và video clip với chủ đề “Quảng Ninh-Khát vọng vươn mình cùng đất nước”.

Dịp này tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội chợ OCOP và Lễ hội ẩm thực tỉnh Quảng Ninh, tạo nên không gian phong phú, gắn kết giữa hoạt động báo chí với quảng bá du lịch địa phương.

"Đây là cơ hội rất ý nghĩa đối với đội ngũ làm báo của Quảng Ninh khi được giao lưu, học hỏi từ các đồng nghiệp trên cả nước và các chuyên gia quốc tế, đặc biệt thông qua các hội thảo chuyên môn. Chúng tôi xác định đây là dịp quan trọng để nâng cao năng lực nghiệp vụ, cập nhật xu hướng làm báo phát thanh hiện đại", nhà báo Nguyễn Thế Lãm nói.

z7673630767875-4d07d900e1eb2080f051b8d181b9e08b.jpg
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh phát biểu.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, hiện công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất. Sân khấu ngoài trời tại Quảng trường 30/10 đang được lắp đặt với quy mô khoảng 30.000 khán giả, phục vụ miễn phí cho công chúng. Lễ bế mạc và trao giải sẽ tổ chức trong nhà, quy mô khoảng 1.000 chỗ ngồi.

Các hạng mục sân khấu, âm thanh, ánh sáng, trang trí đang triển khai đúng tiến độ. Công tác an ninh, y tế, hậu cần, giao thông, lưu trú và dịch vụ cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm phục vụ tốt các đoàn đại biểu và du khách.

Trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, Quảng Ninh 2026 sẽ diễn ra nhiều hoạt động chuyên môn và giao lưu nghề nghiệp quan trọng:

- Từ ngày 9 đến 12/4: Chấm Chung khảo các tác phẩm dự thi.

- Lúc 20 giờ 10 phút ngày 11/4: Lễ Khai mạc và Chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” diễn ra tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long.

- 8 giờ 30 phút ngày 12/4: Hội thảo quốc tế: “Podcast – Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số”.

- 14 giờ ngày 12/4: Hội thảo chuyên môn: “Phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên mới-Kỹ năng chinh phục công chúng”.

- 20 giờ 10 phút ngày 13/4: Lễ Bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII-Quảng Ninh 2026 sẽ diễn ra tại Cung Quy hoạch.

Có thể bạn quan tâm

Art lobby được thiết kế, trang trí bằng chính các sản phẩm sáng tạo của sinh viên theo học các ngành về nghệ thuật. (VNU-SIS)

Khơi nguồn cảm hứng sáng tạo qua mô hình hành lang nghệ thuật

Art lobby (hành lang nghệ thuật) được hình thành như không gian học tập mở, nơi các tác phẩm của sinh viên bước ra khỏi phạm vi lớp học để hiện diện trong đời sống thường ngày. Không gian này được trang trí bằng chính các sản phẩm sáng tạo của sinh viên, góp phần tạo nên môi trường học tập giàu cảm hứng và tính tương tác.

Đoàn rước Mẫu đi qua các tuyến phố trung tâm của phường Minh Xuân.

[Ảnh] Đặc sắc Lễ hội rước Mẫu đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La

Ngày 30/3, Ủy ban nhân dân phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La năm 2026. Lễ hội là sản phẩm du lịch đặc sắc, riêng có và là dịp giới thiệu, quảng bá, tôn vinh, phát huy các giá trị văn hóa các di tích cấp quốc gia của tỉnh với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Lắng đọng với thế giới nghệ thuật của Lê Công Thành

Lắng đọng với thế giới nghệ thuật của Lê Công Thành

"Mục quang - The Gaze" giới thiệu một phần gia tài sáng tác đồ sộ của cố họa sĩ, điêu khắc gia Lê Công Thành, bao gồm 35 tác phẩm hội họa và 19 bản nặn tay bằng đất nung, uốn cắt kim loại. Đây là những dấu vết sống động của quá trình ông hình thành ý tưởng, nơi hội họa và điêu khắc giao thoa, soi chiếu lẫn nhau.

Tiếng trống khai hội Đền Bạch Mã 2026.

[Ảnh] Khai hội Đền Bạch Mã năm Bính Ngọ 2026

Sáng 30/3, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức Lễ hội truyền thống Di tích quốc gia đặc biệt Đền Bạch Mã, một trong những không gian tâm linh tiêu biểu và lâu đời bậc nhất của Thăng Long-Hà Nội. Lễ hội diễn ra trong hai ngày 30 và 31/3.

Vũ Việt Hà: Người dệt hồn Việt trên tà áo dài suông

Vũ Việt Hà: Người dệt hồn Việt trên tà áo dài suông

Gần hai mươi năm, nhà thiết kế Vũ Việt Hà chọn một việc duy nhất: đánh thức vẻ đẹp nguyên bản của chiếc áo dài suông trên nền chất liệu thuần Việt. Con đường ấy đã đưa tà áo dài truyền thống bước ra sân khấu ngoại giao quốc tế và thổi hồn trong đời sống thường nhật của hàng triệu phụ nữ Việt.

Giới thiệu nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số với du khách.

Hoàn thiện thể chế về văn hóa dân tộc

Hội nhập quốc tế sâu rộng cùng sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ đang tác động trực tiếp đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. Thực tiễn đặt ra yêu cầu xây dựng cơ sở pháp lý đồng bộ, hiệu lực để nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực văn hóa dân tộc.

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng Phú Yên.

Khai mạc các hoạt động du lịch tỉnh Đắk Lắk năm 2026 và chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng Phú Yên

Thông qua chuỗi hoạt động du lịch năm 2026, tỉnh Đắk Lắk mong muốn quảng bá mạnh mẽ hình ảnh địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế như một điểm đến giàu bản sắc, thân thiện và hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều du khách và các nhà đầu tư, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Lễ hội Cầu ngư Nhơn Hải diễn ra từ ngày 11-13 âm lịch hằng năm thể hiện lòng biết ơn và niềm tin của ngư dân vào vị thần biển cả.

Gìn giữ nét đẹp văn hóa tâm linh của ngư dân miền biển

Chiều 29/3, tại khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai diễn ra lễ hội Cầu ngư vạn chài Nhơn Hải. Đây là một trong những sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc của ngư dân miền biển được tổ chức thường niên vào tháng Hai âm lịch (từ ngày 11 đến 13).

Ngài Pavlin Todorov - Đại sứ Bulgaria cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa của Việt Nam đang lắng nghe Bà Nguyễn Thanh Hiền, Giám đốc Bảo tàng gốm Tam Thọ giới thiệu về các hiện vật trưng bày tại bảo tàng.

Thanh Hóa: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tại Bảo tàng gốm Tam Thọ

Giữa nhịp sống hiện đại, khi áp lực hội nhập và biến đổi đặt ra nhiều thách thức đối với các giá trị truyền thống, câu chuyện bảo tồn di sản đang chuyển dịch mạnh mẽ. Không còn bó hẹp trong phạm vi lưu giữ, trưng bày, di sản đang được nhìn nhận như một nguồn lực phát triển, gắn với giáo dục, du lịch và công nghiệp văn hóa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Chùa Da.

Khởi công xây dựng Chùa Da ở Nghệ An, nơi thờ tự hơn 500 nhà báo-liệt sĩ

Ngày 28/3, tại phường Vinh Lộc (Nghệ An), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng chính quyền địa phương phối hợp tổ chức Lễ khởi công xây dựng Chùa Da (Âu Lạc cổ tự). Chùa Da không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh, có ý nghĩa văn hóa, lịch sử, mà còn là nơi thờ tự anh linh 534 liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam.

[Video] Đề xuất quy định ngày 24/11 là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương

[Video] Đề xuất quy định ngày 24/11 là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương

Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự án nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng. Dự thảo nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.