Dấu ấn Coteccons tại dự án hạ tầng biển Vũng Tàu, thúc đẩy du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phát triển

Sau hơn một năm thi công, dự án “Chỉnh trang trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu” - “mặt tiền” của Bãi Sau Vũng Tàu với tổng mức đầu tư hơn 1.068 tỷ đồng từ nguồn vốn công đã chính thức khánh thành.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các đại biểu cắt băng khánh thành dự án.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các đại biểu cắt băng khánh thành dự án.

Toàn dự án “Chỉnh trang trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu” gồm hai hạng mục chính: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đường Thùy Vân có chiều dài 3,2km; Xây dựng công viên Thùy Vân với phạm vi khoảng 19,21 hecta, được chia làm 2 khu vực là cải tạo một số hạng mục trong công viên Bãi Sau (2,15 hecta) từ đường Phan Chu Trinh tới Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch hiện hữu đối diện đường La Văn Cầu, và xây mới toàn bộ phần công viên ven biển (17,06 hecta) từ khu du lịch San Hô Xanh đến đường Nguyễn An Ninh.

Đây là dự án hạ tầng ven biển có quy mô lớn, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng nằm trong tổng thể kế hoạch khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình trọng điểm trên cả nước theo công bố của Bộ Xây dựng, nhằm chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Loạt dự án, công trình cho thấy đầu tư công đang được triển khai mạnh mẽ trên phạm vi cả nước, giữ vai trò then chốt trong thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội.

2222.jpg
Công trình hơn 1.000 tỷ làm thay đổi diện mạo Bãi Sau Vũng Tàu.

Trong dòng chảy chung kiến tạo hạ tầng quốc gia, Coteccons tham gia dự án với vai trò tổng thầu thi công Gói thầu số 12, có tổng giá trị 485 tỷ đồng. Thời gian thi công 6 tháng (10/2024-04/2025), gồm: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đường Thùy Vân có chiều dài 3,2km; Xây dựng công viên Thùy Vân với phạm vi khoảng 19,21 hecta. Việc dự án khánh thành, đưa vào phục vụ người dân vào các dịp lễ lớn như Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán góp phần thu hút du lịch và thúc đẩy kinh tế biển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Võ Hoàng Lâm, Phó Tổng Giám đốc Coteccons cho biết: “Dự án “Chỉnh trang trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu” là dự án hạ tầng cảnh quan có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ về mặt chỉnh trang đô thị ven biển mà còn là một dự án có yêu cầu cao về tổ chức thi công, chất lượng, tiến độ và an toàn, được triển khai trong điều kiện vừa thi công vừa đảm bảo sinh hoạt, du lịch của địa phương”.


33333.jpg
Ông Võ Hoàng Lâm, Phó Tổng Giám đốc Coteccons phát biểu tại lễ khánh thành.

Trong tổng thể dự án, các hạng mục do Coteccons thực hiện giữ vai trò then chốt trong việc hình thành không gian công cộng ven biển hiện đại và đồng bộ, điển hình như Trạm dịch vụ công cộng 2 (Con Sò), Trạm dịch vụ công cộng 3 (Ốc Biển), Mái che nghệ thuật. Các công trình này đều được áp dụng công nghệ bê tông cốt sợi thủy tinh GFRC trong thiết kế và triển khai thi công tại dự án.

Bê tông GFRC không sử dụng cấp phối truyền thống từ cát, đá, sỏi, nhờ đó GFRC không chỉ giúp giảm thiểu tác động môi trường từ khai thác vật liệu tự nhiên, mà còn sở hữu các đặc tính cơ lý vượt trội, nhẹ hơn nhiều lần so với bê tông truyền thống, cho phép tạo hình phức tạp và tinh xảo.

Trên cơ sở thiết kế và mặt bằng được bàn giao theo từng giai đoạn, Coteccons tổ chức thi công cuốn chiếu, triển khai song song nhiều hạng mục, qua đó tối ưu nguồn lực và kiểm soát chặt tiến độ dự án.

Ở các giai đoạn cao điểm, Coteccons huy động gần 1.400 kỹ sư, công nhân cùng hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại, tổ chức thi công ba ca liên tục tại các khu vực trọng điểm, bảo đảm tiến độ tổng thể và chất lượng công trình.

Cách tiếp cận này thể hiện rõ năng lực quản trị, kiểm soát chất lượng, tiến độ và tổ chức thi công đồng bộ, an toàn của Coteccons - những yếu tố then chốt đối với các dự án hạ tầng đầu tư công có tính chất phức hợp, yêu cầu cao về kỹ thuật, an toàn và thời gian hoàn thành.

Bên cạnh dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân (Vũng Tàu), Coteccons hiện đang triển khai nhiều công trình hạ tầng quy mô lớn trên cả nước, tiêu biểu như đại dự án APEC Phú Quốc, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ APEC 2027, cùng các hạng mục tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình… Điều này khẳng định Coteccons đang từng bước xây dựng vị thế nhà thầu uy tín, sẵn sàng tham gia vào các dự án trọng điểm quốc gia trong giai đoạn phát triển tiếp theo, hướng tới kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh tổng thể dự án The Link City ngay trung tâm hành chính Dầu Giây.

Dầu Giây sắp trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics

Đô thị Dầu Giây được phân thành 3 phân khu: phân khu trung tâm hành chính; phân khu giáo dục-đào tạo và phát triển đô thị; phân khu công nghiệp và đô thị. Đây sẽ là bệ phóng biến Dầu Giây trở thành một cực tăng trưởng mới, đóng vai trò kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Long Thành và miền Đông Nam Bộ.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh sử dụng thẻ đi tàu thông minh trong phòng mô phỏng tại UTH. (Ảnh: UTH)

Sinh viên UTH thực hành điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao ngay trên giảng đường

Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH) vừa khánh thành Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược đào tạo, nghiên cứu và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực đường sắt hiện đại của Việt Nam.

Phối cảnh tổng thể dự án The Link City ngay trung tâm hành chính Dầu Giây.

Dầu Giây sắp trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics

Đô thị Dầu Giây được phân thành 3 phân khu: phân khu trung tâm hành chính; phân khu giáo dục-đào tạo và phát triển đô thị; phân khu công nghiệp và đô thị. Đây sẽ là bệ phóng biến Dầu Giây trở thành một cực tăng trưởng mới, đóng vai trò kết nối giữa TP.HCM, sân bay Long Thành và miền Đông Nam Bộ.

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (giữa) tham quan gian hàng ứng dụng công nghệ AI tại Ngày hội đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh 2025.

AI là trụ cột để Bắc Ninh chuyển đổi số

Thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tỉnh Bắc Ninh được xác định đây là trụ cột then chốt trong chuyển đổi số, thúc đẩy công nghiệp truyền thống thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ hiện đại và nông nghiệp sinh thái thông minh

Toàn cảnh hội nghị.

Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình: FPT chuyển trọng tâm từ tăng trưởng thuần túy sang đầu tư dài hạn cho các công nghệ lõi

Tại Hội nghị tổng kết năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình khẳng định, Nghị quyết đã tạo đồng thuận, khơi dậy quyết tâm của doanh nghiệp công nghệ, mở rộng không gian tham gia phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Camera AI MobiFone được thiết kế như một _người gác cửa_ công nghệ cao

Camera AI MobiFone hỗ trợ giám sát an ninh gia đình hiệu quả

Trong bối cảnh an ninh ngày càng được quan tâm, một thiết bị giám sát thông minh không chỉ mang lại sự bảo vệ mà còn giúp cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và chủ động hơn. Camera AI MobiFone là lựa chọn tối ưu dành cho gia đình, văn phòng hay cửa hàng khi tích hợp trí tuệ nhân tạo, lưu trữ đám mây và khả năng kết nối linh hoạt.

Đại diện EVNSPC giới thiệu thành quả ứng dụng thực tiễn của đơn vị tại Hội nghị khoa học công nghệ ngành Điện lực toàn quốc. (Ảnh: EVNSPC)

EVNSPC “trình làng” loạt sản phẩm công nghệ tiêu biểu phục vụ ngành điện

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, thời gian qua, ngành điện miền nam “trình làng” nhiều sản phẩm, giải pháp công nghệ nổi bật, qua đó tiếp tục khẳng định tinh thần đổi mới trong hành trình chuyển đổi số, phục vụ ngày càng hiệu quả nhu cầu về điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương.

Trục đại lộ SH 1.

Đèo Cả chia sẻ về quyết định “dừng đúng lúc” tại dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Giải thích lý do Tập đoàn Đèo Cả không tiếp tục tham gia hai dự án lớn là đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc và Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả khẳng định đây không phải sự “lùi bước” mà là quyết định “dừng đúng lúc” của doanh nghiệp.