Dấu ấn công an xã ở Sơn La

Sau hơn ba năm triển khai chủ trương bố trí công an xã, thị trấn chính quy đảm nhiệm các chức danh công an tại cơ sở, đến nay lực lượng công an xã, thị trấn thuộc tỉnh Sơn La đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác tham mưu, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, tạo dấu ấn đậm nét trong việc chuyển hóa địa bàn phức tạp, là cầu nối của ý Ðảng-lòng dân.
Công an xã Ngọc Chiến tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con bản vùng cao.
Công an xã Ngọc Chiến tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con bản vùng cao.

Ngay sau khi hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn, 100% chi bộ công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng đi vào hoạt động. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Ðảng ủy Công an tỉnh Sơn La ban hành các văn bản hướng dẫn công tác tổ chức Ðảng và đảng viên đối với lực lượng công an xã, thị trấn; trao đổi với cấp ủy ở địa phương trong việc thành lập chi bộ công an xã, thị trấn và cơ cấu đồng chí Trưởng Công an xã tham gia Ban Chấp hành Ðảng bộ, Ban Thường vụ Ðảng ủy xã theo Quy định 192-QÐ/TW ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân.

Là xã vùng cao của huyện Mường La, xã Ngọc Chiến hôm nay đã vươn lên, khoác cho mình diện mạo mới, trở thành một trong những điểm đến được yêu thích bậc nhất của tỉnh Sơn La. Ngược dòng thời gian về những ngày tháng cũ, Ngọc Chiến từng là xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, là nơi tội phạm ma túy ngày đêm hoạt động, đối tượng thường lợi dụng địa bàn giáp ranh này để vận chuyển và tiêu thụ ma túy. Tệ nạn ma túy, kéo theo trộm cắp tài sản, mất đoàn kết trong gia đình, cộng đồng dân cư, ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế.

Là địa bàn phát triển du lịch, xã Ngọc Chiến quan tâm công tác bảo đảm an ninh trật tự, tạo điểm đến an toàn cho du khách, mà vai trò của lực lượng công an xã rất quan trọng.

Ðồng chí Bùi Tiến Sỹ, Bí thư Ðảng ủy xã Ngọc Chiến

Công an xã Ngọc Chiến thường xuyên nắm tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú; làm tốt công tác quản lý người nghiện ma túy, đối tượng chấp hành án phạt tù trở về địa phương. Từ đầu năm đến nay, công an xã đã chủ trì, phối hợp bắt sáu vụ, chín đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, phối hợp với công an huyện phá thành công một chuyên án ma túy. Qua đó, Công an xã từng bước kiềm chế, đẩy lùi tệ nạn ma túy, đồng thời đưa 36 đối tượng nghiện đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm cai nghiện tỉnh Sơn La.

Thượng úy Vũ Anh Tú, Phó Trưởng Công an xã Ngọc Chiến cho biết: Xã đã và đang duy trì hoạt động 157 nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự, 15 tổ an ninh nhân dân, 16 tổ hòa giải, 16 đội phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn và một tổ liên gia tự quản phòng cháy, chữa cháy. Từ đầu năm đến nay, nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự đã tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 38 người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; các tổ, đội, nhóm cung cấp cho công an xã gần 100 tin giá trị về an ninh trật tự, giúp lực lượng công an ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở.

Khác với Công an xã Ngọc Chiến, lực lượng Công an thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn đóng chân tại khu trung tâm, đông dân cư, nhất là khách vãng lai, buôn bán qua lại rất nhiều. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa bàn, từng năm, Công an thị trấn Hát Lót đã tham mưu với Ðảng ủy thị trấn ban hành nghị quyết về lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; Ủy ban nhân dân thị trấn ban hành kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Theo đánh giá hằng năm của Ðảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn Hát Lót, Công an thị trấn Hát Lót đã thường xuyên chủ động tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự, các đoàn thể thị trấn làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng, giải quyết các vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tổ chức bảo vệ, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị của Trung ương, tỉnh và huyện, thị trấn diễn ra trên địa bàn và các đoàn công tác của Trung ương, quốc tế đi qua và làm việc tại địa bàn.

“Cùng với thực hiện các nhiệm vụ được giao, chúng tôi còn quan tâm phối hợp làm tốt công tác nắm hộ, nắm người tập trung và nắm chắc di biến động của các loại đối tượng, các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc nổi cộm về an ninh trật tự ngay tại cơ sở, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ tạo thành điểm nóng...”.

Trung tá Lê Phúc Hải, Trưởng Công an thị trấn Hát Lót

Ông Nguyễn Mạnh Thường (Xóm 2, Tiểu khu 19, thị trấn Hát Lót) cho biết: Ðịa bàn của thị trấn rộng, lượng người qua lại nhiều. Trước thời điểm công an chính quy về xã, nhiều địa bàn của thị trấn khá phức tạp về an ninh trật tự, nhất là về tệ nạn ma túy, trộm cắp vặt. Thời kỳ đấy, công an xã bán chuyên trách, nghiệp vụ chuyên môn còn những hạn chế nhất định, từ đó công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền còn nhiều mặt hạn chế. Sau khi có chủ trương của Bộ Công an về việc bố trí công an chính quy về xã, cán bộ chiến sĩ công an thị trấn đã làm rất tốt công tác phối hợp bám nắm địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự. Những tệ nạn, tội phạm trên địa bàn được xử lý, giải quyết triệt để.

Ở tỉnh Sơn La, nhiều cán bộ, chiến sĩ của công an các xã, thị trấn đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ trong tham mưu, giữ vững an ninh trật tự tại các địa bàn từng là điểm nóng về các tệ nạn xã hội, an ninh trật tự… Lực lượng công an xã, thị trấn giờ đây không chỉ là lực lượng chủ công thực hiện các chủ trương lớn của Bộ Công an mà đang trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân và chính quyền cơ sở trong phát triển mọi mặt chính trị, kinh tế và đời sống….

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

“Ngày hội non sông” của Việt Nam thu hút truyền thông quốc tế

Là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.