Dành ưu tiên cao nhất cho việc phát triển mối quan hệ đặc biệt, thủy chung Việt Nam-Lào

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào. Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, đánh giá về kết quả chuyến công tác này.
Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt. (Ảnh: Chinhphu.vn)
Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, đây là chuyến công tác với những lần “đầu tiên” đặc biệt. Với Việt Nam, đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt trong năm 2025, trong khi với Lào, đây là đoàn lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên tới thăm Lào trong năm 2025.

Điều này cho thấy cả hai nước đều dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và phát triển quan hệ song phương, thể hiện mối quan hệ đặc biệt có một không hai, thủy chung, gắn bó như anh em một nhà. Đất nước Lào dành cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn sự đón tiếp nồng hậu, nghi thức trọng thị với những đặc thù riêng của quan hệ Việt Nam-Lào.

Tuy chỉ diễn ra trong hai ngày, nhưng chuyến thăm có lịch trình dày đặc, với gần 20 hoạt động đa dạng, trong đó Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp tất cả các đồng chí lãnh đạo cấp cao nhất của Lào và đồng chủ trì ba sự kiện đặc biệt quan trọng là Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào và lễ khởi công xây dựng Công viên hữu nghị Việt Nam-Lào.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đánh giá, chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thành công tốt đẹp và đạt được nhiều kết quả quan trọng, hết sức hiệu quả, thực chất và toàn diện, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, là bước triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nổi bật với những dấu ấn sau:

Một là, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp cả trên bình diện song phương và đa phương; triển khai tốt các cơ chế hợp tác, tham vấn song phương; tăng cường trao đổi lý luận, kinh nghiệm xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế; tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ hai nước nhận thức rõ tầm quan trọng và quyết tâm không ngừng củng cố, xây đắp mối quan hệ thủy chung, trong sáng, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, coi đây là tài sản vô giá cần được gìn giữ, phát triển và truyền lại mãi mãi cho các thế hệ mai sau.

Hai là, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao và sự khẩn trương của các bộ, ngành, địa phương, hai bên đã giải quyết dứt điểm nhiều dự án tồn đọng, tạo đà cho giai đoạn hợp tác phát triển mới năng động, thực chất hơn. Hai bên vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế, thương mại-đầu tư. Nổi bật là kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 ước đạt 2,2 tỷ USD, vượt mốc 2 tỷ USD đã đề ra, cũng là mức cao nhất từ trước tới nay. Hợp tác đầu tư chuyển biến tích cực, vốn đăng ký đầu tư sang Lào năm 2024 đạt 191,1 triệu USD, tăng 62,1% so với năm 2023. Hai nước ký hiệp định mua bán than và điện, hoàn thiện khuôn khổ thanh toán bản tệ và kết nối thanh toán bán lẻ song phương tại Kỳ họp lần thứ 47. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã cam kết về hợp tác mua bán than, điện trong thời gian tới; cũng như tạo thuận lợi cho thương mại, giao thương và nhu cầu tài chính của các doanh nghiệp và người dân hai nước, nhất là khu vực biên giới.

Ba là, hai bên thống nhất cao về chủ trương, định hướng các dự án chiến lược trong kết nối hạ tầng, giao thông, năng lượng, tăng cường sự kết nối doanh nghiệp để mở ra kỷ nguyên hợp tác mang tính kết nối cao giữa hai nền kinh tế; quyết tâm thúc đẩy quan hệ theo hướng đi mới, chú trọng hiệu quả thiết thực, tránh lãng phí, có trọng tâm, trọng điểm nhằm đưa quan hệ phát triển thực chất, hỗ trợ tích cực cho quá trình xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của mỗi nước. Những kết quả trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao hai nước đã khích lệ, động viên doanh nghiệp Việt Nam đã, đang và sẽ đầu tư tại Lào. Lãnh đạo Lào cam kết tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào, có cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào.

Bốn là, với tinh thần đoàn kết gắn bó truyền thống, giúp đỡ lẫn nhau giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia, hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi, phối hợp Campuchia cùng thúc đẩy các dự án, hợp tác giữa ba nước nhằm mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, phù hợp yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, nâng tầm gắn kết kinh tế, tương xứng với quan hệ chính trị-ngoại giao. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam trước sau như một, ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng thân thiết như Lào và Campuchia, sẵn sàng và khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác đầu tư, kinh doanh, cùng làm, cùng hưởng, cùng phát triển.

Năm là, về hợp tác trong khuôn khổ đa phương, hai bên cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trong ASEAN, cùng tích cực đóng góp xây dựng cộng đồng đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các thách thức chung, trong đó có vấn đề Biển Đông, nguồn nước sông Mê Công...

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, với tinh thần kế thừa những thành tựu đạt được, cùng tình cảm xuất phát từ trái tim, nỗ lực trong từng hành động, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào đã thành công rất tốt đẹp, góp phần quan trọng tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.