Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức thông tin chuyên đề

Ngày 15-9, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề quý III- 2020.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin các chuyên đề về tình hình lao động, việc làm trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các giải pháp tháo gỡ; tình hình thiên tai trên thế giới và trong nước thời gian qua, tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Theo thông tin từ các bộ, tác động của dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh ở hầu hết các ngành, lĩnh vực. Tăng trưởng GDP thấp, số lượng doanh nghiệp giải thể, phá sản tăng. Tính đến hết quý II-2020, đã giảm 2,4 triệu việc làm. Đây là mức giảm mạnh nhất trong vòng 10 năm qua.

Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và quần chúng bối cảnh hiện nay và những kịch bản dự báo thời gian tới về diễn biến dịch, của tình hình kinh tế - xã hội và thị trường lao động. Các nhiệm vụ và giải pháp cần được xây dựng theo hướng bền vững hơn, trên nguyên tắc sẵn sàng “sống chung với dịch”, vừa hỗ trợ cho các đối tượng vượt qua khó khăn hiện tại, vừa tạo tiền đề vững chắc cho phát triển sản xuất, kinh doanh trong dài hạn…

PV

Phát triển nguồn nhân lực phù hợp xu hướng mới

Chiều 15-9, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo về Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay.

Đây là phiên họp đặc biệt của các Bộ trưởng Lao động ASEAN và Bộ trưởng Giáo dục ASEAN được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến vào ngày 16-9. Hội nghị nhằm thúc đẩy hợp tác ASEAN về phát triển nguồn nhân lực phù hợp nhu cầu phát triển của công nghệ, yêu cầu của người lao động và người sử dụng lao động, cùng kiến tạo tương lai của một ASEAN thống nhất, gắn kết chặt chẽ. Tăng cường quan hệ đối tác giữa ASEAN và các nước đối thoại, các nhà tài trợ trong phát triển nguồn nhân lực; và đóng góp các kết quả cụ thể để đưa vào Hội nghị Cấp cao ASEAN tháng 11-2020.

Hội nghị sẽ diễn ra với bốn phiên thảo luận chủ đề, bao gồm: Quan hệ đối tác cho phát triển nguồn nhân lực; phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên hậu đại dịch Covid-19; vai trò lãnh đạo của khu vực tư nhân với việc phát triển nguồn nhân lực; các hệ thống giáo dục và đào tạo sẵn sàng cho tương lai để thúc đẩy các kỹ năng của thế kỷ 21.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.