Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tập huấn vận hành sổ tay đảng viên điện tử

Sáng 13/10, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn vận hành sổ tay đảng viên điện tử cho đại diện các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối.
Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu.
Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu.

Khẳng định chuyển đổi số là một trong những nội dung rất quan trọng cụ thể hóa đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cho biết, Đảng bộ Khối đã đề ra 3 đột phá trong nhiệm kỳ này.

Trong đó, tập trung ưu tiên lãnh đạo công tác nghiên cứu, tham mưu và chủ động tham gia thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị. Mục tiêu đặt ra là, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công tác đảng một cách toàn diện, ứng dụng, triển khai ngay một số phương thức lãnh đạo, điều hành dựa trên số hóa dữ liệu dần hình thành hệ sinh thái số trong toàn Đảng bộ, nhằm thúc đẩy toàn diện công tác đảng, nâng cao khả năng tích hợp, đổi mới, sáng tạo trong Đảng bộ Khối.

Việc xây dựng, vận hành Sổ tay đảng viên điện tử trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là một trong những nội dung cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối.

Đây là bước khởi đầu quan trọng, trước hết là nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy đảng, nhất là đồng chí bí thư và thường trực cấp ủy trong Đảng bộ Khối về chuyển đổi số và chuyển đổi số trong công tác đảng; quán triệt và triển khai thực hiện tốt chuyển đổi số trong công tác Đảng ở Đảng bộ Khối; từng bước vận hành và khai thác tối đa ưu thế vượt trội của Sổ tay đảng viên điện tử trong toàn Đảng bộ.

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Phạm Anh Thiện phát biểu tại sự kiện.

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Phạm Anh Thiện phát biểu tại sự kiện.

Theo đồng chí Phạm Anh Thiện, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối, Sổ tay đảng viên điện tử của Đảng bộ Khối với các tính năng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong trong học tập, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; trong công tác sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và quản lý, đánh giá đội ngũ cấp ủy viên, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng, hoạt động nghiệp vụ công tác đảng và công tác tra cứu, tìm kiếm và sử dụng tài liệu của Đảng trên nền tảng số.

Phương thức xây dựng, vận hành và tiến độ thực hiện theo lộ trình từ nay đến cuối năm 2023, lần lượt đối với các đơn vị thuộc Khối.

Theo đó, trong tháng 8/2023, Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch và chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện, vận hành thử nghiệm, đánh giá chất lượng vận hành hệ thống Sổ tay đảng viên điện tử trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Trong tháng 9/2023, Đảng ủy Khối tổ chức tập huấn về chế độ vận hành, độ cập nhật thông tin, cơ sở dữ liệu Sổ tay đảng viên điện tử, và vận hành giai đoạn 1 đối với 2 đảng bộ gồm: Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đảng bộ Bộ Thông tin và truyền thông (cơ quan chủ trì tham mưu triển khai Sổ tay đảng viên điện tử của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương).

Trong tháng 10/2023, vận hành giai đoạn 2 Sổ tay đảng viên điện tử đối với 16 đảng bộ gồm: Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đảng bộ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Đảng bộ cơ quan Trung thương Hội Nông dân Việt Nam; Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam; Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam; Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; Đảng bộ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật.

Trong tháng 11/2023, vận hành giai đoạn 3 Sổ tay đảng viên điện tử đối với 20 đảng bộ gồm Đảng bộ Tạp chí Cộng sản; Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam; Đảng bộ Báo Nhân Dân; Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam; Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam; Đảng bộ Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam; Đảng bộ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc; Đảng bộ cơ quan Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia; Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước; Đảng bộ Thanh tra Chính phủ; Đảng bộ Bộ Ngoại giao; Đảng bộ Bộ Y tế; Đảng bộ Bộ Công thương; Đảng bộ Bộ Khoa học và công nghệ; Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải; Đảng bộ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Các đại biểu tại hội nghị.

Các đại biểu tại hội nghị.

Trong tháng 12/2023, vận hành giai đoạn 4 Sổ tay đảng viên điện tử đối với 23 đảng bộ gồm: Đảng bộ Bộ Xây dựng; Đảng bộ Bộ Nội vụ; Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường; Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Đảng bộ Bộ Tư pháp; Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đảng bộ Bộ Tài chính; Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương; Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao; Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng; Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước; Đảng bộ Văn phòng Chính phủ; Đảng bộ Văn phòng Quốc hội; Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương; Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đảng bộ cơ quan Ban Nội chính Trung ương; Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương; Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương; Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương; Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương.

Dự kiến, ngày 7/11/2023, nhân dịp kỷ niệm 75 năm truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948-7/11/2023), Đảng ủy Khối phối hợp Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức Lễ khai trương Sổ tay đảng viên điện tử của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tại hội nghị này, Ban tổ chức hướng dẫn việc truy cập, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, lấy ý kiến vào dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ Khối.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.