Việt Nam dự hội thảo quốc tế "Các chính đảng và một xã hội mới"

Nhận lời mời của đảng Lao động Mexico (PT), Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học dẫn đầu đã tham dự Hội thảo quốc tế "Các chính đảng và một xã hội mới" lần thứ XXVII tại thủ đô Mexico City.
Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học phát biểu tại Hội thảo.
Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học phát biểu tại Hội thảo.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, khai mạc sáng 5/10 theo giờ địa phương, hội thảo thường niên do đảng PT tổ chức thu hút sự tham gia của trên 600 đại biểu là thành viên của hơn 100 chính đảng và phong trào cánh tả đến từ 34 quốc gia Mỹ Latinh, cũng như nhiều khu vực trên thế giới.

Đóng vai trò là diễn đàn để các lực lượng cánh tả toàn cầu chia sẻ về tình hình các đảng, các nước, về các vấn đề cùng quan tâm, hội thảo cũng là nơi để các bên trao đổi các biện pháp phối hợp hành động, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác, phát triển và tiến bộ xã hội.

Tại hội thảo, với tình cảm đặc biệt, Tổng Bí thư Đảng PT Alberto Anaya Guitíerrez đã dành 10 phút giới thiệu về Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu trong công cuộc Đổi mới do Đảng lãnh đạo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đánh giá cao những nỗ lực của Đảng PT và cá nhân Tổng Bí thư Alberto Anaya Guitíerrez trong việc tổ chức và duy trì Hội thảo thường niên này trong suốt 27 năm qua, khẳng định việc Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Hội thảo thể hiện tình đoàn kết, sự ủng hộ trước sau như một đối với các chính đảng, phong trào cánh tả, tiến bộ tại Mỹ Latinh cũng như trên thế giới.

Thông báo những nét lớn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, ông Nguyễn Thái Học nêu rõ qua gần 40 năm Đổi mới, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Xuất phát điểm từ một nước nghèo, bị chiến tranh tàn phá rất nặng nề, bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã vươn lên, trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), thuộc nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 17 lần so những năm 1990; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 4,03% năm 2022.

Về quan hệ quốc tế, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam có quan hệ với 253 chính đảng tại 115 quốc gia, Chính phủ Việt Nam có quan hệ với hơn 190 quốc gia trên thế giới.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ truyền thống với các nước khu vực Mỹ Latinh, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nêu rõ Cuba và Mexico nằm trong số những nước Mỹ Latinh đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, cũng như luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp Việt Nam vượt qua khó khăn, thách thức để Đổi mới thành công, từng bước hội nhập và phát triển cùng với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu, đồng chí Nguyễn Thái Học cũng bày tỏ sự vui mừng, đánh giá cao những kết quả mà các chính phủ cánh tả khu vực Mỹ Latinh đạt được trong thời gian qua và chia sẻ với những khó khăn mà các bạn đang phải đối mặt.

Đồng chí Nguyễn Thái Học khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ các đảng cánh tả, phong trào tiến bộ trong quá trình phát triển; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước thành công; nỗ lực hết mình để kết nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước Mỹ Latinh.

Qua diễn đàn này, đồng chí Nguyễn Thái Học mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ thiết thực, hiệu quả hơn nữa của các đảng cánh tả, phong trào tiến bộ và các nước Mỹ Latinh đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và đất nước Việt Nam trong thời gian tới.

Trước đó, Đoàn công tác đã đến dâng hoa tại Khuôn viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên Tự do các dân tộc tại trung tâm thủ đô Mexico City. Được xây dựng từ năm 2009, phỏng theo tấm ảnh do nghệ sĩ Đinh Đăng Định chụp khi Người ngồi làm việc trong vườn Phủ Chủ tịch, Tượng đài Hồ Chủ Tịch là biểu tượng cho quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam-Mexico.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.