Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức Hội nghị Trung ương 2 khóa XX

Từ ngày 26 đến 28/2, Hội nghị toàn thể lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX (Hội nghị Trung ương 2 khóa XX) tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh, với sự tham dự của 203 ủy viên chính thức và 170 ủy viên dự khuyết.
Hội nghị Trung ương 1 khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Hội nghị Trung ương 1 khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo thông báo được Hội nghị thông qua, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trì Hội nghị; Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu quan trọng.

Hội nghị đã nghe và thảo luận báo cáo công tác của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trình bày; xem xét, thông qua danh sách kiến nghị nhân sự đảm nhận các chức danh lãnh đạo bộ máy Nhà nước dự kiến được giới thiệu tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV và danh sách kiến nghị nhân sự đảm nhận các chức danh lãnh đạo Chính hiệp toàn quốc dự kiến được giới thiệu tại kỳ họp thứ nhất Chính hiệp toàn quốc khóa XIV do Bộ Chính trị đề xuất; quyết định giới thiệu các danh sách này tới Đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV và Đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ nhất Chính hiệp toàn quốc khóa XIV.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Phương án cải cách bộ máy Đảng và Nhà nước, nhất trí chuyển một phần nội dung của Phương án để Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ nhất theo trình tự pháp luật.

Hội nghị đánh giá cao công tác của Bộ Chính trị kể từ Hội nghị Trung ương 1 đến nay, khẳng định ý nghĩa của việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Quốc hội và Chính hiệp toàn quốc khóa mới đối với việc thúc đẩy xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa, đẩy mạnh sự nghiệp phục hưng dân tộc Trung Hoa.

Hội nghị yêu cầu các ngành, các cấp, các địa phương nhận thức rõ tầm quan trọng và tính cấp thiết của cải cách bộ máy Đảng và Nhà nước, thống nhất nhận thức và hành động, tự giác tuân thủ các quyết sách của Trung ương, tăng cường lãnh đạo để thực hiện triệt để nhiệm vụ cải cách bộ máy.

Chỉ ra những cơ hội chiến lược và thách thức đan xen trong bối cảnh hiện nay, Hội nghị nhấn mạnh, nhiệm vụ cải cách, phát triển và ổn định ở Trung Quốc đứng trước không ít mâu thuẫn sâu sắc, sức ép lớn do nhu cầu giảm, cú sốc nguồn cung và kỳ vọng suy yếu; nền tảng phục hồi kinh tế chưa vững chắc với nhiều yếu tố ngoài dự kiến.

Do vậy, Hội nghị xác định, phải nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm nay, thông qua việc quán triệt đầy đủ, chính xác, toàn diện quan điểm phát triển mới, đẩy nhanh xây dựng bố cục phát triển mới, thúc đẩy phát triển chất lượng cao; thực hiện tốt các biện pháp quản lý dịch Covid-19 theo nhóm B; đồng thời, mở rộng nhu cầu trong nước, nâng cao sự bền vững và an toàn của chuỗi ngành nghề, chuỗi cung ứng; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, phòng ngừa các rủi ro kinh tế-tài chính; tăng cường an sinh xã hội, ưu tiên tạo việc làm, bảo đảm đời sống cho người nghèo, khắc phục các hạn chế của hệ thống y tế công ở cơ sở, hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ giáo dục, củng cố thành quả giảm nghèo, phòng ngừa tái nghèo quy mô lớn...

Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, diễn ra ngay trước thềm “lưỡng hội” - hai kỳ họp thường niên đầu tiên của Quốc hội và Chính hiệp Trung Quốc khóa mới, dự kiến sẽ bầu các chức danh lãnh đạo bộ máy Nhà nước và Chính hiệp toàn quốc sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Tạo hình Quan Công qua sự thể hiện của nghệ sĩ Vũ Lăng Vân, nghệ sĩ Tấn kịch được mệnh danh là “Quan Công sống”. (Ảnh: VI SA)

Trung Quốc lan tỏa giá trị văn hóa vượt thời gian của Quan Công

Trong dòng chảy lịch sử và văn hóa Trung Quốc, Quan Công không chỉ là nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc, mà còn trở thành biểu tượng văn hóa gắn với lòng trung thành, chữ tín, tinh thần chính nghĩa. Qua nhiều thế kỷ, hình tượng Quan Công hiện diện mọi nơi, từ các công trình tín ngưỡng cho đến sân khấu, dân gian, xã hội.

Lễ ký thỏa thuận khởi động việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị thường niên IMF-WB năm 2029 tại UAE.

UAE khẳng định vị thế trung tâm tài chính toàn cầu

Ngày 18/10, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, các quan chức Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký thỏa thuận thiết lập khuôn khổ chính thức cho hợp tác ba bên về tổ chức Hội nghị thường niên IMF-WB năm 2029 tại thủ đô Abu Dhabi của UAE.

Một mẫu xe ô-tô sản xuất bởi dây chuyền sản xuất thông minh của nhà máy sản xuất Đông Phong Nano 01. (Ảnh: VI SA)

Trung Quốc thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp xe năng lượng mới bằng sản xuất thông minh

Trong những năm gần đây, cùng với quá trình chuyển đổi nhanh chóng của ngành công nghiệp ô-tô toàn cầu theo hướng điện hóa, thông minh hóa và xanh hóa, ngành công nghiệp xe năng lượng mới của Trung Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Sản xuất thông minh đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nâng cấp ngành công nghiệp.

Tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển đi vào chiều sâu

Tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển đi vào chiều sâu

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 12/10. (Ảnh: TTXVN)

Tầm quan trọng của giao lưu lập pháp, trao đổi chính sách và giám sát thực thi trong hợp tác Việt-Trung

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đang thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, chuyến thăm khẳng định tầm quan trọng của giao lưu lập pháp, trao đổi chính sách và giám sát thực thi, góp phần kiến tạo môi trường thể chế ổn định và dễ dự đoán cho hợp tác song phương.