Đảng bộ ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu vươn tầm thế giới

Ngày 17/6, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 4, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 172 đại biểu đại diện cho 1.507 đảng viên từ 35 đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Đại hội. (Ảnh: EVNHCMC)
Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Đại hội. (Ảnh: EVNHCMC)

Các đồng chí: Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Cao Quang Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng dự đại diện các ban, đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng

Nhiệm kỳ 2020–2025, với tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực Thành phố đã đoàn kết, phát huy sức mạnh nội lực của hệ thống chính trị để thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Tổng Công ty đã bảo đảm cung ứng điện ổn định, liên tục, an toàn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện của thành phố giai đoạn 2020–2025. Đặc biệt là trong thời gian thực hiện các đợt giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19, góp phần tích cực vào sự phục hồi và phát triển kinh tế thành phố trong giai đoạn bình thường mới.

Đến hết năm 2024, một số chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đã về đích sớm theo kế hoạch đến năm 2025 và đạt ngang tầm khu vực. 100% dịch vụ cho khách hàng thực hiện trong môi trường số, qua tổng đài đa kênh giao dịch giữa khách hàng và điện lực. Fanpage của ngành điện thành phố đã được nhận tích xanh sau 5 tháng hoạt động, trở thành kênh tương tác khách hàng hiệu quả.

Doanh nghiệp đã hoàn thành hệ thống đo lường, thu thập, phân tích điện năng sử dụng qua công tơ thông minh với việc lắp đặt 100% các công tơ điện tử có chức năng thu thập dữ liệu từ xa, giúp khách hàng có thể theo dõi chất lượng điện năng và lượng điện tiêu thụ hằng ngày qua App.

Năm 2024, Tổng Công ty đã đạt mức độ nâng cao về chuyển đổi số (mức 4/5) với 87,32 điểm trong công tác đánh giá mức độ chuyển đổi số của EVN.

Đơn vị cũng đã hoàn thành kế hoạch phát triển lưới điện thông minh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 theo đúng tiến độ và đạt kết quả ngoài mong đợi.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong quá trình tiến hành chuyển đổi số toàn diện, phát triển lưới điện thông minh, Tổng Công ty đã vinh dự được trao giải thưởng Doanh nghiệp sáng tạo ASEAN năm 2022 với dự án “Phát triển lưới điện thông minh tại EVNHCMC”.

Năm 2024, ngành điện thành phố đã liên tiếp đạt 2 giải thưởng quốc tế cho “Lưới điện thông minh”. Đây là thành tích quan trọng góp phần đưa các giải pháp công nghệ của Tổng Công ty được công nhận ở tầm quốc tế cũng như khẳng định công tác phát triển lưới điện thông minh hiệu quả tại đơn vị.

9.jpg
Các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: EVNHCMC)

Đồng thời, Tổng Công ty cũng đã hoàn thành nhiều công trình trạm, đường dây 110kV, mở rộng quy mô và nâng cao mức độ hiện đại hóa của lưới điện thành phố.

Đặc biệt đã hoàn thành công trình ngầm hóa lưới điện phân phối trên xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ là xã đảo đầu tiên của cả nước có lưới điện được ngầm hóa, góp phần tăng cường khả năng phòng, chống thiên tai, bảo đảm an ninh-quốc phòng tại khu vực biên giới biển của thành phố.

Mục tiêu vươn tầm khu vực và thế giới

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, mục tiêu được Đại hội đặt ra tiếp tục xây dựng Đảng bộ Tổng Công ty trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng cung ứng điện và chất lượng dịch vụ khách hàng; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động.

Đáng chú ý, Tổng Công ty phấn đấu trở thành doanh nghiệp công nghệ số phát triển ngang tầm các công ty điện lực của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, qua đó góp phần xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, có chất lượng sống cao.

Các đại biểu dự Đại hội đã thống nhất triển khai thực hiện 25 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới. Trong đó có 11 chỉ tiêu về nhiệm vụ xây dựng Đảng và 14 chỉ tiêu về nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, một số chỉ tiêu cụ thể như: Đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện cực đại đến năm 2030 dự kiến đạt 7.800MW; sản lượng điện thương phẩm dự kiến đạt 40,7 tỷ kWh; tối thiểu 95% về tỷ lệ giải quyết tự động và 90% về tỷ lệ yêu cầu qua môi trường mạng; xấp xỉ 100% khách hàng thanh toán tiền điện và các khoản chi phí khác không dùng tiền mặt; đầu tư xây dựng, phát triển lưới điện 220kV và 110kV...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Đại hội lần này là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của đơn vị.

Đồng thời, đề nghị một số vấn đề để Ban Chấp hành, nhiệm kỳ 2025-2030 quan tâm nghiên cứu, triển khai thực hiện như: Khẩn trương chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn về tổ chức, bộ máy của Tổng Công ty đồng bộ với mô hình chính quyền 2 cấp và ranh giới địa chính mới của thành phố.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; qua đó nâng cao chất lượng cung ứng điện một cách tốt nhất, bảo đảm hệ thống điện vận hành liên tục, ổn định, an toàn và mỹ quan đô thị; chất lượng phục vụ khách ngày càng được cải thiện tốt hơn.

Đồng chí Phạm Quốc Bảo tái cử Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty khóa 4, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 19 đồng chí. Tại kỳ họp thứ nhất của Ban Chấp hành khóa 4, các đại biểu đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí: đồng chí Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy khóa 3, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy khóa 4; đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư khóa 3, Tổng Giám đốc Tổng Công ty tái cử Phó Bí thư Đảng ủy khóa 4; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty gồm 5 đồng chí.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu xem triển lãm và trải nghiệm với chủ đề “Living in Motion by the South - Sống động một miền nam”. (Ảnh: MIK)

MIK Group khai trương House Of MIK tại miền nam

MIK Group vừa khai trương House of MIK, không gian thương hiệu và Sales Gallery của tập đoàn tại khu vực phía nam tại địa chỉ: tầng 25 Riverfront Financial Centre, số 3A-3B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

9 tháng đầu năm 2026, Nam A Bank tăng trưởng ấn tượng và toàn diện. (Ảnh Nam Á Bank)

Nam A Bank bứt phá 9 tháng năm 2026: Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25%; tổng tài sản tiệm cận 465.000 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) công bố kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 với những con số tăng trưởng ấn tượng và toàn diện. Tính đến ngày 30/9/2026, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025.

Thư viện 10.000 cuốn sách tại sales gallery WOW Center tại đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Khi sales gallery trở thành không gian trải nghiệm

Liên doanh TT Capital, Quỹ đầu tư Vietmax Capital (Singapore) cùng các đối tác Nhật Bản là Cosmos Initia, Hinokiya Group và Koterasu Group đưa vào hoạt động sales gallery WOW Center tại đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân viên Công ty Điện lực Đất Đỏ trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão. (Ảnh: DUY ĐOÀN)

EVNHCMC sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn điện mùa mưa bão

Mưa bão, dông lốc, triều cường không chỉ đặt ra yêu cầu giữ dòng điện liên tục mà trước hết là bảo vệ an toàn tính mạng người dân. Trong bối cảnh đó, ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp để không chỉ bảo đảm cấp điện thông suốt mà còn bảo đảm đối với người và tài sản tại nhiều địa phương.

Thành viên Hội đồng thành viên Petrovietnam Trần Bình Minh tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội. (Ảnh: PV GAS)

PV GAS kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, HOSE: GAS) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Đại hội) theo hình thức trực tuyến, thông qua các nội dung về nhân sự chủ chốt, cơ cấu quản trị và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Xuân Ninh – Giám đốc Chi nhánh PVEP-NCS cho biết việc xây dựng phương pháp luận kiểm kê khí nhà kính cho mỏ Đại Hùng được thực hiện với sự phối hợp của các chuyên gia và đơn vị thẩm định độc lập. (Ảnh: PVEP)

PVEP-NCS Chuẩn hóa kiểm kê khí nhà kính tại mỏ Đại Hùng

Ngày 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thăm dò Khai thác Dầu khí Nam Côn Sơn thuộc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, đơn vị thành viên PETROVIETNAM, tổ chức Hội thảo và Lễ trao Giấy chứng nhận phương pháp luận, số liệu kiểm kê khí nhà kính cùng các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính tại mỏ Đại Hùng, Lô 05-1(a).

Thời gian nhận mã để đón cơ hội chinh phục những giải thưởng giá trị nhất của chương trình chỉ còn đến hết ngày 15/9/2026. (Ảnh : HD Bank )

Đếm ngược đến 15/9: 26 lượng vàng SJC chờ chủ nhân gửi tiết kiệm tại HDBank

Chỉ còn đến hết ngày 15/9, khách hàng gửi tiết kiệm tại HDBank để nhận mã tham dự kỳ quay số cuối cùng với tổng giá trị giải thưởng 26 lượng vàng SJC; trong đó, giải đặc biệt lên tới 16 lượng vàng. Khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trên App HDBank còn được nhân đôi số mã dự thưởng cùng cơ hội cộng thêm lãi suất hấp dẫn.