Đắk Lắk tổng kết thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh

Sáng 16/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh năm 2025.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ tại Chỉ thị số 42/CT-TTg, ngày 9/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước và các Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể, giao nhiệm vụ rõ ràng cho các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, các địa phương.

Tỉnh cũng huy động toàn thể nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia với tinh thần khẩn trương tập trung toàn lực, triển khai thần tốc công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

img-0180-7024.jpg
Công an tỉnh Đắk Lắk bàn giao nhà cho hộ nghèo trên địa bàn xã Ea H'leo đưa vào sử dụng.

Sau hơn 8 tháng khẩn trương thực hiện với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần quyết tâm cao, tính đến ngày 15/8/2025, toàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành và bàn giao tổng số nhà xây mới và sửa chữa là 8.915 căn nhà, trong đó xây mới 6.828 căn, sửa chữa 2.087 căn, đạt 100% kế hoạch.

ndo_br_img-4546-8350.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu tại hội nghị.

Tổng kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát toàn tỉnh hơn 697,8 tỷ đồng, trong đó kinh phí Trung ương hỗ trợ hơn 292,9 tỷ đồng, kinh phí từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 hơn 139,7 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 132,4 tỷ đồng; đóng góp từ gia đình hơn 107 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa khác hơn 25,7 tỷ đồng.

ndo_br_img-4543-2878.jpg
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trao tặng tỉnh Đắk Lắk 38 tỷ đồng để phục vụ công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn; thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

ndo_br_img-4558-7495.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể.

Bên cạnh đó, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát còn tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước; bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn ổn định chính trị, trật tự xã hội mà còn mang lại hiệu quả xã hội rõ nét, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đắk Lắk.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã trao tặng tỉnh Đắk Lắk 38 tỷ đồng để phục vụ công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

ndo_br_img-4561-313.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các cá nhân.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tặng giấy khen cho 14 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.