Đắk Lắk rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Ðầu tư tỉnh Ðắk Lắk vừa thông báo rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký nhằm hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường một cách thuận lợi nhất.

Cụ thể, thời gian giải quyết cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc khi đăng ký thành lập mới từ 3 ngày làm việc giảm xuống còn 2 ngày; thời gian giải quyết đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 3 ngày giảm xuống còn 1 ngày đối với các thủ tục: Thay đổi địa chỉ trụ sở, đăng ký đổi tên doanh nghiệp, thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp…

Lâm Đồng xuất khẩu hàng hóa qua 55 quốc gia và vùng lãnh thổ

Sở Công thương tỉnh Lâm Ðồng cho biết, theo thống kê, năm 2023, có 55 quốc gia và vùng lãnh thổ có nhập khẩu hàng hóa từ Lâm Ðồng; trong đó, khu vực châu Á chiếm khoảng 70%, châu Âu khoảng 24%...

Nhóm hàng nông sản chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 55,7% tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh; kế tiếp là nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản, với tỷ trọng 27,3%; nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp chiếm 17%. Năm 2023, toàn tỉnh có 150 doanh nghiệp xuất khẩu, bao gồm cả doanh nghiệp FDI; tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh đạt 929 triệu USD, tăng 4,76% so với năm 2022.

Quý I/2024, giá trị xuất khẩu ước đạt hơn 222 triệu USD, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 22,5% kế hoạch. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là alumin, hydroxit nhôm, cà-phê nhân, chè chế biến, rau quả, hoa, hạt điều nhân và hàng dệt may, nguyên liệu dệt may.

Kon Tum tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh dại

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa có công văn chỉ đạo các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong việc nuôi, quản lý chó, mèo và các loại động vật khác có nguy cơ gây bệnh, thực hiện đầy đủ việc tiêm và điều trị dự phòng bệnh dại khi bị động vật, đặc biệt là chó, mèo cắn.

Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, các chủ hộ nuôi chó, mèo và động vật khác có nguy cơ gây bệnh cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về nuôi, nhốt, quản lý, nhất là việc khai báo, tiêm vắc-xin và phòng, bệnh dại; không để chó, mèo thả rông khi đưa ra nơi công cộng, nơi đông người, khu dân cư, chung cư và phải quản lý, thực hiện đầy đủ các biện pháp để bảo đảm an toàn cho người chung quanh và bảo đảm vệ sinh môi trường; tăng cường công tác giám sát, cảnh báo, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để lây lan ra diện rộng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong việc nuôi, quản lý chó, mèo; đặc biệt là các trường hợp để xảy ra hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.

Biểu dương 50 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2023-2024

Liên hoan Ðoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực miền trung-Tây Nguyên tổ chức tại Gia Lai với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đại diện cho khoảng 400.000 đoàn viên, thanh niên thuộc 22 Ðoàn Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Tại liên hoan, Ðoàn Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền trung-Tây Nguyên đã tuyên dương 50 gương cán bộ Ðoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác giai đoạn 2023-2024. Ðây là các cán bộ Ðoàn, đoàn viên thanh niên xuất sắc, tiêu biểu, có phẩm chất chính trị tốt, có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động sáng tạo; có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả và có sức lan tỏa sâu rộng, được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cũng như cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Đắk Nông thu hút đầu tư hơn 1.700 tỷ USD vào lĩnh vực khai thác khoáng sản bô-xít

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Ðắk Nông năm 2024, lãnh đạo tỉnh Ðắk Nông đã trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng gồm: Dự án Khu dân cư tổ 5, phường Nghĩa Trung của Công ty cổ phần Bất động sản Gia Nghĩa, với tổng mức đầu tư hơn 880 tỷ đồng; Dự án Tổ hợp khách sạn-thương mại Cao Nguyên của Công ty cổ phần cà-phê ARABICA Việt Nam (thuộc Tập đoàn TH), hơn 440 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Xuyên Á - Gia Nghĩa của Công ty cổ phần Ðầu tư Bệnh viện Xuyên Á, hơn 260 tỷ đồng; Dự án Nhà máy chế biến khoai lang cắt lát đông lạnh của Công ty SEJIN F&S INC tại Khu công nghiệp Tâm Thắng, hơn 150 tỷ đồng.

Tỉnh cũng ký kết và trao giấy chứng nhận ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 4 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký đầu tư 8,4 tỷ USD gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn TH hợp tác đầu tư các lĩnh vực khoáng sản, năng lượng tái tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và một số lĩnh vực khác với tổng mức đầu tư dự kiến 3,6 tỷ USD; Công ty cổ phần Tập đoàn hóa chất Ðức Giang hợp tác đầu tư các lĩnh vực khoáng sản và một số lĩnh vực khác với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2,3 tỷ USD; Công ty cổ phần Ðầu tư Việt Phương hợp tác đầu tư các lĩnh vực khoáng sản, năng lượng tái tạo và một số lĩnh vực khác với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1,5 tỷ USD; Công ty TNHH Khai khoáng Việt Nam hợp tác đầu tư các lĩnh vực khoáng sản và một số lĩnh vực khác với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1 tỷ USD.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.