Đắk Lắk: Một doanh nghiệp thuê rừng cải tạo, bảo vệ nhưng để suy giảm hơn 326ha rừng

Một doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho thuê đất, thuê rừng thực hiện dự án đầu tư cải tạo, bảo vệ và phát triển rừng nhưng sau 10 năm đã để suy giảm tới hơn 326ha rừng.
Sau 10 năm thuê đất, thuê rừng thực hiện dự án đầu tư cải tạo, bảo vệ và phát triển rừng, nhưng Công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng 27/7 đã để suy giảm tới hơn 326ha rừng.
Sau 10 năm thuê đất, thuê rừng thực hiện dự án đầu tư cải tạo, bảo vệ và phát triển rừng, nhưng Công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng 27/7 đã để suy giảm tới hơn 326ha rừng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng 27/7 được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho thuê đất tại Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 17/11/2010 và cho thuê rừng tại Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 6/7/2012 để thực hiện dự án đầu tư cải tạo, bảo vệ và phát triển rừng tại Tiểu khu 251, xã Ea Bung, huyện Ea Súp.

Dự án có tổng diện tích được thuê là 783,4ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên quy hoạch quản lý, bảo vệ là 36,79ha; diện tích chưa có rừng áp dụng giải pháp trồng rừng toàn diện là 33,87ha, trồng cây keo lai; diện tích đất rừng nghèo áp dụng biện pháp cải tạo trồng rừng (trồng bổ sung cây keo lai) là 693,06ha; diện tích xây dựng đường, cơ sở hạ tầng phục vụ dự án là 17,31ha; diện tích hồ nước 0,31ha và diện tích suối, đường là 2,06ha.

Tiến độ trồng rừng, cải tạo rừng theo dự án đầu tư, trong năm 2011 cải tạo, trồng 250ha, năm 2012 cải tạo, trồng 476,93ha.

Theo phương án quản lý rừng bền vững của Công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng 27/7 giai đoạn 2021-2030 được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt tại Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 23/5/2021 là: Kế hoạch bảo vệ rừng với diện tích 639,47ha rừng tự nhiên, chức năng sản xuất; kế hoạch phát triển rừng và sản xuất nông-lâm kết hợp, trồng rừng với diện tích 87,83ha, thời gian thực hiện trong 2 năm 2021-2022; sản xuất nông-lâm kết hợp với diện tích 37,64ha, thời gian thực hiện 2 năm 2021-2022…

Tuy nhiên, qua kiểm tra mới đây của Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp cho thấy, đến nay dự án vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư; công ty chưa thành lập lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng theo quy định tại Điều 41 Luật Lâm nghiệp năm 2017 và Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ; đồng thời công ty chưa lập thủ tục thuê rừng gắn với thuê đất và cũng chưa thực hiện nghiêm túc cập nhật diễn biến rừng theo quy định…

Công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng 27/7 đã trồng được 61,95ha rừng nhưng lại trồng trên diện tích rừng tự nhiên bị suy giảm, sai so với Phương án quản lý rừng bền vững đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt.

Công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng 27/7 đã trồng được 61,95ha rừng nhưng lại trồng trên diện tích rừng tự nhiên bị suy giảm, sai so với Phương án quản lý rừng bền vững đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt.

Về triển khai thực hiện dự án, công tác trồng, cải tạo rừng, Công ty đã xây dựng phương án cải tạo rừng kế hoạch năm 2011 trên diện tích 257,96ha, được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhưng chưa được giải quyết và đến nay phải dừng thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 511/TB-VPCP ngày 1/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực truyến toàn quốc về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất đai vùng dự án, diện tích bảo vệ theo Quyết định thuê rừng năm 2012 là 745,84ha; theo Quyết định phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 là 639,47ha. Theo báo cáo của Công ty, hiện công ty có tổ chức lực lượng quản lý dự án, trong đó có bố trí 5 người phụ trách quản lý, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng…

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, đoàn đã dùng máy định vị GPS để tiến hành kiểm tra thực tế diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng trên toàn bộ diện tích do Công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng 27/7 quản lý và đối chiếu với kết quả diễn biến tài nguyên rừng có đến ngày 31/12/2021 thì diện tích rừng tự nhiên của công ty bị suy giảm so với diễn biến tài nguyên rừng là 326,37ha tại các khoảnh 3, Tiểu khu 267; khoảnh 3, 5, 7, 8 Tiểu khu 251; khoảnh 9, Tiểu khu 243.

Đối chiếu với diện tích rừng trồng, công ty đã thực hiện trồng vào các năm 2021 và 2022 với diện tích 61,95ha. Tuy nhiên, diện tích này được trồng vào diện tích rừng tự nhiên đã bị suy giảm thuộc khoảnh 7, 8, Tiểu khu 251…

Trên cơ sở kết quả kiểm tra đó, Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng 27/7 giải trình và làm rõ nguyên nhân diện tích rừng bị suy giảm. Việc công ty buông lỏng quản lý để rừng suy giảm với diện tích lớn nhưng không báo cáo về Hạt Kiểm lâm huyện và Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

Đối với diện tích rừng trồng mà Công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng 27/7 đã thực hiện là 61,95ha trên diện tích rừng tự nhiên đã được cập nhật diễn biến tài nguyên rừng đến 31/12/2021, như vậy là công ty đã thực hiện sai so với Phương án quản lý rừng bền vững đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt.

Cũng theo Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp, thời gian qua các cơ quan chức năng huyện Ea Súp đã tiếp nhận một số đơn thư, tờ trình tố cáo việc mua bán, sang nhượng, nợ thuế đất liên quan đến Ban Giám đốc cũ, mới và các cổ đông thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng 27/7. Vì vậy, Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk có ý kiến với cấp có thẩm quyền tiến hành thanh tra toàn diện đối với dự án đầu tư cải tạo, bảo vệ và phát triển rừng của Công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng 27/7 để làm cơ sở xem xét, xử lý trách nhiệm của Ban Giám đốc cũ, mới và các cá nhân liên quan.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.