Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đón vị khách du lịch thứ 1,5 triệu và đoàn khách du lịch đầu tiên đến tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Dương lịch năm 2025 tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đón vị khách du lịch thứ 1,5 triệu và đoàn khách du lịch đầu tiên đến tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Dương lịch năm 2025 tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

Đắk Lắk đón vị khách thứ 1,5 triệu và đoàn khách du lịch đầu tiên của năm 2025

Vị khách du lịch thứ 1,5 triệu trong đoàn khách du lịch đầu tiên đến tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Dương lịch năm 2025 là chị Lưu Minh Lan ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội đi trên chuyến bay của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airline mang số hiệu VN1603 từ Hà Nội vào thành phố Buôn Ma Thuột đúng 9 giờ 10 phút sáng 1/1/2025.

Sáng 1/1, tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức đón vị khách du lịch thứ 1,5 triệu và đoàn khách du lịch đầu tiên đến tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Dương lịch năm 2025, với thông điệp “Đắk Lắk - Điểm đến an toàn, thân thiện, đậm đà bản sắc Tây Nguyên”.

Chị Lưu Minh Lan (người đứng giữa) ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội là vị khách du lịch thứ 1,5 triệu trong đoàn khách du lịch đầu tiên đến tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Dương lịch năm 2025.

Chị Lưu Minh Lan (người đứng giữa) ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội là vị khách du lịch thứ 1,5 triệu trong đoàn khách du lịch đầu tiên đến tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Dương lịch năm 2025.

Trực tiếp ra Cảng hàng không Buôn Ma Thuột đón và tặng hoa cho vị khách du lịch thứ 1,5 triệu và đoàn khách du lịch đầu tiên đến tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Dương lịch năm 2025, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho biết, nhằm nâng cao hình ảnh, thương hiệu du lịch tỉnh Đắk Lắk, thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt là những du khách tiềm năng trong và ngoài nước.

Đồng thời, cũng là cơ hội để giới thiệu các điểm du lịch đặc sắc và tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh nhằm thu hút khách du lịch trong nước, quốc tế đến với Đắk Lắk ngày một nhiều hơn, đẩy mạnh kích cầu “Người Việt Nam đi du lịch Đắk Lắk”, “Người Đắk Lắk đi du lịch Đắk Lắk”, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam cũng như của tỉnh Đắk Lắk, tiếp tục khẳng định Du lịch là một trong những ngành kinh tế quan trọng của đất nước và tỉnh nhà, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức đón vị khách du lịch thứ 1,5 triệu và đoàn khách du lịch đầu tiên đến tham quan, du lịch tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Dương lịch năm 2025 một cách trang trọng, thể hiện tình cảm trọng thị, nồng nhiệt, mến khách của ngành Du lịch Đắk Lắk đối với khách du lịch trong, ngoài nước.

Chiếc máy bay của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airline mang số hiệu VN1603 chở vị khách du lịch thứ 1,5 triệu và đoàn khách du lịch đầu tiên đến tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Dương lịch năm 2025.
Chiếc máy bay của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airline mang số hiệu VN1603 chở vị khách du lịch thứ 1,5 triệu và đoàn khách du lịch đầu tiên đến tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Dương lịch năm 2025.

Cùng với việc tổ chức tiếp đón trọng thị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk còn tổ chức chương trình biểu diễn văn hóa cồng chiêng tại khu vực ga đến của Cảng hàng không Buôn Ma Thuột để chào đón và phục vụ những du khách đến với Đắk Lắk trong ngày đầu năm mới 2025, tạo không khí vui tươi, phấn khởi khi đặt chân đến Đắk Lắk.

Chị Lưu Minh Lan, vị khách du lịch thứ 1,5 triệu trong đoàn khách du lịch đầu tiên đến tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Dương lịch năm 2025 chia sẻ: “Tôi đã đến Đắk Lắk nhiều lần và tôi rất thích không khí trong lành, sạch sẽ, mát mẻ cũng như cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa truyền thống đặc sắc, phong phú và ẩm thực hết sức đa dạng, ngon cũng như con người ở đây hiền hòa, chất phác và mến khách. Bên cạnh đó, được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, mỗi lần đến với Đắk Lắk, tôi thấy vùng đất này thay đổi nhanh chóng, nhất là ở thành phố Buôn Ma Thuột. Vì vậy, tôi đã chọn Đắk Lắk để đưa gia đình mình vào du lịch, công tác và nghỉ dưỡng trong ngày đầu năm mới 2025 và sẽ lưu trú tại đây đến ngày 7/1 mới trở về Hà Nội. Không chỉ riêng tôi mà rất nhiều du khách khi đến với Đắk Lắk đều có cảm nhận như vậy”.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cùng phi hành đoàn và các vị du khách đầu tiên đến Đắk Lắk nhân dịp Tết Dương lịch năm 2025.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cùng phi hành đoàn và các vị du khách đầu tiên đến Đắk Lắk nhân dịp Tết Dương lịch năm 2025.

Năm 2024, hoạt động du lịch của tỉnh Đắk Lắk có nhiều khởi sắc, tổng số lượng khách đến Đắk Lắk đạt 1,5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 41.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch toàn tỉnh năm 2024 ước đạt 1.150 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tích cực phối hợp với các tỉnh Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng trong tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch tại sự kiện văn hóa, chính trị tại địa phương và các hội nghị, hội chợ, triển lãm do các tỉnh, thành phố đăng cai tổ chức… để quảng bá thương hiệu du lịch của tỉnh với nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực, du lịch đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk nói riêng, các dân tộc Tây Nguyên nói chung, thu hút hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng đầu tư, thương mại và du lịch của từng địa phương.

Chương trình biểu diễn cồng chiêng chào đón và phục vụ vị khách du lịch thứ 1,5 triệu cùng đoàn khách du lịch đầu tiên đến tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Dương lịch năm 2025 tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

Chương trình biểu diễn cồng chiêng chào đón và phục vụ vị khách du lịch thứ 1,5 triệu cùng đoàn khách du lịch đầu tiên đến tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Dương lịch năm 2025 tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi số trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nâng cao kiến thức về chuyển đổi số của ngành du lịch, ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy phát triển các dịch vụ du lịch cho các cơ quan quản lý nhà nước địa phương và các doanh nghiệp, tạo môi trường kết nối liên thông hệ thống thông tin quản lý du lịch của địa phương với tỉnh, Trung ương và giúp doanh nghiệp tiếp cận với các nền tảng hỗ trợ kinh doanh dịch vụ du lịch, nâng cao kiến thức xây dựng và đưa vào ứng dụng thực tế các sản phẩm ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm của khách du lịch, giúp các cơ quan, đơn vị liên quan và khách du lịch trong và ngoài nước kết nối và tương tác với nhau một cách dễ dàng, phù hợp với chủ trương và kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch trong và ngoài nước tiếp cận các thông tin, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ du lịch Đắk Lắk được dễ dàng, thuận tiện, hiệu quả.

Văn hóa cồng chiêng luôn hấp dẫn và thu hút du khách đến với Đắk Lắk.

Văn hóa cồng chiêng luôn hấp dẫn và thu hút du khách đến với Đắk Lắk.

Đặc biệt,Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức mời 16 tỉnh, thành phố đã ký kết liên kết, hợp tác phát triển du lịch, trong đó có Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng tham gia Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả liên kết, hợp tác phát triển du lịch và khảo sát sản phẩm, dịch vụ du lịch tại tỉnh Đắk Lắk và tổ chức cho Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tham gia vào các chương trình khảo sát các tuyến du lịch tại Đắk Lắk; tham gia Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch sáu tỉnh Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Kon Tum và Phú Yên năm 2024 tại Bình Định.

Sau các chuyến khảo sát, các doanh nghiệp du lịch đã nghiên cứu và đưa tuyến, điểm du lịch tại các địa phương và tỉnh Đắk Lắk vào chương trình tour du lịch để giới thiệu cho khách du lịch của địa phương, khách du lịch trong nước và ngoài nước.

Khách du lịch giao lưu với các ca sĩ, nghệ sĩ người đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk.

Khách du lịch giao lưu với các ca sĩ, nghệ sĩ người đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch như: Đầu tư phát triển hệ thống khách sạn tiêu chuẩn từ 3 - 4 sao tại khu vực trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp, hệ thống cơ sở lưu trú tại các khu du lịch, điểm du lịch, nhất là phát triển cơ sở lưu trú theo hình thức nhà ở có phòng cho thuê (homestay) tại một số thôn, buôn phát triển du lịch cộng đồng; cơ sở hạ tầng kỹ thuật du lịch để phát triển các dịch vụ thương mại kinh doanh, mua sắm hàng hoá, nhất là chuỗi cửa hàng kinh doanh hàng hóa, đặc sản, đồ lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ; dịch vụ ăn uống, ẩm thực; dịch vụ chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, vui chơi giải trí… Hỗ trợ đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng, dịch vụ homestay cho các buôn đồng bào dân tộc Ê-đê, M’nông trên địa bàn.

Đồng thời, phát triển làng nghề, nghề truyền thống như: nghề dệt thổ cẩm, nghề làm gốm, nghề đan lát mây tre, tạc tượng gỗ dân gian, nghề sản xuất rượu cần, rượu men lá…; lồng ghép được các tour du lịch đưa khách tham quan tại một số làng nghề, cụm nghề nhằm tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng của địa phương, đã góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống, tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập cho người lao động, thu hút các tổ chức, cá nhân và du khách trong và ngoài nước tham quan cũng như tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Tính đến hết tháng 30/11/2024, trên địa bàn tỉnh có 275 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 27 khách sạn được công nhận hạng từ 1 đến 5 sao, 80 khách sạn chưa xếp hạng, 138 nhà nghỉ, bảy nhà khách, 19 homestay, một bãi cắm trại, ba căn hộ du lịch với tổng số 5.566 buồng phòng.

Là vùng đất huyền bí và trong năm 2025 sẽ diễn ra nhiều ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và tỉnh Đắk Lắk, ngành du lịch Đắk Lắk đặt mục tiêu sẽ đón khoảng 1,8 triệu lượt khách trong nước và nước ngoài.

Là vùng đất huyền bí và trong năm 2025 sẽ diễn ra nhiều ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và tỉnh Đắk Lắk, ngành du lịch Đắk Lắk đặt mục tiêu sẽ đón khoảng 1,8 triệu lượt khách trong nước và nước ngoài.

Năm 2025 sẽ diễn ra nhiều ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và tỉnh Đắk Lắk, trong đó có sự kiện kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975-10/3/2025); Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 diễn ra vào trung tuần tháng 3. Vì vậy, ngành du lịch tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu phấn đấu sẽ đón khoảng 1,8 triệu lượt khách trong nước và nước ngoài đến với vùng đất huyền thoại này.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.