Đắk Lắk cần chủ động chuyển hóa tiềm năng thành năng lực phát triển thực chất

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ, chiều 11/2, tại tỉnh Đắk Lắk, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, làm việc và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, đại diện gia đình chính sách, già làng, trưởng bản tiêu biểu.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu 102 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của tỉnh, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động nặng nề của bão và mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng vào cuối năm, tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực khắc phục và đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Quy mô nền kinh tế tiếp tục duy trì đà phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 80,6 triệu đồng/người. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt dự toán Trung ương giao. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cơ bản ổn định, các cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao đã góp phần làm tăng thu nhập cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển nông nghiệp của tỉnh. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và giảm nghèo được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Tỉnh đã hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với 8.915 căn nhà được hỗ trợ xây mới, sửa chữa. Công tác quốc phòng, an ninh được triển khai đồng bộ, quyết liệt; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố vững chắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Về nhiệm vụ năm 2026 và cả nhiệm kỳ, tỉnh tập trung cụ thể hóa các định hướng chiến lược; xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá; xác định tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 153 triệu đồng; kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP; đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo đa chiều…

Tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt kịch bản và các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo hướng tăng trưởng nhanh, bền vững, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; triển khai quyết liệt các dự án trọng điểm, động lực tăng trưởng của tỉnh, đặc biệt là 28 dự án thuộc danh mục Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh trong giai đoạn 2025-2030 theo dõi, chỉ đạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; triển khai hiệu quả công tác thu hút đầu tư, kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

63de14a26085eedbb794-1746.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ.

Về công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở; triển khai đồng bộ các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết; huy động sự tham gia của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và 100% địa phương, bảo đảm chăm lo Tết toàn diện, bao trùm khu vực đô thị, nông thôn, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, cả nước rộn ràng đón mùa Xuân mới cũng là thời điểm cả hệ thống chính trị khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Khí thế hành động, tinh thần bắt tay ngay vào việc bao trùm mọi nơi. Mỗi cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người dân đều đau đáu trả lời câu hỏi: Đâu là việc cần làm ngay; Điểm nghẽn nào phải tháo gỡ trước; Ai chịu trách nhiệm cuối cùng; Kết quả cụ thể nào phải đạt được trong năm đầu tiên để tạo đà cho cả nhiệm kỳ; Người dân sẽ được thụ hưởng ra sao?

Tổng Bí thư khẳng định, Đắk Lắk là một trong những địa bàn có không gian phát triển đặc thù và phức hợp bậc nhất cả nước, hội tụ nhiều yếu tố mà nếu không được tổ chức và dẫn dắt tốt sẽ trở thành thách thức, nhưng nếu được phát huy đúng hướng sẽ tạo ra lợi thế chiến lược dài hạn.

Diện tích trên 18.000km², đứng thứ ba toàn quốc, đặt ra yêu cầu rất cao về năng lực quản trị, tổ chức không gian phát triển và điều phối nguồn lực.

Dân số hơn 3,4 triệu người với 45 dân tộc cùng sinh sống, vừa là bức tranh đa dạng văn hóa nhưng cũng là thước đo của khối đại đoàn kết, của năng lực bảo đảm phát triển bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tỉnh có 189km bờ biển, hơn 71km đường biên giới đất liền, cùng 92/102 xã, phường là địa bàn trọng điểm về quốc phòng an ninh.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2025 cho thấy bản lĩnh, sự nỗ lực rất lớn và tinh thần trách nhiệm cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, Tổng Bí thư lưu ý, những kết quả chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng và vai trò của tỉnh trong cấu trúc phát triển chung của đất nước. Với quy mô, không gian và vị trí chiến lược của mình, Đắk Lắk phải được đánh giá ở một chuẩn mực cao hơn.

Tổng Bí thư đề nghị tỉnh phải đổi mới căn bản tư duy phát triển, từ quản lý địa bàn sang kiến tạo không gian phát triển chiến lược. Xác lập vai trò đầu mối kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ, biên giới và các hành lang kinh tế quốc gia; mọi quy hoạch, dự án lớn phải đặt trong tổng thể phát triển vùng và quốc gia.

Tỉnh cần tổ chức lại không gian phát triển theo trục “cao nguyên-duyên hải-biên giới”, lấy hạ tầng chiến lược làm trụ cột. Dứt khoát thay đổi mô hình từ dựa vào khai thác tài nguyên và nông nghiệp thô sang nâng cấp chuỗi giá trị, lấy công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch chất lượng cao và kinh tế số làm động lực. Phát triển phải gắn chặt với bảo vệ rừng, môi trường sinh thái và sinh kế bền vững của đồng bào dân tộc thiểu số.

Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn thể chế, trọng tâm là đất đai nông-lâm trường, đồng thời cải thiện thực chất môi trường kinh doanh. Đây vừa là yêu cầu phát triển kinh tế, vừa là vấn đề ổn định chính trị-xã hội và củng cố lòng tin của nhân dân. Tỉnh phải chủ động rà soát, phân loại và đề xuất cơ chế xử lý căn cơ; phối hợp chặt chẽ với Trung ương, không né tránh, không kéo dài; phát triển mạnh kinh tế tư nhân, coi đây là một trong những động lực quan trọng nhất của tăng trưởng; giảm thực chất chi phí kinh doanh, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và dự đoán được. Chủ động thúc đẩy hình thành đội ngũ doanh nghiệp tỉnh; đặc biệt chú ý đến môi trường kinh doanh cho kinh tế hộ và doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ phát triển.

Đắk Lắk cần coi việc phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng con người là nền tảng lâu dài, là động lực quyết định của phát triển trong giai đoạn mới. Phát triển kinh tế phải song hành với đầu tư cho giáo dục, đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng lao động, đặc biệt cho thanh niên, đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực nông thôn, bảo đảm phát triển bao trùm và bền vững. Cùng với đó, tỉnh phải đặt khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo vào lõi của chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Đào tạo phải gắn chặt với nhu cầu thực tiễn của các ngành động lực mới, chú trọng trang bị kỹ năng số, tư duy đổi mới và năng lực thích ứng công nghệ.

Tổng Bí thư nêu rõ, mọi mục tiêu tăng trưởng, mọi dự án đầu tư phải được đánh giá bằng mức độ cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và sự an toàn của người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng chịu tác động mạnh của thiên tai và biến đổi khí hậu. Văn hóa Tây Nguyên và văn hóa biển là tài sản vô giá, nguồn lực nội sinh của phát triển, cần được bảo tồn, giữ gìn bản sắc, phát huy một cách chủ động, có chọn lọc.

Đắk Lắk còn là địa bàn chiến lược, mọi chiến lược phát triển kinh tế-xã hội phải luôn gắn chặt với bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh biên giới, an ninh biển, an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo. Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa các yếu tố phức tạp, không để bị động, bất ngờ; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng-an ninh ngay trong từng dự án, từng địa bàn, nhất là vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các khu vực nhạy cảm. Bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả; có cơ chế phản ánh kịp thời những bất cập của chính quyền cơ sở trong hoạt động hành chính công và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tổng Bí thư khẳng định, là vùng đất hội tụ chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa đặc sắc và truyền thống đoàn kết bền chặt giữa các dân tộc anh em, Trung ương kỳ vọng trong giai đoạn phát triển mới, Đắk Lắk đóng vai trò chủ động hơn trong cấu trúc phát triển quốc gia, không chỉ là điểm tựa về ổn định chính trị-xã hội mà còn là không gian phát triển có bản sắc, có đóng góp rõ ràng và trách nhiệm đối với các mục tiêu lớn của đất nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ chuyển hóa tiềm năng thành năng lực phát triển thực chất, tạo khí thế mới, động lực mới, đưa tỉnh bước vào giai đoạn phát triển vững vàng hơn, hiệu quả hơn và xứng đáng hơn với niềm tin đã được giao phó.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã tặng quà cho Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Tỉnh ủy Phú Yên qua các thời kỳ, gia đình có công, gia đình chính sách, già làng, trưởng buôn tiêu biểu và các gia đình chịu thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua.

Đại diện các Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã trao kinh phí xây dựng 300 căn nhà cho hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, chúc Tết nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Y Luyện. Ghi nhận những đóng góp, cống hiến của cá nhân đồng chí và các thế hệ cán bộ người dân tộc thiểu số nói chung đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển địa phương, Tổng Bí thư mong muốn đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu cho công tác dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh và phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing sắp thăm chính thức Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6/9/2026.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Mozambique

Việt Nam là một trong những ví dụ điển hình, ấn tượng nhất về chuyển đổi mô hình kinh tế. Thành tựu của Việt Nam mang ý nghĩa tham khảo đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Mozambique đang tích cực triển khai các kế hoạch và chiến lược phát triển quốc gia nhằm thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế và tự chủ phát triển.

[Infographic] Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới

[Infographic] Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới

Theo Nghị quyết về phát triển vùng vừa được Bộ Chính trị ban hành, tầm nhìn đến năm 2045, các vùng phát triển và vận hành theo phương thức của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế dữ liệu, kinh tế tuần hoàn; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của tăng trưởng và phát triển.

Cảng quốc tế Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng. Ảnh: TTXVN

Niềm tin cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số vừa phản ánh yêu cầu phát triển nhanh của đất nước, vừa thể hiện khát vọng xây dựng một nền kinh tế hiện đại, năng suất, chất lượng và có sức cạnh tranh cao. 

Chi bộ Trường trung học cơ sở Phùng Chí Kiên khen thưởng đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác.

Nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức cơ sở đảng

Cùng với quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, nhiều chi bộ trực thuộc được nâng cấp thành chi bộ cơ sở, qua đó nâng cao vai trò, vị thế và trách nhiệm của nhiều tổ chức cơ sở đảng, tạo ra thẩm quyền mới cho cấp ủy thực hiện chỉ đạo, lãnh đạo thêm sâu sát, linh hoạt. 

Vịnh Hạ Long, thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Với vị thế và động lực mới, Quảng Ninh vươn mình cất cánh

Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố mở ra giai đoạn phát triển mới hết sức quan trọng với Quảng Ninh. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về những định hướng lớn trong chặng đường phía trước.

Đền tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng)

Trên dải cù lao An Giang

Trong không khí phấn khởi cùng cả nước chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2026), đồng thời nhìn lại hành trình đổi thay của cù lao Mỹ Hòa Hưng, nơi Bác Tôn chào đời.

Khách tham quan triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tạo chuyển biến trong học tập và thực hành theo Bác

Lịch sử phát triển của các dân tộc cho thấy, không có quốc gia nào trở nên hùng cường chỉ nhờ vào vị trí chiến lược, nguồn tài nguyên, vốn đầu tư hay công nghệ. Những yếu tố ấy rất quan trọng, nhưng suy cho cùng đều phải được tạo ra, vận hành và phát huy bởi con người.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nghiêm Đình Vỳ từ trần

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nghiêm Đình Vỳ từ trần

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình cùng các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nghiêm Đình Vỳ đã từ trần vào hồi 17 giờ 59 phút, ngày 30 tháng 8 năm 2026, hưởng thọ 81 tuổi.

[Video] Thời sự 24h ngày 31/8/2026: Cục Cảnh sát giao thông: Quan sát kỹ clip, chỉ xử lý xe cố ý không giữ khoảng cách an toàn

[Video] Thời sự 24h ngày 31/8/2026: Cục Cảnh sát giao thông: Quan sát kỹ clip, chỉ xử lý xe cố ý không giữ khoảng cách an toàn

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Ban Bí thư ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về Chiến lược công tác tư tưởng; 21 tỉnh thành chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão; Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất ở xã Măng Bút, Quảng Ngãi.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, nhiều chủ trương, vấn đề có ý nghĩa chiến lược, tạo không gian phát triển mới đã được thảo luận, xem xét kỹ lưỡng và ban hành kịp thời. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nhiều nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, tạo không gian phát triển mới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký chứng thực 9 nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; các chính sách đặc thù; phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia; thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh; quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án.