Đăk Hà nâng cao chất lượng tổ chức đảng ở cơ sở

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã quan tâm thực hiện nhiều giải pháp nhằm củng cố, phát huy vai trò của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, thực hiện hiệu quả phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Đảng bộ xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại cơ sở.
Đảng bộ xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại cơ sở.

Đến nay, Đảng bộ huyện Đăk Hà có 61 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 3.387 đảng viên; có 100% số thôn, tổ dân phố có chi bộ, trong đó có 64 chi bộ có chi ủy; 69 trong số 84 trưởng thôn, tổ trưởng dân phố là đảng viên, đạt 82,14%; 24 trong số 84 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng dân phố.

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

Nằm cách trung tâm huyện Đăk Hà gần 20 km, xã Đăk Pxi vẫn còn là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Kon Tum với hơn 90% số dân là người đồng bào dân tộc thiểu số, hầu hết là người Xơ Đăng. Đảng bộ xã Đăk Pxi hiện có 11 chi bộ trực thuộc với tổng số 136 đảng viên, trong đó có 62 đảng viên là người dân tộc thiểu số; 45 đảng viên là người có đạo; có 8 trong số 11 chi bộ có chi ủy và một thôn có bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn.

Bí thư Đảng ủy xã Đăk Pxi Trần Thanh Minh cho biết: Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2023, Đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ theo từng giai đoạn, từng nhóm nhiệm vụ cụ thể. Từ đó, Đảng ủy tập trung xây dựng và ban hành các chương trình công tác; chương trình công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng kế hoạch tạo nguồn, phát triển đảng viên để phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; qua đó, thực hiện tốt phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Tiêu biểu như tại thôn Đăk Rơ Wang, được sáp nhập từ hai làng Đăk Rơ Wang và Kon Pao Kram. Thôn có 145 hộ với bốn dân tộc anh em cùng sinh sống. Được nhân dân tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, đồng chí Nguyễn Hữu Sơn cho rằng cái khó nhất khi vận động người dân là rút ngắn được những “khoảng cách” về tập quán, trình độ của bà con dân tộc thiểu số với những người mới đến sinh sống, xây dựng vùng kinh tế mới. Nhiều giải pháp phù hợp được đưa ra và sớm thực hiện nhờ uy tín và sự tâm huyết của đồng chí bí thư chi bộ và đội ngũ đảng viên trong thôn.

Trải lòng về những trăn trở, giải pháp của mình, đồng chí Nguyễn Hữu Sơn cho biết: “Là bí thư chi bộ, tôi phân công các đảng viên phụ trách hộ hoặc nhóm hộ với những công việc cụ thể; đối với nhóm hộ này thì cần tuyên truyền vận động người làm cái gì, với nhóm hộ khác thì vận động họ làm phần việc khác, sao cho phù hợp tập quán, điều kiện thực tiễn của các hộ. Chính sự vào cuộc, chung sức của các đảng viên tại cơ sở là những cánh tay nối dài để chi bộ triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của đảng bộ các cấp đến với đời sống người dân. Khi nhận thức của người dân được nâng lên, đã khắc phục được tình trạng một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số trông chờ ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, bà con đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa mới.

“Năm 2021, đời sống nhân dân chủ yếu phụ thuộc vào canh tác các loại cây trồng ngắn ngày, hiệu quả kinh tế thấp thì nay, hầu hết bà con trong thôn đã chuyển đổi sang trồng các loại cây công nghiệp như cà-phê, cao-su và tận dụng nguồn lực tại chỗ phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm có chuồng trại. Hơn 90% số gia đình làm vườn rau xanh và làm hàng rào xanh. Đến cuối năm nay, dự kiến thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 40 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 47 hộ xuống còn 13 hộ; trong đó, có nhiều hộ dân tộc thiểu số chủ động làm đơn xin thoát nghèo”, đồng chí Nguyễn Hữu Sơn phấn khởi chia sẻ.

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Tại xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà, để phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, xã chú trọng phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phan Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Ngọk Réo cho biết: Đến nay, toàn đảng bộ có 190 đảng viên, sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc, đây là lực lượng nòng cốt để xã triển khai các nghị quyết của đảng vào đời sống người dân. Việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ trong triển khai Kết luận số 08-KL/TU, ngày 24/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về chủ trương thực hiện và nội dung Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, được triển khai hiệu quả. Các đảng viên được phân công phụ trách hộ, nhóm hộ theo từng lĩnh vực đã phát huy được trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hộ gia đình thực hiện đầu tư sản xuất, phát triển đàn gia súc, gia cầm, đăng ký quản lý bảo vệ và trồng rừng, phát triển kinh tế hộ... từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đáng chú ý, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống hằng ngày của người đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo trên địa bàn xã. Đến nay, xã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có hai thôn đạt 10/10 tiêu chí thôn (làng) dân tộc thiểu số nông thôn mới. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 32,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 24% so với tổng số hộ toàn xã.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đăk Hà Lưu Duy Khanh cho biết: Bên cạnh vai trò hạt nhân trong việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở còn phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, trở thành những cánh tay nối dài đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đây cũng là cơ sở để huyện đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp thực tiễn, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ hết sức chú trọng đến nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và phát huy năng lực lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ. Các tổ chức đảng đã chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc phù hợp chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ, đảng bộ bảo đảm quy chế đề ra. Chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên ở những nơi còn thiếu. Nhờ vậy, hầu hết các cấp ủy, chi bộ đều duy trì nghiêm túc nền nếp sinh hoạt chi bộ định kỳ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện tự phê bình và phê bình…; qua đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên.

“Với nhiều giải pháp có tính đột phá, sát với thực tiễn, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng tại Đảng bộ huyện Đăk Hà từng bước được nâng lên. Tính kỷ luật, tính tiền phong gương mẫu của mỗi đảng viên không ngừng được duy trì và ngày càng nâng cao; phát huy được vai trò nòng cốt của đội ngũ đảng viên và sự đồng thuận của người dân trong việc kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc nảy sinh tại cơ sở. Đây là nền tảng quan trọng để Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần xây dựng huyện đạt huyện nông thôn mới vào năm 2025 theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra”, đồng chí Lưu Duy Khanh nhấn mạnh ■

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Điệu xoang vui tươi trong nhịp chiêng tại lễ cầu mùa của người M'Nông ở Lâm Đồng.

Lễ cầu mùa của người M’Nông

Tây Nguyên vào mùa khô, những chiếc lá pơ lang lả tả rơi nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân cao nguyên. Lễ cầu mùa (nhô ndah) của người M’Nông ở Lâm Đồng cũng diễn ra khi mùa vụ kết thúc, lúa đã đóng vào cót chất đầy trong kho.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vườn cà-phê của gia đình chị Puih H’Ani đạt năng suất cao trong những năm qua.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Trên cánh đồng cà-phê trải dài tại Gia Lai, một người phụ nữ Gia Rai đã âm thầm viết nên câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Chị Puih H’Ani, làng Blang 1, xã Ia Hrung không chỉ làm giàu từ nông nghiệp mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều hộ nghèo trong cộng đồng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Cần đề cao tính chủ thể của văn hóa tộc người

Thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với Tây Nguyên, điều vô cùng khẩn thiết là phải giữ lấy những gì quý giá nhất trong kho tàng văn hóa cổ truyền, giữ lấy hồn cốt đại ngàn để làm phong phú thêm hệ giá trị văn hóa, nền văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng bản sắc.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.