Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xã giao Quốc vụ khanh Quốc phòng Italia

Ngày 2/7, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã tiếp Ngài Matteo Perego di Cremnago, Quốc vụ khanh Quốc phòng nước Cộng hòa Italia, đến chào xã giao sau khi kết thúc Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Italia lần thứ 5. 

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xã giao Ngài Matteo Perego di Cremnago, Quốc vụ khanh Quốc phòng nước Cộng hòa Italia.
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xã giao Ngài Matteo Perego di Cremnago, Quốc vụ khanh Quốc phòng nước Cộng hòa Italia.

Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ giữa hai nước không ngừng được vun đắp ngày càng bền chặt, đi vào chiều sâu và phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, từ chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại đến văn hóa, giáo dục, thể thao...

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược với Italia. Hiện nay, Italia là một trong những đối tác EU hàng đầu của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng nhất của Italia trong ASEAN.

Đại tướng tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ giữa Việt Nam và Italia sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Italia lần thứ 5, ghi nhận các kết quả tích cực trong thời gian qua về hợp tác quốc phòng giữa hai nước trên cơ sở Bản ghi nhớ về Hợp tác quốc phòng song phương đã ký năm 2013, nổi bật là các lĩnh vực trao đổi đoàn và công nghiệp quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; tiếp tục thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; nghiên cứu mở rộng hợp tác về khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh biển, quân y, văn hóa-thể thao quân sự, hợp tác quân, binh chủng...

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai hiệu quả các định hướng hợp tác, trên cơ sở nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước và những nội dung đã được thống nhất tại Đối thoại lần này, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Italia ngày càng phát triển theo hướng hiệu quả, thiết thực, phù hợp khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.