Đại tướng Phan Văn Giang làm việc tại Hà Tĩnh

Sáng 10/5, đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng cùng các thành viên đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu trên địa bàn.
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc với đồng chí Phan Văn Giang và các thành viên đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong bối cảnh nhiều khó khăn, song nhờ bám sát chủ trương, nghị quyết của Trung ương và tình hình thực tiễn của tỉnh, Hà Tĩnh đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19, kinh tế từng bước phục hồi, văn hóa, xã hội đạt kết quả tích cực, quốc phòng, an ninh được bảo đảm.

Quy mô nền kinh tế Hà Tĩnh đạt gần 93 nghìn tỷ đồng (xếp thứ 30/63 cả nước). GRDP bình quân đầu người đạt 70,5 triệu đồng/năm, tăng 8,4 triệu đồng/người/năm so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế: công nghiệp 40%, dịch vụ 45%, nông nghiệp 15%. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2021 đạt 4,17%, năm 2022 đạt 3,98%, quý I năm 2023 đạt 4,08%.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng Cửa Sót, Hà Tĩnh. (Ảnh Văn Đức)

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng Cửa Sót, Hà Tĩnh. (Ảnh Văn Đức)

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt gần 80 nghìn tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch cả giai đoạn 2021-2025. Thu ngân sách trên địa bàn đạt khá. Năm 2021 đạt gần 17.000 tỷ đồng, vượt 39% so với dự toán. Năm 2022, thu hơn 18.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, vượt 25% dự toán.

Hà Tĩnh là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hiện đang chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vào cuối tháng 5/2023.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khá, năm 2021 đạt 5,3 tỷ USD, năm 2022 đạt 5,2 tỷ USD, duy trì trong nhóm dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Năm 2023, xuất khẩu duy trì tăng trưởng khá nhưng nhập khẩu có xu hướng giảm.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 79 dự án, trong đó có 76 dự án trong tổng vốn đăng ký 20.500 tỷ đồng, 3 dự án đầu tư nước ngoài tổng vốn đăng ký gần 2,5 tỷ USD; đưa tổng số dự án đầu tư trên địa bàn đạt đến nay đạt gần 1.500 dự án, trong đó có 1400 dự án trong nước tổng vốn đầu tư gần 137.000 tỷ đồng và 68 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư gần 16 tỷ USD; Hà Tĩnh thuộc 10 địa phương có vốn đầu tư FDI lớn nhất cả nước.

Lĩnh vực văn hóa, thể thao tiếp tục được quan tâm và đạt nhiều kết quả. Chất lượng giáo dục đại trà chuyển biến tích cực; giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, các địa phương trên địa bàn đã quan tâm, chăm lo an sinh xã hội, lao động việc làm, đời sống nhân dân.

Về quốc phòng, an ninh, Hà Tĩnh luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Quân khu 4 và các tỉnh trong địa bàn Quân khu thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng, củng cố vững chắc khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân; phát triển kinh tế-xã hội gắn chặt với bảo đảm quốc phòng, an ninh; chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; chủ động xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở; bảo đảm an ninh, an toàn vùng biên giới, tuyến biển và nội địa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển ở Hà Tĩnh thời gian qua cũng gặp không ít hạn chế, khó khăn. Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội, nhất là tốc độ tăng trưởng GRDP, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội, kim ngạch xuất khẩu không đạt kế hoạch. Thu ngân sách chưa bền vững, thu từ tiền sử dụng đất chiếm tỷ trọng khá cao trong thu nội địa. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa vững chắc, quy mô nền kinh tế nhỏ, phát triển chưa đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực, địa phương...

"Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê đã tạm dừng hơn 11 năm. Hà Tĩnh đã có nhiều văn bản báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, các bộ, ngành đề nghị chấm dứt dự án để thực hiện định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Quy hoạch tỉnh. Tỉnh cũng tiếp nhận nhiều ý kiến của các nhà khoa học, ý kiến của lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và phản ánh kiến nghị của cử tri, của nhân dân về đề xuất sớm chấm dứt Dự án".
Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Văn Giang đánh giá cao quyết tâm, nỗ lực vượt khó của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh, nhờ đó Hà Tĩnh đã tạo ra nền móng phát triển vững chắc và xây dựng được định hướng phát triển toàn diện trên cơ sở nhìn nhận thực tiễn khách quan, toàn diện, hướng về nhân dân.

Nhắc lại truyền thống văn hóa, lịch sử đáng tự hào của người Hà Tĩnh, đồng chí Phan Văn Giang cho rằng, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền ở Hà Tĩnh đã phát huy có hiệu quả sức mạnh đoàn kết, đồng thuận cao trong toàn đảng, toàn dân. Thời gian tới, địa phương cần tiếp tục cũng cố sức mạnh đoàn kết, coi đây vừa là nhiệm vụ, vừa là yếu tố then chốt quyết định thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Phan Văn Giang ghi nhận và đánh giá cao quyết tâm, nỗ lực vượt khó của Hà Tĩnh.
Đồng chí Phan Văn Giang ghi nhận và đánh giá cao quyết tâm, nỗ lực vượt khó của Hà Tĩnh.

Trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của tỉnh cũng như các ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, đồng chí Phan Văn Giang đề nghị đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ theo thẩm quyền, quy định.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng cũng nêu và phân tích một số nội dung liên quan đến chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng, củng cố vững chắc khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân; phát triển kinh tế-xã hội gắn chặt với bảo đảm quốc phòng, an ninh...

Trước đó, đồng chí Phan Văn Giang cùng các thành viên đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Thanh (sinh năm 1928, xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh); thăm và làm việc với Đồn Biên phòng Cửa Sót và Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh).

Dịp này, đồng chí Phan Văn Giang cũng đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh).

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.