Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri Thái Nguyên

Sáng 25/4, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri Chuyên đề lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đến các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của hơn 8 nghìn cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến với cử tri Thái Nguyên.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến với cử tri Thái Nguyên.

Chiều cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri là cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Nguyên.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu I; Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu ý kiến với cử tri, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, Luật Đất đai (sửa đổi) là đạo luật quan trọng, liên quan đến mỗi người, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đất đai không thể thiếu đối với tất cả các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng nên được lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân, cử tri để xây dựng đạo luật này dễ thực hiện, bảo đảm lợi ích của các bên liên quan, có sức sống lâu dài, thúc đẩy phát triển đất nước trong những năm tới.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được lấy ý kiến liên quan đến hàng trăm luật, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến đất quốc phòng, an ninh, có những vấn đề hệ trọng, như gắn kinh tế với quốc phòng, đất đai xây dựng các công trình phòng thủ, phục vụ thao trường, huấn luyện, thử nghiệm trang thiết bị quốc phòng. Vì vậy, thời gian qua, quân đội tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm gắn kết kinh tế với quốc phòng, gắn xây dựng với bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang thông tin thêm, hiện nay, Bộ Quốc phòng đang được giao chủ trì cùng với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Quốc hội một số dự thảo luật, trong đó hầu hết các luật này đều liên quan đến Luật Đất đai. Định hướng, huấn luyện quân đội tinh nhuệ, hiện đại thời gian tới, trong đó có vấn đề xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại để tự chủ sản xuất, cải tiến, làm chủ vũ khí, trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại đều cần đất đai.

Đồng chí Phan Văn Giang ghi nhận, các ý kiến phát biểu của cử tri, đại diện cử tri góp ý Dự thảo Luật Đất đai, Luật sửa đổi một điều của Luật Công an nhân dân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đều có giá trị, thể hiện trách nhiệm, tâm huyết, được nghiên cứu sâu dưới nhiều góc độ và sẽ được tổng hợp để chuyển đến kỳ họp thứ năm sắp tới của Quốc hội.

Đồng thời, đồng chí biểu dương sự phối hợp tích cực, hiệu quả giữa lực lượng công an với quân đội thời gian qua và thông tin khái quát tình hình chung của một số nước trên thế giới và về Biển Đông.

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên, Hội Cựu chiến binh các huyện, thành phố trong tỉnh và tặng 100 suất quà cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước( 30/4/1975-30/4/2023).

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.