Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị sơ kết nhiệm vụ Cơ quan Tổng cục Chính trị 6 tháng đầu năm

Sáng 6/7, tại Hà Nội, Cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Lê Quang Minh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị. Cùng dự có đại biểu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cán bộ chủ chốt thuộc Cơ quan Tổng cục Chính trị và đại biểu 17 điểm cầu tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026; làm rõ ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Sáu tháng đầu năm 2026, Cơ quan Tổng cục Chính trị đã triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác; hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên, nhiều nhiệm vụ đột xuất hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân quán triệt, triển khai quyết liệt, hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; hoạt động thông tin, tuyên truyền, báo chí, văn hóa, văn học, nghệ thuật, điện ảnh, xuất bản, thư viện, trưng bày, triển lãm đúng định hướng chính trị.

hlv-2279.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được chỉ đạo, triển khai toàn diện. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tham mưu, triển khai đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Công tác cán bộ được triển khai chặt chẽ, đúng tiến độ. Các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh Quân đội; dân vận, tuyên truyền đặc biệt; chính sách; công tác quần chúng; đối ngoại quốc phòng; khoa học quân sự; pháp luật được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, hoạt động kinh tế bảo đảm tốt cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội được chú trọng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những kết quả Cơ quan Tổng cục Chính trị đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, các ý kiến phát biểu tại hội nghị thể hiện tinh thần tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm, gợi mở nhiều vấn đề mới đối với công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp thu nghiêm túc, nghiên cứu kỹ lưỡng, nhất là những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, để tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

hlv-2253.jpg
Các đại biểu tại hội nghị.

Phân tích tình hình thế giới, khu vực, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, các cơ quan, đơn vị cần nghiên cứu sâu những biến động mới, nhất là sự bất ổn, bất định trong cục diện chính trị, kinh tế, an ninh khu vực và toàn cầu; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; sự gia tăng các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Những vấn đề đó tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội, xây dựng Tổng cục Chính trị và tiến hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong tình hình mới.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, công nghệ đang trở thành yếu tố cốt lõi trong cạnh tranh chiến lược và xây dựng sức mạnh tổng hợp quốc gia. Kinh tế, chính trị, văn hóa, công tác tư tưởng đều đang vận hành ngày càng mạnh trên nền tảng số. Nếu không chủ động tiếp cận, đổi mới tư duy, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số sẽ đứng trước nguy cơ tụt hậu. Đây vừa là yêu cầu khách quan, vừa là nhiệm vụ cấp thiết đối với Tổng cục Chính trị và toàn quân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu thời gian tới, Cơ quan Tổng cục Chính trị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân. Theo đó, yêu cầu nhiệm vụ hiện nay đòi hỏi cách làm mới, tầm nhìn rộng hơn, phương pháp khoa học hơn. Các cơ quan không thể làm việc theo lối cũ, giao gì làm nấy, mà phải chủ động nghiên cứu, dự báo, đề xuất; phát huy trí tuệ tập thể, tranh thủ đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, các thế hệ cán bộ có kinh nghiệm; tổ chức hội thảo, lấy ý kiến, nghiên cứu dư luận, tiếp cận cả kinh nghiệm trong nước và quốc tế, nhưng phải trên tinh thần độc lập, tự chủ, phù hợp với điều kiện Việt Nam và đặc thù Quân đội. Trong quá trình đổi mới, phải giữ vững nguyên tắc, làm đúng pháp luật, đúng quy định.

Đối với xây dựng nội bộ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng chi bộ, chi ủy và trách nhiệm người đứng đầu. Đồng chí nhấn mạnh, phải quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là trong công tác cán bộ. Việc đánh giá cán bộ phải thực chất, có tiêu chí rõ ràng, gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ, phẩm chất, năng lực và uy tín.

hlv-2394.jpg
Thượng tướng Lê Quang Minh trao thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Tổng cục Chính trị phải đi đầu, gương mẫu trong giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội. Ở đâu có hoạt động của bộ đội, ở đó phải có hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Các cơ quan, đơn vị phải kiên quyết không để xảy ra biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, lơi lỏng, không để xảy ra vi phạm kỷ luật.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung trọng tâm, trong đó có “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, phương châm “5 vững”, “4 định hướng chiến lược” và phương châm “6 rõ”. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu phải cụ thể hóa những nội dung này thành chương trình, kế hoạch, việc làm thiết thực của từng cấp, từng ngành, từng tổ chức, từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; không để các mục tiêu, yêu cầu chỉ nằm trên nghị quyết, văn bản mà phải đi vào thực tiễn, tạo chuyển biến cụ thể.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, nơi ăn ở, điều kiện làm việc của cán bộ, chiến sĩ; chủ động phối hợp địa phương, đơn vị bạn để giải quyết tốt hơn nhu cầu nhà công vụ, nhà ở xã hội, hậu phương Quân đội.

Đối với các thiết chế văn hóa, công trình trọng điểm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy giá trị của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Điện ảnh Quân đội, báo chí Quân đội và các thiết chế văn hóa của Quân đội. Đồng chí cho rằng, những tư liệu lịch sử, hình ảnh, thước phim, số báo, tài liệu quý của Quân đội là tài sản chính trị, tinh thần rất có giá trị, cần được gìn giữ, số hóa, khai thác, phát huy hiệu quả.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng, với truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh và quyết tâm đổi mới, Cơ quan Tổng cục Chính trị sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng cục Chính trị đã trao thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lô May Phiệt (bên trái) cùng cán bộ xã Yên Na thăm bản Cha Lúm. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của cán bộ thôn, bản ngày càng trở nên quan trọng. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, ưu tiên những người có tuổi đời trẻ, uy tín, có trình độ đại học trở lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh chung.

Ngành ngoại giao đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới

LTS - Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 diễn ra tại Hà Nội, các nhà ngoại giao chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân về kết quả cùng định hướng triển khai công tác đối ngoại, để ngành ngoại giao tiếp tục đóng góp mạnh mẽ và hiệu quả vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) xử lý thông tin liên quan hành vi lừa đảo trên không gian mạng. (Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG)

Xây dựng môi trường mạng văn minh, có trách nhiệm

Sau khi Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ 1/7/2026, trên không gian mạng đã xuất hiện một số thông tin không chính xác về nội dung Nghị định. 

[Infographic] Nội dung, chương trình dự kiến Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

[Infographic] Nội dung, chương trình dự kiến Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 33 nội dung; trong đó, xem xét, thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; xem xét, quyết định 7 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước.

Cán bộ Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Hà Tĩnh hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng phần mềm i-HaTinh. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Đột phá từ chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành

Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh được thành lập từ ngày 1/7/2025, có diện tích tự nhiên 29,5km2, dân số gần 39.000 người. Sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết quả công tác chuyển đổi số, đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng là nhân tố quyết định để phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất: Kiến tạo môi trường thể chế hiện đại, ổn định, dẫn dắt sự phát triển

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất: Kiến tạo môi trường thể chế hiện đại, ổn định, dẫn dắt sự phát triển

Việc tổ chức Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Quốc hội và Chính phủ trong việc khẩn trương thể chế hóa các chủ trương của Đảng, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế nhằm khơi thông nguồn lực phát triển và giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách của thực tiễn.

Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: MINH SƠN)

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tập huấn cán bộ chủ chốt triển khai Nghị quyết Đại hội

Sáng 3/8, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031; các chuyên đề về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, lý luận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

[Video] Thời sự 24h ngày 3/8/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Không để thể chế là điểm nghẽn đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 3/8/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Không để thể chế là điểm nghẽn đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Khai mạc trọng thể Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; Giá xăng dầu, thực phẩm giảm kéo CPI tháng 7 giảm 0,12%; Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường Lào Cai.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến thảo luận tại Tổ 2.

[Ảnh] Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án Luật và Nghị quyết về công trình phục vụ APEC 2027

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 3/8, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Người có tài năng về giáo dục và đào tạo là một trong những lĩnh vực mà tỉnh Thái Nguyên thu hút, trọng dụng.

Thái Nguyên thu hút, trọng dụng người có tài năng một số ngành, lĩnh vực

Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND, quy định ngành, lĩnh vực ưu tiên sử dụng nguồn lực chất lượng cao và chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội giai đoạn 2026-2030.

Hội thảo khoa học “Chủ tịch Fidel Castro - lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Cuba, chiến sĩ kiên cường, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam”. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Chủ tịch Fidel Castro - lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Cuba, chiến sĩ kiên cường, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam

Sáng 3/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học

Chủ tịch Fidel Castro - lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Cuba, chiến sĩ kiên cường, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam”, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro (13/8/1926-13/8/2026).

Thí sinh Vũ Lý Huỳnh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk xuất sắc đạt giải Nhất hội thi.

Vững vàng “ngọn cờ tiên phong”

Đã thành thông lệ, mỗi hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi các cấp không chỉ là dịp để đội ngũ làm công tác tuyên giáo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ mà còn là ngày hội lớn, nơi hội tụ trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm và niềm tin sắt son đối với Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao chụp ảnh chung cùng các đại biểu.

[Ảnh] Phiên họp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Phiên họp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tại Hà Nội, sáng 3/8, là dịp quan trọng để ba bộ đánh giá kết quả triển khai quy chế phối hợp trong thời gian qua, rà soát những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, đồng thời trao đổi, thống nhất các biện pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ba bộ.