Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng chào xã giao Chủ tịch Hội đồng quốc gia Áo Walter Rosenkranz

Ngày 10/2, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đã đến chào xã giao ông Walter Rosenkranz, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Áo (Hạ viện Áo), nhân dịp ông mới được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Áo.
Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng và Chủ tịch Hội đồng quốc gia Áo Walter Rosenkranz. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Áo)
Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng và Chủ tịch Hội đồng quốc gia Áo Walter Rosenkranz. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Áo)

Chủ tịch Walter Rosenkranz chúc mừng Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng nhận nhiệm vụ tại Áo và bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Chủ tịch Rosenkranz khẳng định ủng hộ khát vọng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình, nhất trí cần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước, nhất là công nghệ cao, ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, đào tạo nghề, du lịch và văn hóa.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng cảm ơn Chủ tịch Walter Rosenkranz đã dành cho Đại sứ sự đón tiếp trọng thị và chu đáo. Đại sứ chúc mừng ông Rosenkranz được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quốc gia Áo và chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Chủ tịch Walter Rosenkranz.

Chủ tịch Rosenkranz và Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng nhất trí năm 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng với cả hai nước khi Áo kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai và 30 năm là thành viên EU, Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, 50 năm thống nhất đất nước và 30 năm gia nhập ASEAN. Ông Rosenkranz nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao và chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của các nước tầm trung để giải quyết những xung đột trên thế giới, đồng thời khẳng định Áo sẽ phát huy vai trò trung lập của mình để đóng góp cho hòa bình thế giới. Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng khẳng định chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Việt Nam và cho biết Việt Nam sẵn sàng đóng góp có trách nhiệm, làm trung gian hòa giải trong các cuộc xung đột.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng bày tỏ vui mừng đến nhận nhiệm vụ tại Áo vào thời điểm quan hệ hai nước đang phát triển tích cực. Đại sứ cho biết, Việt Nam luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ với Áo, một đối tác quan trọng và tin cậy của Việt Nam ở châu Âu. Đại sứ cũng cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của Quốc hội Áo và nhóm nghị sĩ hữu nghị đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đại sứ đề nghị Quốc hội hai nước đẩy mạnh trao đổi đoàn, mở rộng nhóm nghị sĩ hữu nghị, đề nghị Quốc hội Áo tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về cải cách thể chế và hoàn thiện pháp luật, một trong ba đột phá chiến lược của Việt Nam thời gian tới.

Đại sứ cũng đề nghị Quốc hội Áo sớm thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho đầu tư song phương, và thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản của Việt Nam.

Chủ tịch Walter Rosenkranz nhất trí ủng hộ các nỗ lực của Chính phủ khai thác tối đa tiềm năng còn lớn để tăng cường thực chất quan hệ với Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực Áo có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng xanh, đô thị thông minh. Chủ tịch Rosenkranz cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của du lịch, giao lưu văn hóa, hợp tác địa phương, hợp tác lao động và đào tạo nghề, mong muốn có nhiều hơn các sinh viên Việt Nam sang học âm nhạc, quản lý du lịch, bảo tồn di tích ở Áo.

Ông Walter Rosenkranz sinh năm 1962 tại Krems (Bang Hạ Áo), là nghị sĩ của Đảng Dân chủ tự do Áo (FPÖ). Ông đã từng công tác tại Bộ Quốc phòng Áo, nghị sĩ Bang Viên và hành nghề luật sư hình sự. Từ năm 2013 ông là Nghị sĩ Hội đồng quốc gia Áo (Hạ viện Áo). Tháng 10/2024 ông được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quốc gia Áo.

Có thể bạn quan tâm

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.