Hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cộng hòa Áo phát triển tốt đẹp và năng động

11 giờ ngày 24/7 (giờ địa phương), tại Phủ Tổng thống Cộng hòa Áo tại Thủ đô Vienna, ngay sau Lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen đã tiến hành Hội đàm.
Sau hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen gặp gỡ báo chí. (Ảnh: TTXVN)
Sau hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen gặp gỡ báo chí. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại Hội đàm, Tổng thống Cộng hòa Áo nêu rõ, Áo luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam được thiết lập từ năm 1972, coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong việc triển khai chính sách đối ngoại của Áo tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhất là về thương mại, đầu tư, mong muốn củng cố, đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hai nước về kinh tế, giáo dục, văn hóa.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và nồng hậu mà Tổng thống Alexander Van der Bellen và nhân dân Áo dành cho Đoàn, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với Áo, người bạn tin cậy của Việt Nam trong Liên minh châu Âu EU.

Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, tạo xung lực mới thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Việt Nam-Áo trong giai đoạn tiếp theo, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, tạo xung lực mới thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Việt Nam-Áo trong giai đoạn tiếp theo, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trao đổi về quan hệ song phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Alexander Van der Bellen bày tỏ hài lòng về sự phát triển thực chất và hiệu quả sau hơn nửa thế kỷ của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực như chính trị-ngoại giao, thương mại-đầu tư, hợp tác phát triển, văn hóa, giáo dục-đào tạo, đào tạo nghề, khoa học-công nghệ, giao lưu nhân dân.

Nhằm gia tăng tin cậy chính trị và khai thác những tiềm năng hợp tác to lớn của hai nước, hai vị Nguyên thủ nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao và trên các kênh, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có, đồng thời nghiên cứu thiết lập các cơ chế hợp tác mới phù hợp với bối cảnh tình hình mới.

Về hợp tác kinh tế, hai nhà lãnh đạo đánh giá tích cực về quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư hai nước với kim ngạch thương mại song phương đạt 2,79 tỷ USD năm 2022, Áo có nhiều doanh nghiệp lớn đang kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tận dụng hiệu quả các lợi ích của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA); trong đó có việc xem xét tạo thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau; Áo có chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Áo đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp phụ trợ cho sản xuất ô-tô, đường sắt, thiết bị y tế, dược phẩm…

Tổng thống Áo nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác lớn nhất của Áo ở Đông Nam Á, mong hai bên quan tâm cải thiện cân bằng thương mại song phương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đề nghị Áo sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) nhằm tạo thuận lợi cho quan hệ đầu tư bình đẳng, cùng có lợi giữa hai bên; đề nghị Áo ủng hộ và thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam xuất khẩu mặt hàng này vào EU. Chủ tịch nước đề nghị Áo đưa Việt Nam vào danh sách ưu tiên nhận ODA và có chính sách cho vay ưu đãi hơn, đặc biệt đối với những dự án trong các lĩnh vực y tế, môi trường, đào tạo nghề, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Tổng thống Áo hoan nghênh việc hai bên đang trao đổi về các khoản vay ưu đãi của Chính phủ Áo, từ đó sớm triển khai các dự án hợp tác phát triển một cách bền vững.

Hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động hợp tác về giáo dục-đào tạo, văn hóa-nghệ thuật, thể thao, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân. Tổng thống Áo đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tuy nhỏ nhưng hội nhập tốt vào đời sống kinh tế-xã hội tại Áo và nhất trí với đề nghị của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về việc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Áo, làm cầu nối cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao việc Áo quan tâm thúc đẩy quan hệ với khu vực Đông Nam Á, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối giúp Áo tăng cường quan hệ với ASEAN; đề nghị Áo là cầu nối giúp Việt Nam tăng cường quan hệ với EU. Hai Nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Liên hợp quốc, khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Về Biển Đông, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông, ủng hộ luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã mời Tổng thống Áo và Phu nhân sớm thăm Việt Nam và Tổng thống Áo đã vui vẻ nhận lời mời.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen tại buổi gặp gỡ báo chí. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen tại buổi gặp gỡ báo chí. (Ảnh: TTXVN)

* Sau hội đàm, Chủ tịch nước và Tổng thống Cộng hòa Áo đã gặp mặt báo chí.

Phát biểu tại họp báo, Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen khẳng định, hai quốc gia còn rất nhiều tiềm năng để hợp tác trong nhiều mặt, nhiều lĩnh vực khác nhau, nhất là việc các doanh nghiệp Áo đầu tư vào Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Áo…

Cộng hòa Áo sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia các chương trình vay ưu đãi, qua đó góp phần tạo sự bền vững của các dự án của Áo ở Việt Nam.

Cộng hòa Áo sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia các chương trình vay ưu đãi, qua đó góp phần tạo sự bền vững của các dự án của Áo ở Việt Nam.

Tổng thống Cộng hòa Áo vui mừng trước những bước tiến trong quan hệ, hợp tác giữa hai quốc gia trong những năm qua, trong đó có việc Bộ Ngoại giao hai nước đã có những chương trình làm việc, phối hợp rất cụ thể với những thành quả tốt đẹp….

Thông tin với các phóng viên báo chí, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết: Hai bên nhất trí đánh giá, sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1972-2022), quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Áo đang phát triển tốt đẹp và năng động. Về chính trị-ngoại giao, hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Về hợp tác kinh tế, Áo luôn nằm trong nhóm 10 thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu. Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Áo tại Đông Nam Á. Hợp tác trên các lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ phát triển thực chất và hiệu quả.

Để đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và cùng ứng phó hiệu quả với các vấn đề toàn cầu, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Alexander Van der Bellen cùng thống nhất tăng cường tiếp xúc chính trị các cấp, đặc biệt là cấp cao, trên các kênh Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư, kinh doanh trong những lĩnh vực mà Việt Nam và Áo có thế mạnh như phát triển kết cấu hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghệ phụ trợ phục vụ chế tạo ô-tô, y tế, dược phẩm...; phối hợp chặt chẽ, tận dụng đầy đủ lợi ích của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Chủ tịch nước và Tổng thống đã trao đổi về mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, lao động và đào tạo nghề, hướng tới đàm phán và ký kết các văn kiện hợp tác liên quan. Nhất trí tạo điều kiện và tăng cường trao đổi, hợp tác nghệ thuật, du lịch và giao lưu nhân dân, quảng bá văn hóa của Việt Nam và Áo đến với công chúng của hai bên.

Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Trân trọng cảm ơn Tổng thống và phu nhân dành sự đón tiếp trọng thị, chu đáo đối với Chủ tịch nước, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn được đón Tổng thống Cộng hòa Áo và Phu nhân sớm sang thăm Việt Nam…

Tại cuộc họp báo sau hội đàm, liên quan đến xung đột Nga - Ukraine, hai nhà lãnh đạo cho biết hai bên nhất trí ủng hộ việc giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

* Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen, sáng 24/7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đã thăm Tòa Thị chính và gặp Thị trưởng thành phố Viên Michael Ludwig.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Thủ đô Viên, trái tim của nước Áo, trung tâm văn hóa của châu Âu, nơi bảo tồn, lưu giữ những giá trị văn hóa của châu Âu và nhiều năm liền được bình chọn là thành phố đáng sống nhất trên thế giới. Chủ tịch nước cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo của Lãnh đạo thành phố dành cho Chủ tịch nước, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Thị trưởng thành phố Viên Michael Ludwig bày tỏ vinh dự đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm chính thức Áo và thủ đô Viên, coi đây là biểu hiện gắn kết chặt chẽ giữa hai nước trên nền tảng quan hệ ngoại giao được thiết lập từ năm 1972; tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp và góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian tới.

Thị trưởng thành phố Viên thông báo với Chủ tịch nước về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Viên. Thị trưởng Viên đã điểm lại các Hội nghị khoa học về Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự hợp tác chặt chẽ giữa thủ đô Viên và thủ đô Hà Nội, nhắc lại các chuyến thăm Áo của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Áo đang phát triển tốt đẹp, thành phố Viên mong muốn đẩy mạnh kết nối hợp tác với các địa phương Việt Nam, nhất là về thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân, văn hóa-nghệ thuật.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Áo đang phát triển tốt đẹp, thành phố Viên mong muốn đẩy mạnh kết nối hợp tác với các địa phương Việt Nam, nhất là về thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân, văn hóa-nghệ thuật.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng những thành tựu phát triển của thành phố Viên, đề nghị Thị trưởng thành phố Viên khuyến khích các doanh nghiệp của thành phố mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đề nghị chính quyền thành phố Viên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt với sở tại và giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ mong muốn thành phố Viên, trên cơ sở các lĩnh vực thế mạnh của Viên như du lịch, văn hóa-nghệ thuật, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, bảo tồn - phục chế di tích..., kết nối hợp tác với Thủ đô Hà Nội và một số địa phương Việt Nam để hai bên chia sẻ kinh nghiệm và triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Ra mắt cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Sáng 12/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Đà Nẵng dự hội nghị.

Toàn cảnh cuộc tiếp. (Ảnh: HỮU HƯNG - VI SA)

Khẳng định tầm quan trọng của giao lưu nhân dân đối với sự phát triển quan hệ Việt-Trung

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn các nhân sĩ hữu nghị tiếp tục là những người gìn giữ tình hữu nghị, kết nối tình cảm giữa nhân dân hai nước và mở đường cho các hình thức hợp tác mới; góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển ổn định, bền vững, lâu dài và hiệu quả trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 2. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2

Sáng 12/10, tại tỉnh Phú Thọ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946-19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm tặng cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới’’ cho Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico là nghị sĩ Pedro Vázquez González. (Ảnh: TTXVN)

Lan tỏa khát vọng Việt Nam hùng cường

Khởi nguồn từ cuộc gặp gỡ hữu nghị giữa Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT) Alberto Anaya Gutierrez trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 8 vừa qua.

Một buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Khối Cận lâm sàng và Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Từ năm 2019, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Ngày 19/8/2026, Ban Bí thư tiếp tục ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân.

Bài 2: Những ngôi mộ không tên

Tiếng vọng Hòn Hèo: Những ngôi mộ không tên

Tiếng nổ rạng sáng 1/3/1968 khép lại hải trình của Tàu C235. Nhưng trên vùng núi đá Hòn Hèo, một cuộc chiến khác lại bắt đầu: cuộc chiến sinh tồn giữa thương tích, đói khát của những thủy thủ còn sống và cuộc tìm kiếm âm thầm, nghẹn ngào của những người ở bến đi chôn cất đồng đội giữa mưa đạn càn quét.

Một góc thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: THANH HƯƠNG)

Bồi đắp niềm tin từ lắng nghe và đối thoại với Nhân dân

Mô hình “Trà tối cùng người dân” ở xã Quang Trung, thành phố Bắc Ninh đã mở ra không gian đối thoại mới để cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; tạo kênh tuyên truyền chủ trương, chính sách gần gũi, dễ tiếp cận, đồng thời xác định những việc cần làm ngay từ cơ sở.

[Video] Thời sự 24h ngày 11/10/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

[Video] Thời sự 24h ngày 11/10/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc; Triều cường tại Đồng Nai vượt đỉnh lịch sử, nhiều khu dân cư ngập sâu; Người dân được từ chối thủ tục hành chính trái quy định; Camera AI ghi nhận hơn 18.000 trường hợp vi phạm giao thông trong tháng 9 tại Hà Nội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm, tập trung phản ánh kết quả hội đàm, các văn kiện hợp tác được ký kết và định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc, chiều tối 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nghe giới thiệu về mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc

Chiều 11/10, ngay sau khi đến Thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm và khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương; tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh.