Đại sứ quán Việt Nam chúc mừng 46 năm Quốc khánh Lào

Ngày 29/11, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXNCN Việt Nam tại CHDCND Lào Nguyễn Bá Hùng dẫn đầu Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đến trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân Dân Cách mạng Lào và Bộ Ngoại giao Lào ở Thủ đô Vientiane chúc mừng 46 năm Quốc khánh CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2021).

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng (trái) chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Lào đạt được trong 46 năm qua. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Lào)
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng (trái) chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Lào đạt được trong 46 năm qua. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Lào)

Tại các cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã giành được trong 46 năm qua; chúc mừng thành công của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân Dân Cách mạng Lào khóa XI và Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Lào khóa IX mới vừa kết thúc cũng như việc ứng phó với dịch Covid-19 hiện nay; đánh giá cao dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Nhân Dân Cách mạng Lào, đất nước Lào tiếp tục ổn định vững chắc về chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, an ninh, quốc phòng vững mạnh, vai trò, uy tín của Đảng, Nhà nước Lào ngày càng được nâng cao trên diễn đàn khu vực và quốc tế.

Nhân dịp này, đồng chí Thongsavanh Phomvihane, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân Dân Cách mạng Lào, đồng chí Saleumxay Kommasith, Bộ trưởng Ngoại giao Lào cảm ơn Đại sứ Nguyễn Bá Hùng và Đoàn đã đến chúc mừng nhân dịp 46 năm Ngày Quốc khánh Lào; chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Việt Nam anh em đã giành được dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là những thành công trong việc ngăn chặn bùng phát của dịch Covid-19; việc tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; tin tưởng rằng dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ giành được những thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước cũng như trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đại sứ quán Việt Nam chúc mừng 46 năm Quốc khánh Lào -0
 Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith (phải) chúc mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Lào)

Các đồng chí lãnh đạo lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân Dân Cách mạng Lào và Bộ Ngoại giao Lào chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đặc biệt là đóng góp của Đại sứ Nguyễn Bá Hùng trong việc thúc đẩy, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào trong thời gian thực hiện nhiệm vụ đối ngoại tại Lào; thay mặt Đảng, Nhà nước, nhân dân các dân tộc Lào bày tỏ sự cảm ơn và biết ơn tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu, kịp thời, có hiệu quả đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước Lào trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là việc giúp đỡ trong ứng phó với dịch Covid-19 hiện nay.

Hai bên đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào đã được phát huy một cách toàn diện, đi vào chiều sâu trong các lĩnh vực; các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo cấp cao hai bên diễn ra thường xuyên; hợp tác đào tạo cán bộ, trao đổi bài học về lý luận, thực tiễn, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa, du lịch cũng được mở rộng, ngày càng chặt chẽ và sâu sắc; khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Lào với Ban Đối Ngoại Trung ương Đảng Nhân Dân Cách mạng Lào và Bộ Ngoại giao Lào trong việc tham mưu cho hai Đảng, hai Nhà nước; là cầu nối quan trọng góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào phát triển tốt đẹp hơn nữa, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị cho hội đàm, chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, công tác bồi dưỡng cán bộ Lào và kỷ niệm những sự kiện quan trọng của hai nước diễn ra trong năm 2022.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.