Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I làm việc ngày đầu tiên

Chiều 2/10, tại Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh An Giang, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên họp trù bị. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhất trong năm, được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh quan tâm.

Quang cảnh phiên trù bị.
Quang cảnh phiên trù bị.

Đại hội có sự tham dự của 448 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 131.000 đảng viên được chỉ định từ 107 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải cho biết, thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị và các quy định của Trung ương về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào ngày 2-3/10.

ndo_bl_2.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải phát biểu tại phiên trù bị. (Ảnh: Ban Tổ chức Đại hội cung cấp).

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải khẳng định, tất cả những nội dung của phiên họp trù bị có liên quan chặt chẽ với nhau và đều quan trọng; làm tốt các nội dung phiên trù bị là cơ sở, điều kiện góp phần cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I thành công tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, làm tốt trách nhiệm của mình tại đại hội.

Với phương châm “Một An Giang-Một tầm nhìn-Một ý chí-Một niềm tin thắng lợi”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I có chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống đoàn kết; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; huy động mọi nguồn lực xây dựng tỉnh An Giang phát triển nhanh, bền vững, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới".

ndo_bl_3.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua quy chế làm việc và nội quy Đại hội.

Trong ngày làm việc thứ nhất, các đại biểu đã tiến hành bầu đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 16 đồng chí; bầu đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 đồng chí; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 3 đồng chí; Thông qua quy chế làm việc và nội quy của Đại hội; chia 12 tổ thảo luận chung quanh Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong buổi chiều cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang kêu gọi công chức, viên chức đóng góp một ngày lương ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 vừa qua. Tại phiên trù bị, các đại biểu khách mời Trung ương và đại biểu tham dự đại hội đã tự nguyện đóng góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

ndo_bl_4.jpg
Đại biểu tham quan triển lãm.

Trước đó, Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 và định hướng phát triển đến năm 2030 đã khai mạc.

Triển lãm được thiết kế với hai không gian trưng bày mang ý nghĩa xuyên suốt, gồm: Không gian giai đoạn 2021-2025 với chủ đề “An Giang-Một tầm nhìn, Một ý chí, Một niềm tin thắng lợi”, tái hiện sinh động những nỗ lực và dấu ấn phát triển nổi bật của tỉnh.

Không gian giai đoạn 2026-2030 với chủ đề “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, thể hiện tầm nhìn chiến lược, khát vọng bứt phá trong giai đoạn tới.

Sự kiện không chỉ là dịp ôn lại chặng đường phát triển của tỉnh nhà, mà còn khẳng định khát vọng vươn lên, ý chí đổi mới và tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn mới.

Ngày mai, 3/10, sẽ diễn ra phiên chính thức Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.