Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI bế mạc

Ngày 20/12, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 họp phiên bế mạc. Thành công của Đại hội sẽ cổ vũ mạnh mẽ hội viên, sinh viên bước vào giai đoạn mới với tinh thần, khí thế và quyết tâm mới.
Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và đại biểu trong phiên bế mạc Đại hội.
Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và đại biểu trong phiên bế mạc Đại hội.

Tới dự, có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Tại phiên làm việc, Ðại hội ra mắt Hội đồng Tư vấn, đồng hành với sinh viên giai đoạn 2023-2028 gồm 7 thành viên, với nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam, kết nối các cấp Hội với các bộ, ngành, doanh nghiệp, người có uy tín trong xã hội theo cơ chế tham vấn linh hoạt, đồng hành với sinh viên trong học tập, rèn luyện, sáng tạo, khởi nghiệp, hội nhập...

Ðại hội thông qua Nghị quyết, khẩu hiệu hành động “Sinh viên Việt Nam - Vững bản sắc, giàu khát vọng - Kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước” và 11 chỉ tiêu trọng tâm; quyết định tiếp tục triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”, triển khai hai chương trình “Đồng hành, tư vấn hỗ trợ sinh viên” và “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh”; xác định ba đề án “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong sinh viên”, “Chuyển đổi số các hoạt động Hội Sinh viên Việt Nam” và “Nâng cao năng lực cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam” trong nhiệm kỳ 2023-2028…

Trong diễn văn bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, nêu rõ: Đại hội thể hiện ý chí và quyết tâm của sinh viên Việt Nam phấn đấu vì mục tiêu xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có bản lĩnh vững vàng, ứng xử văn minh, tri thức phong phú, khỏe về thể chất và tinh thần, có kỹ năng thực hành xã hội phù hợp với yêu cầu của thời đại khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hướng đến các tiêu chí năng lực của công dân toàn cầu; xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh toàn diện, nhất là về chính trị; là tổ chức của sinh viên, do sinh viên, vì sinh viên, đoàn kết, tập hợp các thế hệ sinh viên cùng phấn đấu học tập và rèn luyện.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Triết, thành công của Đại hội sẽ cổ vũ mạnh mẽ hội viên, sinh viên bước vào giai đoạn mới với tinh thần, khí thế và quyết tâm mới. Trên tinh thần “Sinh viên Việt Nam-Vững bản sắc-Giàu khát vọng-Kiến tạo tương lai-Dựng xây đất nước”.

Đại hội đã có Thư gửi hội viên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước. Qua đây, kêu gọi các bạn trẻ không ngừng vun đắp, bồi dưỡng lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, lý tưởng cao đẹp, khát vọng cống hiến, góp sức mình thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trở thành nước đang phát triển, công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.