Đại hội đại biểu Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An lần thứ ba

Ngày 13/12, tại thành phố Vinh, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ ba, nhiệm kỳ 2024-2029.
Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An dự đại hội.
Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An dự đại hội.

Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An hiện có 2.487 hội viên, khoảng 70% hội viên là thương binh, bệnh binh, phơi nhiễm chất độc da cam nên đời sống gặp nhiều khó khăn.

Phát huy mạnh mẽ truyền thống, phẩm chất của “Bộ đội Cụ Hồ”, mặc dù tuổi cao và thương tật nhưng rất nhiều hội viên, những người lính trực tiếp tham gia 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 vẫn luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của địa phương phát động, được Đảng, chính quyền, nhân dân địa phương tin tưởng giao các nhiệm vụ quan trọng.

Toàn tỉnh hiện có 111 hội viên đang đảm nhiệm các chức vụ, như: Bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn, ban công tác mặt trận, hội khuyến học…

Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An hiện có 2.487 hội viên.

Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An hiện có 2.487 hội viên.

Trong 5 năm qua, ngoài 14 ngôi nhà tình nghĩa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An hỗ trợ, các cấp hội đã vận động các nguồn lực, xây dựng được 9 ngôi nhà “Mái ấm đồng đội”, bàn giao cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, ổn định cuộc sống.

Phát huy kết quả phong trào đi tìm đồng đội, từ năm 2019-2024, các hội viên Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An đã cung cấp 10.556 thông tin liên quan về liệt sĩ là con em tỉnh Nghệ An yên nghỉ trong và ngoài nghĩa trang tại tỉnh Quảng Trị.

Hội cùng với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, thân nhân gia đình liệt sĩ phối hợp, tham gia cất bốc, quy tập 17 hài cốt liệt sĩ vào an táng tại nghĩa trang liệt sĩ và nghĩa trang quê nhà.

Hội viên Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An người thấp tuổi nhất năm nay cũng đã 70 tuổi.

Hội viên Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An người thấp tuổi nhất năm nay cũng đã 70 tuổi.

Nhiệm kỳ 2014-2019, Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An có 83 hội viên vinh dự nhận được khen thưởng của các cấp; trong đó, 3 hội viên được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 35 hội viên nhận Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Một tiết mục văn nghệ do Đoàn Văn công Quân khu 4 biểu diễn tại đại hội.

Một tiết mục văn nghệ do Đoàn Văn công Quân khu 4 biểu diễn tại đại hội.

Tại đại hội, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An xác định tiếp tục xây dựng, bồi đắp truyền thống vẻ vang với tám chữ vàng “Kiên trung, truyền thống, đoàn kết, nghĩa tình” trên quê hương Bác Hồ kính yêu. Tập hợp, đoàn kết, động viên các hội viên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Hội vững mạnh về tư tưởng và tổ chức, phát huy truyền thống, phẩm chất của “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện lối sống gương mẫu và trách nhiệm trước cộng đồng xã hội...

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Cuộc chiến đấu giữa ta và địch tại Quảng Trị trong 81 ngày đêm, từ 28/6 đến 16/9/1972, diễn ra vô cùng ác liệt, suốt cả ngày lẫn đêm. Hai bên giằng co từng mét đất, từng ngôi nhà. Hơn 4.000 anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và nằm lại nơi Thành cổ.

Các chiến sĩ chiến đấu trong Thành cổ Quảng Trị năm 1972. (Ảnh tư liệu)

Các chiến sĩ chiến đấu trong Thành cổ Quảng Trị năm 1972. (Ảnh tư liệu)

Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm “hoa lửa” bảo vệ Thành cổ Quảng Trị đã trở thành huyền thoại. Sự hy sinh của họ là câu trả lời ngắn gọn, rõ ràng nhất, cảm động nhất về khát vọng cháy bỏng “độc lập, tự do, thống nhất” cho cả dân tộc.

Sự hy sinh ấy đã làm sáng ngời chân lý: cái chết không làm chùn bước những người con yêu nước, vũ khí của kẻ thù dù có tối tân đến đâu cũng phải khuất phục trước những con người có ý chí thép gang và lòng quả cảm, sẵn sàng hy sinh vì khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Khi lòng yêu nước đã lên đến tột cùng thì cái chết cũng nhẹ nhàng như hòa mình vào dòng nước chảy.

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành giai đoạn 1 điểm trường Khau Luông- Khau Làng (xã Kiến Thiết).

Lan tỏa yêu thương từ các chương trình nhân đạo

Vừa qua, trong ba ngày làm việc tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang), hơn 50 bác sĩ, tình nguyện viên đã tổ chức khám miễn phí cho gần 100 bệnh nhân, thực hiện 18 ca phẫu thuật, trao 20 suất học bổng, nhiều phần quà giá trị và khánh thành một điểm trường trị giá 800 triệu đồng, mở rộng mô hình hỗ trợ y tế-giáo dục cho người dân vùng cao.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp phát thuốc miễn phí cho người dân miền núi Đà Nẵng.

Khám và phát thuốc miễn phí cho người dân tại miền núi Đà Nẵng

Trong hai ngày 4 và 5/12, Đoàn công tác Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức chương trình quân-dân y kết hợp tại các xã miền núi thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Đoàn đã thực hiện khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề sau các đợt lũ quét, sạt lở.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Một góc ở trung tâm hành chính xã Chiên Đàn nhìn từ trên cao.

Xã Chiên Đàn xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân

Sau khi chính thức đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Qua đó, đưa Chiên Đàn ngày càng phát triển, cùng với thành phố và cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.