Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 18/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II, nhiệm kỳ 2025-2030.
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng dự có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tiến sĩ Trương Công Đắc, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Học viện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, đại diện lãnh đạo các Học viện, các đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cùng các đại biểu chính thức đại diện cho toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II cho biết, Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng bộ, có ý nghĩa định hướng cho sự phát triển của Học viện trong 5 năm tới.

Đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của đơn vị.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực II đã chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động phát huy năng lực, trí tuệ, ý tưởng đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trên các mặt công tác.

dc-nguyen-quoc-dung-9020.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại Đại hội.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả. Kịp thời chỉ đạo chuyển đổi linh hoạt hình thức, phương pháp đào tạo phù hợp với tình hình thực tế; không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị, chú trọng hệ đào tạo tập trung, và các hệ lớp bồi dưỡng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đào tạo, bồi dưỡng theo hướng thực chất và hiệu quả.

Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả trong vận dụng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, cung cấp cơ sở hoạch định chính sách phát triển của vùng, địa phương ở vùng Nam Bộ và phục vụ trực tiếp công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Bên cạnh đó, việc lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII đã đạt nhiều kết quả; chỉ đạo việc lồng ghép các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cũng như phối hợp các đơn vị nhằm tạo sức mạnh tổng hợp.

Báo cáo cũng nêu rõ, trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang quyết liệt thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực II đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sắp xếp bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tinh gọn, hiệu quả.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng luôn được Đảng ủy quan tâm. Công tác chính trị, tư tưởng được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên, quần chúng được đẩy mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng và biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

dai-hoi.png
Quang cảnh đại hội.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, chất lượng nguồn lực đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tính hệ thống và không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo; cụ thể hóa kịp thời thành chương trình hành động, kế hoạch công tác phù hợp với đặc thù của đơn vị.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đảng viên, viên chức, người lao động.

Đồng chí cũng chỉ rõ, đơn vị cần tạo đột phá về đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển của từng địa phương, đơn vị trong kỷ nguyên mới.

Chú trọng tính thực tiễn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, tư duy lãnh đạo, quản lý cho người học. Tích cực tổ chức sơ kết, tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng để rút kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng các nhóm nghiên cứu chất lượng cao, có tư duy đột phá, sáng tạo. Kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn phục vụ đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng báo cáo kiến nghị, tham mưu, tư vấn chính sách cho các địa phương, đơn vị, tăng cường xã hội hóa các kết quả nghiên cứu khoa học. Tăng cường, mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học.

dc-nguyen-xuan-thang.png
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong lãnh đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần tiếp tục nâng cao vai trò của đội ngũ chuyên gia, đội ngũ giảng viên; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến lý luận trong các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, tạp chí, xuất bản; tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả các hoạt động phối hợp với các địa phương, đơn vị trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II khóa mới cần cụ thể hóa các định hướng này thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động của Đảng ủy.

Đồng chí tin tưởng, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của toàn Đảng.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II lần thứ XI nhiệm kỳ 2025–2030 đã bầu Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí và lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ XV.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: ULAW)

Từ thành tựu đổi mới đến yêu cầu phát triển mới

40 năm là khoảng thời gian đủ dài để kiểm nghiệm một đường lối phát triển, đồng thời cho phép giới nghiên cứu đánh giá những giá trị đã được khẳng định, những vấn đề còn bỏ ngỏ và những yêu cầu mới đang đặt ra.

Đồng chí Võ Khắc Thái, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, ra mắt tại hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Đồng chí Võ Khắc Thái được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 16/10, Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 (phiên họp đột xuất) đã bầu đồng chí Võ Khắc Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau với Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ những bài toán cụ thể của Cà Mau

Ngày 15/10, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mauchủ trì buổi làm việc với Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh (CiNEC) về tình hình hoạt động và định hướng chiến lược phát triển cho trung tâm trong thời gian tới.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/10, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và 2-5 thuộc Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài khoảng 78,3km, tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng. Công trình kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Các cặp đôi đã tham gia hoạt động dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Bác Hồ (phố đi bộ Nguyễn Huệ). (Ảnh: Ban tổ chức)

Viết tiếp ước mơ về một mái ấm bình yên

Sáng 15/10, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ và Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Lễ cưới tập thể” năm 2026 cho 52 cặp đôi là đoàn viên Công đoàn, hội viên, thanh niên công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: ITPC)

Kết nối doanh nghiệp Việt với kênh HORECA

Ngày 15/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (ECCE) tổ chức Hội nghị Kết nối với hệ thống kênh nhà hàng, khách sạn với chủ đề “HORECA-Hiểu đúng để đi xa”.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Xuân Mai)

Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc Quý IV để hoàn thành mục tiêu năm 2026

Chiều 14/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh do bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế-xã hội và thực hiện Nghị quyết số 57/2022/QH15, Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội.