Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị hành chính cấp tỉnh

Các đại biểu Quốc hội bày tỏ thống nhất cao việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, nhằm góp phần xây dựng chính quyền năng động, hiệu lực, hiệu quả; tạo không gian phát triển mới cho sự phát triển của đất nước.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. (Ảnh: DUY LINH)
Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. (Ảnh: DUY LINH)

Sáng 11/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

Rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu mới

Phát biểu tại tổ, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Đoàn thành phố Hà Nội), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng, chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính có sự đồng thuận rất cao trong các tầng lớp nhân dân.

Bày tỏ nhất trí rất cao với chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, đại biểu nhận định đây là thay đổi mang tính cách mạng, nhằm sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách Nhà nước, giảm chi phí tuân thủ cũng như thủ tục hành chính. Đồng thời, việc sắp xếp cũng góp phần xây dựng chính quyền năng động, hiệu lực, hiệu quả.

phuong-thuy-2605.jpg
Đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Đoàn thành phố Hà Nội), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp. (Ảnh: PHẠM THẮNG)

Theo đại biểu, trong 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh hiện nay, có những đơn vị chưa đến 500.000 người dân, việc sắp xếp lại sẽ tạo không gian, dư địa phát triển mới, động lực phát triển mới trong kỷ nguyên mới, đồng thời là yếu tố tăng cường liên kết vùng. Thí dụ nhập các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo liên kết, động lực phát triển kinh tế lớn của cả nước.

Theo đại biểu, việc ban hành các nghị quyết về sắp xếp mới là các công việc đầu tiên. Trên cơ sở các nghị quyết, việc triển khai thực hiện tại địa phương như thế nào, hiệu quả ra sao rất quan trọng. Vì vậy, đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, đặc biệt là các địa phương thực hiện sắp xếp hết sức quan tâm triển khai công tác chuẩn bị, kiện toàn bộ máy, thực hiện chuyển giao, tiếp nhận nhiệm vụ quyền hạn giữa các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp và đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Phương Thủy cho rằng, cần tiến hành rà soát, đánh giá, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tại các địa phương; rà soát để tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới sau sắp xếp.

“Với bộ máy tinh gọn, khối lượng công việc tăng lên, nếu không đổi mới phương thức làm việc, sẽ khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà còn là nhiệm vụ lâu dài”, đại biểu nói.

Đại biểu cũng chỉ ra, có những tỉnh sau sắp xếp diện tích tăng lên rất lớn, khoảng cách từ trụ sở làm việc cũ đến trụ sở mới rất xa, cán bộ công chức, viên chức sẽ chịu ảnh hưởng lớn cả về công việc và đời sống. Vì vậy, Chính phủ và địa phương cần có giải pháp, cơ chế hỗ trợ phù hợp để cán bộ công chức, viên chức yên tâm công tác.

Đại biểu Nguyễn Phương Thủy cũng nhất trí với đề nghị của Chính phủ, bổ sung vào Nghị quyết kỳ họp ghi nhận, đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng và những thành tựu mang tính lịch sử của các đơn vị hành chính cấp huyện trước khi kết thúc hoạt động, đồng thời, ghi nhận, đánh giá vai trò của các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã không được giữ lại tên gọi sau khi thực hiện sắp xếp, thể hiện mong muốn của cử tri cả nước để ghi nhận một giai đoạn lịch sử của quốc gia.

nguyen-thi-thu-nguyet-dak-lak-2045.jpg
Đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Đoàn Đắk Lắk). (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Đoàn Đắk Lắk) cho rằng, phải có chính sách hỗ trợ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ mới.

“Cải cách tiền lương cho cán bộ cấp tỉnh cần được thực hiện. Thêm nữa, khi thực hiện sáp nhập, trách nhiệm của Bí thư, Chủ tịch cấp xã rất lớn, nên cần có sự động viên, khích lệ, ghi nhận và nguồn lực để đáp ứng chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức trong bối cảnh, giai đoạn mới”, đại biểu nói.

Không để lãng phí trụ sở dôi dư

Đại biểu Ma Thị Thúy (Đoàn Tuyên Quang) nhấn mạnh, đây là chủ trương đúng đắn, quyết tâm chính trị rất cao nhằm thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy; dư luận và ý kiến của nhân dân đồng tình cao, mong chờ Nghị quyết về việc sắp xếp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2025 được thông qua.

Đại biểu Ma Thị Thúy cho rằng, Chính phủ cần khẩn trương sắp xếp trụ sở dôi dư, đồng thời nên có quy định trong Nghị quyết về việc sắp xếp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2025 để các địa phương thực hiện dứt điểm, thay vì thực hiện theo Luật Quản lý tài sản công có nhiều khâu, bước thủ tục rườm rà và rất lâu.

Cùng với đó, đại biểu Ma Thị Thúy cũng đề xuất phải triển khai ngay các tuyến giao thông kết nối, đặc biệt là các tỉnh miền núi, nhằm bảo đảm thông suốt, tạo thuận lợi cho các đơn vị hành chính cấp xã đến Trung tâm hành chính cấp tỉnh.

Bày tỏ thống nhất cao với nội dung Tờ trình của Chính phủ thể hiện tinh thần quyết liệt, khẩn trương của Chính phủ trong sắp xếp bộ máy đơn vị hành chính cấp tỉnh, tuy nhiên đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Đoàn Đắk Lắk) cho hay, cử tri cũng bày tỏ lo lắng về việc bố trí, sử dụng tài sản công sau sắp xếp để vừa bảo đảm công năng, đồng thời tránh lãng phí tài sản.

Nêu số tài sản công dôi dư hiện nay là 4.226 trụ sở, đại biểu đề nghị bên cạnh việc sắp xếp bộ máy, Chính phủ sớm có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này để tạo thuận lợi cho hoạt động công vụ, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó, Chính phủ sớm ban hành các văn bản hướng dẫn để bộ máy sau sắp xếp đi vào hoạt động hiệu quả.

ban-sao-sung-a-lenh-lao-cai-3593.jpg
Đại biểu Sùng A Lềnh (Đoàn Lào Cai). (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Sùng A Lềnh (Đoàn Lào Cai) kiến nghị, sau sáp nhập, Chính phủ sớm chỉ đạo các tỉnh mới rà soát quy hoạch, để bảo đảm mục tiêu, nguyên tắc của đề án, cũng như để tránh đầu tư dàn trải, gây lãng phí về nguồn lực của Nhà nước, người dân.

Phát biểu tại tổ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, quá trình sắp xếp đang ở giai đoạn “nước rút” nhưng được thực hiện với tinh thần "thần tốc" song lại vô cùng thận trọng, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học và chặt chẽ, đảm bảo đi bước nào chắc chắn bước đó.

ba-tra-6417.jpg
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: X.T)

Theo Bộ trưởng, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh lần này có sự thay đổi rất lớn về tư duy. “Không thuần túy là sắp xếp các đơn vị hành chính liền kề với nhau, mà dựa trên hình thái lãnh thổ tự nhiên sao cho hợp lý, đặc biệt là hình thái lãnh thổ hướng ra biển lớn”, Bộ trưởng nói.

Sau sắp xếp, Việt Nam sẽ có 34 tỉnh thành, trong đó có 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông tin, theo chỉ đạo chung của Bộ Chính trị, chính quyền địa phương 2 cấp quyết tâm vận hành ngày 1/7. “Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện cho việc này”, Bộ trưởng khẳng định.

Về việc sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, Bộ trưởng nêu rõ, đây là vấn đề “rất lớn” đang được triển khai; song song là sắp xếp tài sản, tài chính công; thực hiện điều chỉnh quy hoạch.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.