Đại biểu Quốc hội trẻ phải sát cử tri hơn nữa, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm

Chiều 24/6, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi gặp mặt các đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ (2015-2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội trẻ tại buổi gặp mặt. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội trẻ tại buổi gặp mặt. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; gần 100 đại biểu đại diện cho Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ.

Từ khi thành lập đến nay, hoạt động của Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ đã có những dấu ấn. Trong hoạt động chung của Quốc hội, Nhóm đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa với tư cách là đại diện cho tiếng nói của cử tri trẻ và giới trẻ vào việc hoạch định chính sách, xây dựng và hoàn thiện pháp luật có liên quan.

chi-0698.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Các đại biểu Quốc hội trẻ thể hiện vai trò xung kích, trách nhiệm thông qua việc tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Với tinh thần đổi mới và khát vọng cống hiến, tư duy thời đại, ý kiến của các đại biểu tập trung vào những vấn đề lớn của đất nước như phát triển kinh tế số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, giáo dục-đào tạo thế hệ trẻ, phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và xã hội của thanh niên… Ngoài công tác của Quốc hội, các đại biểu còn tham gia vào các hoạt động cộng đồng, như thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, tham gia các chương trình an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm xã hội và gắn kết với cử tri.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã có những ý kiến tâm huyết góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đề xuất, kiến nghị một số nội dung về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, mô hình tăng trưởng…

dsc-0060.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Biểu dương kết quả sau 10 năm hoạt động của Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ và hoan nghênh Nhóm đã chủ động đề xuất phối hợp Tổ Biên tập văn kiện Đại hội XIV của Đảng, tổ chức hội nghị góp ý tiếp tục hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, 124 đại biểu Quốc hội trẻ trong nhiệm kỳ này hầu hết đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tài năng, tâm huyết, nhiều đại biểu được Đảng, Nhà nước tín nhiệm, giao trọng trách.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị đang ngày đêm triển khai một loạt nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, trong đó tập trung tiến hành điều chỉnh, cải cách tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; sắp xếp lại đơn vị hành chính để tạo không gian phát triển. Trong tiến trình này, đại biểu Quốc hội trẻ đã và đang dấn thân, chủ động đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các bộ luật cho phù hợp với tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ mới. Đề nghị các đại biểu tập trung cho những bước đi tiếp theo như giám sát việc thực thi nhằm tránh hình thức, tránh việc xa rời thực tế, để các điều luật đi vào cuộc sống, là cẩm nang cho nhân dân trong quá trình thực thi, chấp hành pháp luật.

Việc đầu tiên ngay sau Kỳ họp thứ 9 này, đại biểu xuống cơ sở đồng hành với cán bộ các cấp, vận hành bộ máy hành chính, nhất là cấp xã, để cùng phát hiện những nút thắt, điểm nghẽn, vấn đề bất hợp lý, vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung liên quan đến hành lang pháp lý, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, giúp bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Cùng đó, đại biểu tham gia tuyên truyền, giám sát quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, là cầu nối giữa cử tri và chính sách, lắng nghe, giải trình, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

chi-0550.jpg
Đại biểu dự buổi gặp mặt. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, Tổng Bí thư nêu rõ, đây là dấu mốc quan trọng trong việc đổi mới phương thức lựa chọn, giám sát đại biểu dân cử. Yêu cầu đặt ra là công khai- minh bạch - dân chủ thực chất - lựa chọn người có tâm, có tầm, thực sự đại diện cho nhân dân.

Đại biểu Quốc hội trẻ cần phát huy vai trò, lan tỏa tinh thần đổi mới, chủ động kiến nghị những cải tiến về cơ chế bầu cử, giám sát, tiếp xúc cử tri, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội; đồng thời phải luôn học tập, bám sát thực tiễn, chủ động nghiên cứu chiến lược, tăng cường tính dự báo, góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tích cực xây dựng thể chế và pháp luật quốc tế, xử lý tốt các vấn đề pháp lý phát sinh, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Tổng Bí thư đề nghị cá nhân mỗi đại biểu Quốc hội trẻ nỗ lực hơn nữa, Nhóm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, kiến thức, kỹ năng trong các hoạt động của Quốc hội; phải sát cử tri hơn nữa, tích cực đến những vùng khó khăn nhất, thu thập ý kiến của cử tri, tập trung nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, giải pháp giải quyết những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Trong đó, cần quan tâm nghiên cứu, đề xuất chính sách phát triển nguồn nhân lực, nhân lực chất lượng cao, nhân lực khoa học và công nghệ, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo, chính sách an sinh xã hội.

chi-0655.jpg
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh,
 Chủ tịch Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV báo cáo tại buổi gặp mặt. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Khẳng định mong muốn đại biểu Quốc hội trẻ không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân, nỗ lực phấn đấu, cống hiến, Tổng Bí thư nhấn mạnh những phẩm chất cốt lõi cần phải đạt được: Kiên định lý tưởng cách mạng, trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Không dao động trước khó khăn, không bị chi phối bởi tư lợi, không đánh mất chính mình trước cám dỗ quyền lực hay danh lợi. Dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm. Sâu sát thực tiễn, gần gũi nhân dân, thực sự là đại biểu của nhân dân. Luôn học tập, rèn luyện, trưởng thành, khắc phục mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ, đoàn kết nhất trí trong cơ quan đơn vị, tạo thành khối thống nhất trong công tác, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, với sự kỳ vọng của cử tri, của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.