Đại biểu Quốc hội trẻ góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV

Các đại biểu Quốc hội trẻ đã góp vào dự thảo Văn kiện về vấn đề sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị gắn với đột phá chiến lược về con người, về đổi mới thể chế...

Sáng 22/6, tại Nhà Quốc hội, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV.

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV chủ trì Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

ttxvn-dai-bieu-quoc-hoi-tre-dong.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo, định hướng thảo luận. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Nguyễn Anh Tuấn cho biết, việc tham gia góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và khát vọng cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các đại biểu Quốc hội trẻ.

Để các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng là sản phẩm, là công trình kết tinh trí tuệ tập thể của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ những thành tựu của đất nước sau 40 năm đổi mới, những điểm nghẽn, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Đặc biệt là đề xuất, góp ý cho những quan điểm phát triển mới, các trụ cột, đột phá chiến lược, những nội dung có thể triển khai được ngay trước khi Đại hội Đảng toàn quốc diễn ra; làm cơ sở thực tiễn để Đại hội Đảng toàn quốc có thể thảo luận, triển khai trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, tình hình thế giới có nhiều thay đổi, biến động khó lường, tác động đến các quốc gia trong đó có Việt Nam. Trong khi đó, khoa học-công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chưa từng thấy.

Các đại biểu Quốc hội trẻ có thể nhìn nhận lại bối cảnh của nhiệm kỳ này để có những đánh giá, đặc biệt là khi nước ta đang tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

ttxvn-dai-bieu-quoc-hoi-tre-dong-1.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu chỉ đạo, định hướng thảo luận. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị các đại biểu Quốc hội trẻ phân tích thêm về mục tiêu tăng trưởng 8% và đặt cơ sở cho tăng trưởng hai con số trong những năm tới; xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học - công nghệ làm động lực chính. Cùng với đó, cho ý kiến đánh giá về những thành tựu sau 40 năm đổi mới, bài học kinh nghiệm...

“Nói về bối cảnh mới thì cần phân tích thêm ở những nội dung nào? Chính trị, kinh tế, an ninh luôn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và nền kinh tế có độ mở như Việt Nam thì ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển? Giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng-an ninh như thế nào?” - đồng chí Nguyễn Xuân Thắng gợi mở.

Nhấn mạnh Văn kiện phải được chắt lọc kỹ lưỡng từng câu, từng chữ, vừa mang tính lý luận vừa thể hiện tính hành động, thực tiễn cao, đồng chí đề nghị các đại biểu đóng góp ý kiến đối với những đột phá chiến lược, gồm: Hoàn thiện thể chế; phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng xã hội, công nghệ; phát triển con người, nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, việc nghiên cứu và đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện không chỉ là bổ sung trí tuệ mà mỗi lần nghiên cứu còn là dịp để đại biểu nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề tổng kết thực tiễn qua 40 năm. Đây là quá trình giúp thấm nhuần các quan điểm của Đảng và bổ sung kiến thức cho bản thân trong quá trình hoạt động.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ tiếp tục quan tâm nghiên cứu sâu các chỉ tiêu kinh tế-xã hội. Trong đó, cần rà soát về tốc độ tăng năng suất lao động, chỉ số phát triển con người (HDI); tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ; tiêu chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; tính logic giữa thu nhập bình quân và chuẩn nghèo; tính thống nhất trong mục tiêu giảm nghèo...

Tại Hội nghị, các đại biểu Quốc hội trẻ đã góp vào dự thảo Văn kiện về vấn đề sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị gắn với đột phá chiến lược về con người, về đổi mới thể chế, mô hình tăng trưởng, đột phá khoa học công nghệ; về đẩy mạnh ngoại giao toàn diện, phục vụ phát triển...

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.