Đặc sắc không gian Việt Nam giữa lòng thủ đô Caracas

Không gian “Việt Nam - Đất nước, Con người” được tổ chức tại Lễ hội Sinh viên quốc tế Venezuela 2025 không chỉ góp phần làm phong phú thêm lễ hội, mà còn mở ra cánh cửa để sinh viên Venezuela cảm nhận về một Việt Nam kiên cường trong quá khứ và đang trỗi dậy mạnh mẽ, đang hướng tới tương lai hùng cường.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trang trọng trong Không gian “Việt Nam - Đất nước, Con người”. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)
Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trang trọng trong Không gian “Việt Nam - Đất nước, Con người”. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Nằm trong chuỗi hoạt động đối ngoại nhằm triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2030, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela và Khoa Quan hệ quốc tế Đại học Tổng hợp Santa María (USM) của Venezuela phối hợp tổ chức giới thiệu Không gian “Việt Nam - Đất nước, Con người”.

Sự kiện đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn sinh viên từ các trường đại học của Venezuela.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Giáo sư, Tiến sĩ Antonina D’Amico, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo trường Đại học Tổng hợp Santa María bày tỏ trân trọng, cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình ý nghĩa này.

Giáo sư, Tiến sĩ Antonina D’Amico khẳng định, với những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của Việt Nam, Không gian “Việt Nam-Đất nước, Con người” không chỉ góp phần làm phong phú thêm lễ hội, mà còn mở ra cánh cửa để sinh viên Venezuela cảm nhận về một Việt Nam kiên cường trong quá khứ và đang trỗi dậy mạnh mẽ, đang hướng tới tương lai hùng cường.

ds-vtm-va-cac-dai-bieu-1.jpg
Đại sứ Vũ Trung Mỹ (áo xanh) giới thiệu cho các đại biểu những nét đặc trưng của đất nước, văn hóa . và con người Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Giáo sư, Tiến sĩ Antonina D’Amico bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela tiếp tục quan tâm, phối hợp tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về Việt Nam để giúp thế hệ trẻ Venezuela có thêm kiến thức, thông tin về Việt Nam, nhất là về những thành tựu trong xây dựng và phát triển đất nước hiện nay; làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa trường Đại học Tổng hợp Santa María và các trường đại học của Venezuela nói riêng cũng như trong lĩnh vực giáo dục giữa hai nước Venezuela-Việt Nam.

Tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ đã giới thiệu khái quát về lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, về nền văn hóa phong phú, đặc sắc cùng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, bất khuất, nhân hậu, sáng tạo.

Theo Đại sứ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển toàn diện, bền vững, hướng đến mục tiêu xã hội chủ nghĩa phồn vinh và hạnh phúc.

Cảm ơn các bạn sinh viên Venezuela đã góp phần tạo dựng Không gian “Việt Nam - Đất nước, Con người” mang đậm đà bản sắc Việt - nơi hình ảnh cây tre, tà áo dài, nón lá, nghệ thuật rối nước hay Văn Miếu-Quốc Tử Giám được tái hiện sinh động qua lăng kính của những người trẻ chưa từng đặt chân đến Việt Nam, Đại sứ Vũ Trung Mỹ khẳng định đây là những câu chuyện văn hóa được kể bằng trái tim, bằng sợi dây kết nối ký ức và khát vọng, qua đó truyền cảm hứng cho khách tham quan về một đất nước gần gũi song ẩn chứa trong mình nhiều điều để khám phá.

ds-vtm-gioi-thieu-voi-giao-su-tien-sy-antonina-damico-pho-hieu-truong-truong-usm-1.jpg
Đại sứ Vũ Trung Mỹ giới thiệu về Không gian “Việt Nam-Đất nước, Con người” với Giáo sư-Tiến sĩ Antonina D’Amico. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Đại sứ Vũ Trung Mỹ mong muốn thế hệ trẻ hai nước, đặc biệt là sinh viên tăng cường các hoạt động giao lưu, giới thiệu quảng bá về văn hóa, lịch sử của hai dân tộc Việt Nam-Venezuela.

Bày tỏ vinh dự được góp phần xây dựng Không gian “Việt Nam-Đất nước, Con người”, sinh viên Valentina Gonzáles chia sẻ rằng với người dân Venezuela nói chung và thế hệ trẻ Venezuela nói riêng, Việt Nam-Hồ Chí Minh là biểu tượng của tự do và hòa bình, của bản lĩnh và lòng kiên cường và của sự linh hoạt nhưng đầy bản sắc.

Nữ sinh viên khoa Quan hệ quốc tế trường Đại học Tổng hợp Santa María cũng bày tỏ mong muốn một ngày được đặt chân đến Việt Nam xa xôi để cảm nhận rõ hơn tinh thần và chiều sâu văn hóa của một dân tộc vươn lên mạnh mẽ từ những gian khó.

ds-vu-trung-my-va-nhom-sinh-vien-xay-dung-khong-gian-viet-nam-dat-nuoc-con-nguoi.jpg
Đại sứ Vũ Trung Mỹ (áo xanh) và các thành viên tham gia thiết kế, xây dựng Không gian “Việt Nam - Đất nước, Con người”. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Bên lề sự kiện, nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi thông tin về lịch sử, chính sách đối ngoại, thành tựu phát triển của Việt Nam cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ sinh viên Caracas. Nhiều bạn trẻ hào hứng khoác lên mình tà áo dài truyền thống, tạo dáng cùng nón lá, thưởng thức các món ăn Việt và chiêm ngưỡng các sản phẩm thủ công tinh xảo-những mảnh ghép văn hóa tạo nên một Việt Nam gần gũi và sống động.

Thành lập từ năm 1953, Đại học Tổng hợp Santa María là một trong những trung tâm học thuật hàng đầu tại Venezuela cùng các lĩnh vực đào tạo thế mạnh như luật, quan hệ quốc tế, y, kinh tế, kiến trúc… với khoảng hơn 20.000 sinh viên theo học.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Tọa đàm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á. (Ảnh do Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp).

Kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tại Liên hợp quốc

Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tạo nền tảng triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin và hợp tác giữa các nước ASEAN; đồng thời góp phần định hình cấu trúc an ninh rộng lớn hơn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường quan hệ giữa ASEAN với các đối tác đối thoại thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Một tuyến phố tại La Habana, Cuba tháng 1/2026. (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Cuba nỗ lực vượt khó bất chấp khó khăn bủa vây

Cuba tiếp tục khẳng định quyết tâm đối phó cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng do thiếu nhiên liệu và tác động từ các biện pháp cấm vận của Mỹ. Hàng loạt biện pháp khẩn cấp đã được công bố, nhằm bảo đảm các dịch vụ thiết yếu và sức sống của đất nước. Đồng thời, đảo quốc Caribe tuyên bố không từ bỏ mục tiêu phát triển.

Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi (phải) và người đồng cấp Iran Seyed Abbas Araghchi trong cuộc gặp tại Geneva (Thụy Sĩ), ngày 16/2/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ-Iran bắt đầu vòng đàm phán thứ hai

Ngày 17/2, truyền thông Saudi Arabia đưa tin, vòng đàm phán gián tiếp thứ hai giữa Iran và Mỹ về vấn đề hạt nhân, do Oman làm trung gian, đã bắt đầu tại Geneva (Thụy Sĩ).

Cùng các bạn Cuba đốt pháo hoa đón Giao thừa.

Đón giao thừa giữa trưa nắng Varadero

Varadero giống như một lưỡi câu mảnh từ điểm đất liền Santa Marta phóng thẳng ra Đại Tây Dương. Đây là vùng biển tuyệt đẹp cách La Havana khoảng 150km. Đường cao tốc rộng thoáng, ít xe cộ đi lại, phía bên tay trái, biển xanh biếc chạy song song với xe ô-tô của chúng tôi. 

Đại sứ Lê Quang Long bàn giao gạo do Công ty TNHH Agri VMA của Việt Nam sản xuất cho Thứ trưởng Nông nghiệp Cuba Telce González Morera.

Bàn giao 250 tấn gạo do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất cho Cuba

Việc bàn giao 250 tấn gạo do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất tại tỉnh Pinar del Río cho Cuba là minh chứng thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan chức năng hai nước, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp Cuba và Đại sứ quán Việt Nam trong việc thúc đẩy các dự án hợp tác nông nghiệp đi vào thực chất.

Quang cảnh cuộc gặp gỡ báo chí. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Báo chí Chile mong muốn tiếp cận, tuyên truyền về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971-25/3/2026), ngày 12/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile đã tổ chức gặp mặt đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí sở tại nhằm chia sẻ thông tin về những thành tựu nổi bật của Việt Nam, về quan hệ song phương Việt Nam-Chile.